Lễ hội Cầu Ngư được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Hoài Thu |

Sáng 6.4, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận bằng chứng nhận Lễ hội Cầu Ngư là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Đây là lễ hội truyền thống của bà con nhân dân xã Ngư Lộc (diễn ra từ ngày 21 – 24.2 âm lịch hàng năm), có nguyên gốc từ hội Cầu Mát của làng Diêm Phố xưa, nó mang đậm bản sắc văn hóa vùng biển.

Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn ngư dân xã Ngư Lộc và các xã lân cận đã tập trung tại sân vận động Ngư Lộc trong không khí rộn ràng, vui tươi, lành mạnh, cầu mong trời yên biển lặng để ngư dân ra khơi thuận buồm xuôi gió, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Ông Nông Quốc Thành - Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đọc quyết định. (Ảnh: HT)
Ông Nông Quốc Thành - Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đọc quyết định. Ảnh: HT.
Bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia cho xã Ngư Lộc. (Ảnh: HT)
Bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia cho xã Ngư Lộc. (Ảnh: HT)
Bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia cho xã Ngư Lộc. Ảnh: HT.

Tại buổi lễ, ông Phạm Đặng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đến những giá trị to lớn của Lễ hội Cầu Ngư trong kho tàng di sản văn hóa phi vật thể xứ Thanh nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung. Vì vậy, chính quyền huyện Hậu Lộc, xã Ngư Lộc và các cấp, ngành trong huyện phải hết sức quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất, cùng bà con nhân dân tiếp tục giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị di sản quý giá của cha ông để lại.

Đồng thời, phát huy nội lực, tăng cường những biện pháp tích cực để quản lý, bảo vệ, tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức trách nhiệm và phát huy tốt công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực để bảo tồn và phát huy tối đa giá trị của di sản tiến tới khi đủ điều kiện tiếp tục đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận danh hiệu cao hơn.

Bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao bằng “Chứng nhận Lễ hội Cầu Ngư xã Ngư Lộc là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia” cho chính quyền và nhân dân xã Ngư Lộc. 

Ông Nguyễn Văn Ấp - Bí thư huyện ủy huyện Hậu Lộc đánh trống khai hội. (Ảnh: HT)
Ông Nguyễn Văn Ấp - Bí thư huyện ủy huyện Hậu Lộc đánh trống khai hội. Ảnh: HT.

Lễ hội gồm 2 phần: Phần lễ được tổ chức trang nghiêm với phần khai trống, khai chiêng, biểu diễn trống hội, nhạc lưu thủy, lễ yên vị, lễ cầu an, rước cỗ, rước kiệu, đặc biệt là nghi lễ rước thuyền Long Châu - biểu tượng linh thiêng nhất của lễ hội Cầu Ngư.

Phần hội với nhiều hoạt động văn hóa, thể dục thể thao sôi nổi, mang đậm nét văn hoá truyền thống vùng biển như thi câu mực, đan lưới, cờ tướng, đập bóng, hát hò đối... 

Một số tiết mục văn nghệ tái hiện mong ước của ngư dân vùng biển. (Ảnh: HT)
Một số tiết mục văn nghệ tái hiện mong ước của ngư dân vùng biển. (Ảnh: HT)
Một số tiết mục văn nghệ tái hiện mong ước của ngư dân vùng biển. (Ảnh: HT)
Một số tiết mục văn nghệ tái hiện mong ước của ngư dân vùng biển. (Ảnh: HT)
Một số tiết mục văn nghệ tái hiện mong ước của ngư dân vùng biển. Ảnh: HT.
Đông đảo bà con tham gia dự lễ. (Ảnh: HT)
Đông đảo bà con tham gia dự lễ. Ảnh: HT.

Trước đó, ngày 11.9.2017, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 3421/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trong đó có Lễ hội Cầu Ngư – xã Ngư Lộc.

Hoài Thu
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.