Lễ hội chùa Hương 2020: Hạn chế thấp nhất những hình ảnh tiêu cực

Mai Châu - Hải Minh |

Lễ hội chùa Hương 2020 có chủ đề “Lễ hội kỷ cương - văn minh du lịch”. Trưởng ban Tổ chức lễ hội chùa Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) - ông Nguyễn Văn Hậu - cho biết:  Ban tổ chức lễ hội chùa Hương tập trung đẩy mạnh bảo đảm an ninh trật tự, an toàn lễ hội; hạn chế thấp nhất những hình ảnh tiêu cực, phản cảm như bói toán, cờ bạc, trộm cắp, móc túi, xả rác bừa bãi… Những hiện tượng vi phạm quy định của lễ hội như: Đổi tiền lẻ, chèo kéo, ép giá, kinh doanh dịch vụ mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình… sẽ bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm.

Vào ngày khai hội, tức mùng 6 tháng Giêng âm lịch (30.1), hàng vạn du khách đã đổ về chùa Thiên Trù dự lễ khai hội chùa Hương năm Canh Tý 2020.

Trong 4 ngày Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (từ ngày 25 đến hết 28.1, tức từ mùng 1 đến mùng 3 Tết), di tích thắng cảnh Hương Sơn đã đón hơn chục vạn lượt khách tham quan, trẩy hội. Trong đó, riêng ngày 27.1 (tức mùng 3 Tết), lượng khách tới chùa Hương lên tới 4,4 vạn lượt người, còn ngày 28.1 (tức mùng 4 Tết), lượng khách cũng lên tới gần 3 vạn người. Dự kiến số lượng khách còn liên tục tăng mạnh trong những ngày tới.

Theo ghi nhận của phóng viên, do ngày khai hội trùng với ngày đi học, đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết nên lượng khách đổ về chùa Hương dự khai hội năm nay không đông so với những năm trước. Tại các tuyến đường dẫn vào khu di tích khá thông thoáng, sạch sẽ, tình trạng ách tắc giao thông không xảy ra.

Năm nay, lễ hội chùa Hương đã có nhiều thay đổi rõ rệt, hàng ăn và hàng bán thịt tươi sống được quy hoạch tốt hơn, các quầy hàng bày bán bánh kẹo, đồ lưu niệm có trật tự hơn. Dọc đường vào khu di tích và trong khu vực Thiên Trù, xuất hiện nhiều nhà vệ sinh công cộng miễn phí dành cho du khách.

Ngoài ra, công tác vệ sinh môi trường khu di tích cũng được nâng cao. Ngay khu vực bến Thiên Trù, nhiều sọt rác đặt dọc đường đi và lượng rác liên tục được thu gom. Nhân viên vệ sinh môi trường hoạt động tích cực trên suối Yến, đặc biệt là gần khu vực bến Thiên Trù.

Theo thông tin từ Ban tổ chức Lễ hội chùa Hương 2020, từ mùng 1 Tết đến nay, Ban tổ chức đã tăng cường lực lượng kiểm tra, giám sát trên suối cũng như các khu vực thuộc khu danh thắng, kịp thời nhắc nhở, xử lý các vụ việc vi phạm.

Lễ hội chùa Hương năm nay ghi nhận sự nỗ lực của ban tổ chức với nhiều nét mới, nhiều chuyển biến tích cực, an ninh trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo cho người dân đến lễ Phật cầu an. Ban tổ chức nghiêm cấm xuồng và đò lắp động cơ hoạt động trên suối Yến, trừ một số lực lượng làm nhiệm vụ. Lực lượng chức năng cũng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm và phòng ngừa các tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, 100% hộ kinh doanh, dịch vụ tham gia cam kết bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, thực hiện niêm yết công khai giá và số điện thoại, không chèo kéo, đeo bám du khách…

Trước đó, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã ký công văn gửi đến các tỉnh, thành trên cả nước yêu cầu thực hiện nghiêm túc theo Nghị định số 110/2018/NĐ-CP quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Bộ VHTTDL cũng đề nghị các địa phương có lễ hội ngoài việc thanh tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức cần kiểm soát đối với các hành vi lợi dụng di tích, kích động bạo lực, không để tình trạng lôi kéo, tuyên truyền hoạt động trái với thuần phong mỹ tục, làm ảnh hưởng đến nét văn hóa truyền thống.

Mai Châu - Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

Hạn chế các lễ hội là cách phòng dịch virus Corona

Lê Thanh Phong |

“Xây dựng các phương án phòng, chống theo từng cấp độ lây lan dịch, thực hiện triệt để, tuân thủ các biện pháp dự phòng, cách ly theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn. Trong trường hợp cần thiết, tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các lễ hội, các hội nghị, hội thảo để tập trung (ưu tiên cao nhất) phòng, chống dịch”, đó là một trong các nội dung trong Công văn số 79-CV/TW của Ban Bí thư về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra.

Hà Nội ngăn chặn các biểu hiện mê tín, biến tướng trong các lễ hội

Nguyễn Hà |

Theo Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, ngay từ những tháng 11, 12 năm 2019, các Sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và phân cấp của UBND thành phố đã triển khai công tác chuẩn bị tổ chức và quản lý lễ hội năm 2020.

Đặc sắc lễ hội Chợ đình Bích La

Người làng mai |

Vào đêm mùng 2 đến hết sáng ngày mùng 3 tết Canh Tý 2020 (ngày 26 & 27.1) tại làng Bích La, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã diễn ra phiên chợ quê độc nhất vô nhị ở Việt Nam, thu hút đông đảo du khách thập phương về tham dự.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hạn chế các lễ hội là cách phòng dịch virus Corona

Lê Thanh Phong |

“Xây dựng các phương án phòng, chống theo từng cấp độ lây lan dịch, thực hiện triệt để, tuân thủ các biện pháp dự phòng, cách ly theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn. Trong trường hợp cần thiết, tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các lễ hội, các hội nghị, hội thảo để tập trung (ưu tiên cao nhất) phòng, chống dịch”, đó là một trong các nội dung trong Công văn số 79-CV/TW của Ban Bí thư về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra.

Hà Nội ngăn chặn các biểu hiện mê tín, biến tướng trong các lễ hội

Nguyễn Hà |

Theo Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, ngay từ những tháng 11, 12 năm 2019, các Sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và phân cấp của UBND thành phố đã triển khai công tác chuẩn bị tổ chức và quản lý lễ hội năm 2020.

Đặc sắc lễ hội Chợ đình Bích La

Người làng mai |

Vào đêm mùng 2 đến hết sáng ngày mùng 3 tết Canh Tý 2020 (ngày 26 & 27.1) tại làng Bích La, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã diễn ra phiên chợ quê độc nhất vô nhị ở Việt Nam, thu hút đông đảo du khách thập phương về tham dự.