Lễ hội Sen Đồng Tháp thu hút hàng nghìn du khách đến tham dự

Thành Nhân - Mai Hương |

Đồng Tháp - Diễn ra trong 3 ngày, từ 19 - 21.5,  lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I được tổ chức tại TP Cao Lãnh đã thu hút hàng nghìn du khách.

Tối 19.5, tỉnh Đồng Tháp chính thức khai mạc Lễ hội Sen lần thứ I năm 2022 tại Thành phố Cao Lãnh.

Lấy chủ đề “Sen Ngày mới”, lễ hội tôn vinh hoa sen qua đó phát huy giá trị văn hóa, kinh tế cho các sản phẩm chế biến từ cây sen Đồng Tháp. Ngoài ra, Đồng Tháp được kỳ vọng không chỉ mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm thú vị, thưởng thức những chương trình nghệ thuật đặc sắc, mà còn là cơ hội để kết nối, phát huy giá trị kinh tế về sen.

Lễ hội Sen Đồng Tháp có nhiều hoạt động như Hội thảo Nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm sen Đồng Tháp; chương trình nghệ thuật "Sen trong tôi" trình diễn áo dài, áo bà ba,….

Đặc biệt, điểm nhấn của Lễ hội Sen Đồng Tháp là chương trình giao lưu tôn vinh những người trồng sen giỏi và những người sản xuất, chế biến sản phẩm từ sen qua đó khuyến khích người dân tăng gia sản xuất phát triển kinh tế ngày càng hiệu quả hơn.

Các đại biểu bấm nút khai mạc Lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ nhất năm 2022. Ảnh: Mai Hương
Các đại biểu bấm nút khai mạc Lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ nhất năm 2022. Ảnh: MH

Từ Ninh Bình đến Đồng Tháp tham dự lễ hội Sen, bà Mai Thị Thảo (48 tuổi) cho biết bà cùng gia đình đã tới đây từ trước khi sự kiện diễn ra và đã trải nghiệm một số hoạt động ở đây. Theo bà Thảo, bên cạnh những hoạt động văn hóa nghệ thuật, gia đình bà còn được sử dụng thử những sản phẩm được chế biến từ sen như rượu sen, sữa sen,...

Những sản phẩm từ sen để lại cho bà Thảo và gia đình nhiều ấn tượng bởi hương vị thơm ngon, sản phẩm đa dạng, giá thành phải chăng.

Các hoạt động nghệ thuật hấp dẫn độc đáo. Ảnh: Mai Hương
Các hoạt động nghệ thuật hấp dẫn độc đáo. Ảnh: MH

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp khẳng định: Từ lâu, người dân Đồng Tháp đã rất đỗi tự hào khi là người con của xứ sở của hoa sen và được cả nước biết đến qua 2 câu thơ nổi tiếng: "Tháp Mười đẹp nhứt bông sen/ Việt Nam đẹp nhứt có tên Bác Hồ". Đặc biệt, sự kiện lần này còn có ý nghĩa hơn khi được tổ chức đúng vào ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu.

"Chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh "Bé Sen" vui, khoẻ, xinh tươi xuất hiện trên hệ thống nhận diện, các biển chỉ dẫn, không gian công cộng, cả trong ứng dụng Zalo và trở thành niềm tự hào của mỗi người dân Đồng Tháp.

 
Lễ hội diễn ra sôi nổi với những chương trình nghệ thuật đặc sắc. Ảnh: ĐT

Người dân nơi đây còn sáng tạo, khai thác thế mạnh của cây sen để chế biến trên 200 món ăn, thức uống bổ dưỡng, đạt chứng nhận OCOP từ 3 đến 4 sao. Nhiều bạn trẻ đã miệt mài nghiên cứu, tạo ra những sản phẩm độc đáo như: tranh sen, tơ sen, áo dài sen nổi tiếng trong và ngoài nước", ông Nghĩa cho biết.

Cũng tại sự kiện lần này, tỉnh Đồng Tháp xác lập kỷ lục 200 món ăn chế biến từ sen, tổ chức không gian trưng bày tác phẩm văn hóa, nghệ thuật, thư pháp từ sen. Ngoài ra còn tổ chức trại sáng tác ca khúc viết về Đồng Tháp, diễu hành, thi xe hoa sen, Famtrip “Một thoáng Đồng Tháp",...

Thành Nhân - Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Hơn 300 tác phẩm tham gia lễ hội hoa lan Đà Nẵng 2022

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp cùng Câu lạc bộ Hoa lan Đà Nẵng, trực thuộc Hội Sinh vật cảnh TP.Đà Nẵng tổ chức Lễ hội Hoa Lan Đà Nẵng năm 2022.

Tự nguyện cho mượn gốm Nam Bộ xưa phục vụ Lễ hội Sen

Lục Tùng |

Đồng ThápLễ hội Sen tỉnh Đồng Tháp được một nhà sưu tầm tự nguyện cho mượn gốm Nam Bộ xưa để trưng bày.

Nghệ An: Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2022 tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Minh Khuê |

Tối 17.5, tại huyện Nam Đàn, UBND tỉnh Nghệ An và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2022 và Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hơn 300 tác phẩm tham gia lễ hội hoa lan Đà Nẵng 2022

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp cùng Câu lạc bộ Hoa lan Đà Nẵng, trực thuộc Hội Sinh vật cảnh TP.Đà Nẵng tổ chức Lễ hội Hoa Lan Đà Nẵng năm 2022.

Tự nguyện cho mượn gốm Nam Bộ xưa phục vụ Lễ hội Sen

Lục Tùng |

Đồng ThápLễ hội Sen tỉnh Đồng Tháp được một nhà sưu tầm tự nguyện cho mượn gốm Nam Bộ xưa để trưng bày.

Nghệ An: Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2022 tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Minh Khuê |

Tối 17.5, tại huyện Nam Đàn, UBND tỉnh Nghệ An và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2022 và Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc