Lễ hoá vàng cúng đưa dịp Tết được tổ chức vào ngày nào mới hợp lý?

Bảo Trung |

Hoá vàng là một nghi thức trong lễ cúng đưa ông bà về với thế giới bên kia là một trong những lễ rất quan trọng đối với người Việt trong dịp Tết Nguyên đán. Tuy vậy, lễ cúng đưa có nhất thiết phải được tổ chức từ mồng 3 hoặc mồng 4 Tết như một số gia đình Việt vẫn thường làm?

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, Tiến sĩ Trần Đình Hằng - Phân viện trưởng Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia tại Huế - cho biết: Lễ cúng đưa ông bà là một lễ cúng trong dịp Tết Nguyên đán nhằm đưa tiễn ông, bà mình về lại thế giới bên kia. Lúc đó, con cháu trong nhà mới thực sự hết Tết và chính thức được ra khỏi nhà để hỏi thăm, mở rộng mối quan hệ với bạn bè hay đối tác làm ăn... Bởi lẽ, dân gian thường có câu "mồng 1 Tết cha, mồng 2 Tết mẹ, mồng 3 Tết thầy", còn về ý nghĩa của 3 ngày Tết trên thì có lẽ nhiều người đã hiểu rõ. Sau ba ngày Tết trên, gia đình sẽ làm một mâm cơm cúng đưa ông bà trở lại thế giới bên kia. Ý nghĩa 3 ngày Tết có dụng ý nhắc nhở, khuyên răn con người ta nhớ về cội nguồn, về đạo lý làm người.

"Lễ cúng đưa không cố định vào ngày mùng 3 hay mùng 4 Tết. Lễ cúng đưa hoàn toàn có thể tổ chức vào ngày mùng 2 tết. Nói như vậy là bởi lẽ, trước đó trong lễ cúng Tất niên thì gia chủ đã mời ông bà tổ tiên về bàn thờ ăn tết với con cháu, sau ngày mùng 1 Tết đầu năm thì ta hoàn toàn có thể tổ chức lễ cúng đưa vào trưa mùng 2 tết.

Nhiều gia đình muốn ông bà mình ở lại lâu hơn thì có thể tổ chức lễ cúng đưa vào mùng 5 Tết, hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Như vậy, lễ cúng đưa ông bà có thể được tổ chức trong 4 ngày từ mùng 2 đến mồng 5 Tết", Tiến sĩ Hằng nhấn mạnh.

Hoá vàng là một trong những nghi thức trong lễ cúng đưa. Đây cũng là nghi thức cuối cùng trong lễ cúng đưa. Có nghĩa là khi gia chủ mời ông bà tổ tiên về bàn thờ trong lễ cúng Tất niên thì họ cúng kèm vàng mã (quần áo giấy, tiền vàng).

Khi đến ngày tổ chức lễ cúng đưa, gia chủ sẽ đốt hết vàng mã được cúng trong dịp Tết (hoá vàng). Việc đốt đi là một hình thức chuyển hóa xác nhận việc ông bà, người thân đã nhận được và đưa về thế giới bên kia, Tiến sĩ Hằng thông tin thêm.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Không ngờ những loài hoa chơi tết lại có ý nghĩa bất ngờ thế này

Khương Duy |

Hoa là thứ không thể thiếu trong các gia đình mỗi dịp tết đến xuân về. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết ý nghĩa độc đáo mỗi loài hoa mang lại.

Xem bói đầu năm mới Kỷ Hợi: “Đoán bừa” lại “đánh trúng”

Hoàng Thị Hoàn |

Đầu năm, mọi người thường đi xem bói để dự đoán vận hạn của năm mới. Tuy nhiên, nhiều người đặt nặng niềm tin vào bói toán và có những câu chuyện dở khóc, dở cười đã xảy ra.

Tết trong mắt người đẹp Việt

Mai Châu |

“Tết là sum vầy, quây quần bên người thân”; “Tết là dịp để những ai đi xa mong trở về”; “Tết là để nhắc nhở nhau về văn hóa cội nguồn”; “Tết xưa, Tết nay, dẫu có những đổi thay, thì với tất cả người Việt chúng ta, Tết luôn là khoảng thời gian thiêng liêng nhất của năm…”.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Không ngờ những loài hoa chơi tết lại có ý nghĩa bất ngờ thế này

Khương Duy |

Hoa là thứ không thể thiếu trong các gia đình mỗi dịp tết đến xuân về. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết ý nghĩa độc đáo mỗi loài hoa mang lại.

Xem bói đầu năm mới Kỷ Hợi: “Đoán bừa” lại “đánh trúng”

Hoàng Thị Hoàn |

Đầu năm, mọi người thường đi xem bói để dự đoán vận hạn của năm mới. Tuy nhiên, nhiều người đặt nặng niềm tin vào bói toán và có những câu chuyện dở khóc, dở cười đã xảy ra.

Tết trong mắt người đẹp Việt

Mai Châu |

“Tết là sum vầy, quây quần bên người thân”; “Tết là dịp để những ai đi xa mong trở về”; “Tết là để nhắc nhở nhau về văn hóa cội nguồn”; “Tết xưa, Tết nay, dẫu có những đổi thay, thì với tất cả người Việt chúng ta, Tết luôn là khoảng thời gian thiêng liêng nhất của năm…”.