Lâm Đồng: Mùa hội cỏ hồng diễn ra vào cuối tháng 11.2018

Phú Sơn |

Ngày 2.11, UBND huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết, vừa ban hành Kế hoạch tổ chức “Mùa hội cỏ hồng Lang Biang” năm 2018.

Theo Ban tổ chức, mùa hội năm nay sẽ diễn ra từ ngày 24.11- 2.12.2018, tại khu vực hồ Đan Kia - Suối Vàng, thuộc địa bàn thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Trong khuôn khổ mùa hội sẽ diễn ra các hoạt động chính như: Thiên đường hoa cỏ, Giải đua ngựa không yên “Vó ngựa thảo nguyên Cỏ hồng” của đồng bào K’ho huyện Lạc Dương và Sắc màu Lang Biang.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị huyện Lạc Dương huy động thêm nguồn kinh phí xã hội hóa để thực hiện phù hợp quy mô, tính chất sự kiện. Việc tổ chức mùa hội cần chú trọng bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, phát huy các giá trị văn hóa địa phương; du khách tham quan đồi cỏ hồng miễn phí.

Trước đó, Mùa hội cỏ hồng lần thứ I đã diễn ra vào cuối tháng 11.2017, tại khu vực hồ Đankia - Suối Vàng.

Phú Sơn
TIN LIÊN QUAN

Lễ hội văn hóa-tiêu dùng kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

L.L |

Lễ hội Văn hóa và tiêu dùng Nhật Bản COOL JAPAN FESTIVAL 2018 diễn ra trong 3 ngày (từ 2-4.11.2018) tại Cung Thiếu nhi Hà Nội. Đây là sự kiện lớn với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc của xứ sở hoa anh đào kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Rùng rợn lễ hội Halloween của sinh viên Học viện Báo chí

LC - TAN |

Lễ hội Halloween là sự kiện thường niên của sinh viên khoa Quan hệ quốc tế - Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đây cũng được coi là một trong những sự kiện Halloween nhận được sự quan tâm lớn của giới trẻ Hà Nội.

Độc đáo với lễ hội thả chim câu ở huyện ngoại thành Hà Nội

PV |

Hội thi thả chim câu thường được tổ chức vào ngày lễ lớn trong năm nhằm khơi dậy thú chơi lành mạnh, biểu tượng cho sự khát vọng, tự do, hòa bình, ca ngợi tình đoàn kết.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Lễ hội văn hóa-tiêu dùng kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

L.L |

Lễ hội Văn hóa và tiêu dùng Nhật Bản COOL JAPAN FESTIVAL 2018 diễn ra trong 3 ngày (từ 2-4.11.2018) tại Cung Thiếu nhi Hà Nội. Đây là sự kiện lớn với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc của xứ sở hoa anh đào kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Rùng rợn lễ hội Halloween của sinh viên Học viện Báo chí

LC - TAN |

Lễ hội Halloween là sự kiện thường niên của sinh viên khoa Quan hệ quốc tế - Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đây cũng được coi là một trong những sự kiện Halloween nhận được sự quan tâm lớn của giới trẻ Hà Nội.

Độc đáo với lễ hội thả chim câu ở huyện ngoại thành Hà Nội

PV |

Hội thi thả chim câu thường được tổ chức vào ngày lễ lớn trong năm nhằm khơi dậy thú chơi lành mạnh, biểu tượng cho sự khát vọng, tự do, hòa bình, ca ngợi tình đoàn kết.