Lễ cưới của Hyun Bin sẽ áp đảo độ “nóng” so với Park Shin Hye?

Lan Anh |

Đầu năm 2022, showbiz Hàn Quốc đã có 2 lễ cưới rình rang, xôn xao cả Châu Á, là lễ cưới của Park Shin Hye - Choi Tae Joon và gần nhất của Hyun Bin - Son Ye Jin. Điều đáng nói, Park Shin Hye và Hyun Bin từng yêu nhau ở một dự án phim.

Ngày 22.1, lễ cưới của Park Shin Hye và Choi Tae Joon dậy sóng truyền thông và dư luận Hàn Quốc.

Park Shin Hye không được đánh giá cao về diễn xuất nhưng là gương mặt trẻ nổi bật, có tên trong loạt phim truyền hình ăn khách xứ Hàn như: Những người thừa kế, Pinocchio, You are beautiful... Gần nhất, Park Shin Hye có mặt ở các tác phẩm điện ảnh được chú ý là “The Call”, “Alive”.

Lễ cưới của Park Shin Hye có sự góp mặt của dàn sao đình đám của showbiz Hàn. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, chú rể Choi Tae Joon có sự nghiệp và danh tiếng kém hơn hẳn vợ.

Lễ cưới của Park Shin Hye diễn ra ngày 22.1 vừa qua làm dậy sóng truyền thông Hàn. Ảnh: Xinhua
Lễ cưới của Park Shin Hye diễn ra ngày 22.1 vừa qua làm dậy sóng truyền thông Hàn. Ảnh: Xinhua

Truyền thông xứ Hàn đang đặt lên bàn cân độ nóng của lễ cưới Hyun Bin và Park Shin Hye. Theo truyền thông Hàn, hôn lễ của Hyun Bin đang áp đảo về mọi phương diện, bởi danh tiếng, tài năng, độ giàu có, quyền lực của cả Hyun Bin và Son Ye Jin đều ở hàng đầu giới giải trí Hàn Quốc.

Son Ye Jin đã có hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, được đánh giá là gương mặt nữ thực lực, có tên trong hàng loạt tác phẩm danh tiếng. Son Ye Jin cũng là nữ chính xinh đẹp bậc nhất của màn ảnh Hàn. Trong khi đó, Hyun Bin luôn là tài tử hạng A nổi bật của Hàn Quốc.

Lễ cưới của Hyun Bin - Son Ye Jin được truyền thông Hàn nhận định là “lễ cưới thế kỷ” của giới giải trí. Trong 2 tháng đầu năm, người hâm mộ đã được nức lòng trước 2 lễ cưới đình đám của Hyun Bin và trước đó là Park Shin Hye - Choi Tae Joon.

Hyun Bin và Park Shin Hye từng yêu nhau trên phim qua tác phẩm “Memories of Alhambra“. Ảnh: Xinhua
Hyun Bin và Park Shin Hye từng yêu nhau trên phim qua tác phẩm “Memories of Alhambra“. Ảnh: Xinhua

Đáng nói, Hyun Bin và Park Shin Hye từng là người tình màn ảnh khi đóng cặp trong tác phẩm “Memories of Alhambra” (tựa Việt: Ký ức Alhambra) sản xuất năm 2018.

“Ký ức Alhambra” được đánh giá cao về cốt truyên sáng tạo và những cú bẻ lái bất ngờ. Trong phim, Hyun Bin trong vai Yoo Jin Woo - Giám đốc điều hành của công ty đầu tư J One Holdings chuyên về thiết bị điện tử và sáng tạo trò chơi trực tuyến. Park Shin-hye vào vai Jung Hee Joo. Cô sở hữu khách sạn Bonita Hostel.

Sau khi nhận được email liên quan đến một trò chơi AR đột phá về các trận chiến thời trung cổ ở Alhambra, Yoo Jin Woo đi đến Granada, Tây Ban Nha để gặp nhà sáng lập của trò chơi, lập trình viên Jung Se Joo (Park Chan-yeol). Tuy nhiên, Se Joo bị mất tích. Jin Woo gặp chị gái của Se Joo là Hee Hoo.

Cả hai bị vướng vào những sự cố bí ẩn và ranh giới giữa thế giới thực với thế giới AR do Se Joo xây dựng, cũng từ đây khởi đầu một tình yêu đầy ly kỳ...

Hyun Bin và Son Ye Jin chuẩn bị cưới. Ảnh: Newsen
Hyun Bin và Son Ye Jin chuẩn bị cưới. Ảnh: Newsen

Bộ phim không có được rating như kỳ vọng những vẫn được đánh giá là tác phẩm thành công. Sau gần 4 năm lên sóng, 2 diễn viên chính của phim là Hyun Bin và Park Shin Hye đã cùng chọn năm 2022 để kết hôn như một sự trùng lặp thú vị.

Lan Anh
TIN LIÊN QUAN

Những bộ phim kinh điển về tình yêu nên xem trong ngày Valentine

Mi Lan |

Điện ảnh thế giới đã có những cách kể rất riêng về tình yêu để nhiều năm về sau, khán giả xem lại, vẫn thấy nức lòng.

Vì sao Lee Min Ho bị “réo gọi” khi Son Ye Jin, Park Shin Hye cưới?

Lan Anh |

Lee Min Ho tiếp tục bị gọi tên sau khi Son Ye Jin thông báo cưới Hyun Bin. Trước đó, nam diễn viên này cũng trở thành trung tâm của những trò đùa, khi Park Shin Hye cưới.

Đổ xô xem phim xác sống vì chúng ta nhìn thấy sự khốc liệt của cuộc đời?

Hào Hoa |

“All of Us are Dead” đang làm mưa làm gió khắp thế giới, đây tiếp tục là bộ phim sinh tồn gây bão màn ảnh với những câu chuyện về con người khi đứng trước lằn ranh sự sống – cái chết.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Những bộ phim kinh điển về tình yêu nên xem trong ngày Valentine

Mi Lan |

Điện ảnh thế giới đã có những cách kể rất riêng về tình yêu để nhiều năm về sau, khán giả xem lại, vẫn thấy nức lòng.

Vì sao Lee Min Ho bị “réo gọi” khi Son Ye Jin, Park Shin Hye cưới?

Lan Anh |

Lee Min Ho tiếp tục bị gọi tên sau khi Son Ye Jin thông báo cưới Hyun Bin. Trước đó, nam diễn viên này cũng trở thành trung tâm của những trò đùa, khi Park Shin Hye cưới.

Đổ xô xem phim xác sống vì chúng ta nhìn thấy sự khốc liệt của cuộc đời?

Hào Hoa |

“All of Us are Dead” đang làm mưa làm gió khắp thế giới, đây tiếp tục là bộ phim sinh tồn gây bão màn ảnh với những câu chuyện về con người khi đứng trước lằn ranh sự sống – cái chết.