Lã Thanh Huyền: “Tôi hạnh phúc không phải vì giàu”

Hào Hoa |

Lã Thanh Huyền nổi tiếng là nữ diễn viên có hôn nhân viên mãn. Trên trang cá nhân, Lã Thanh Huyền thường chia sẻ hình ảnh về một cuộc sống sang chảnh, đủ đầy, giàu năng lượng.

Chị luôn được ngưỡng mộ vì có hôn nhân hạnh phúc. Giữ được lửa hôn nhân lâu dài vốn từng được xem là điều xa xỉ ở giới giải trí, xin hỏi một câu "kinh điển", bí quyết của chị là gì? 

- Tôi nghĩ rằng hôn nhân lâu dài phải từ 20 đến 30, 40 năm. Vợ chồng tôi vẫn đang trong thời kỳ đầu của cuộc hôn nhân. Mười năm kết hôn, tôi thấy vẫn còn tươi mới, vẫn còn rất nhiều điều để khám phá và trải nghiệm. 

Tôi háo hức mỗi ngày trong hành trình hôn nhân này. Cuộc sống chung mang lại nhiều niềm vui và sự yêu thương cho tôi cũng như cho mọi thành viên trong gia đình. Tôi không nói rằng mình có bí quyết gì, tôi chỉ là người phụ nữ may mắn đã chọn được một người đàn ông phù hợp và xứng đáng mà thôi. 

Có ý kiến đùa rằng, "người giàu nói gì cũng đúng". Và sẽ có người cho rằng, một trong những điều kiện không thể thiếu để hạnh phúc là... giàu. Chị có nghĩ trong những lý do khiến chị hạnh phúc, là nhờ giàu?

- Tôi không giàu có đến mức ngồi trên đống tiền và chỉ hưởng thụ đâu (cười). Tôi có một cuộc sống thoải mái và tự do làm những điều mình thích. Cả hai vợ chồng tôi đều thuộc tuýp người thích làm việc và nhiều tham vọng. Chúng tôi làm việc chăm chỉ trong nhiều năm và tận hưởng cuộc sống mỗi ngày- đó mới chính là điều làm chúng tôi cảm thấy mình hạnh phúc.

Dù sau này trở nên giàu có, tôi vẫn sẽ chăm chỉ làm việc. Khi làm việc, tôi thấy mình năng động và có ích. Tôi ghét sự lười biếng và trì trệ, dù trong gia đình hay ngoài xã hội. Tôi thích sự vận động và phát triển không ngừng, tiền bạc là công cụ giúp cuộc sống tiện nghi thoải mái hơn nhưng hạnh phúc hay không thì tiền không thể quyết định được. 

Nếu chị không giàu, chị có tin mình sẽ hạnh phúc?

- Tôi hạnh phúc không phải vì giàu. Tôi hạnh phúc vì có một cuộc sống như ý, tôi không để tiền quyết định cuộc sống của mình.  

Hầu hết các cuộc hôn nhân luôn bị bủa vây với đủ mọi "nguy cơ", như “tiểu tam”, những cơn say nắng bên ngoài, những mâu thuẫn trong lối sống, cách nghĩ... Đàn ông có tiền lại càng dễ bị cám dỗ. Chồng chị là người thành đạt như thế, chị có từng nghĩ đến những mối đe dọa kia?

- Tôi ít khi quan tâm đến những chuyện ngoài lề của hôn nhân. Với tôi, hôn nhân là khi hai người cùng vun đắp cuộc sống và tận hưởng nó. Việc bạn cứ lo lắng hay nghi ngờ nửa kia sẽ làm hôn nhân trở nên ngột ngạt và căng thẳng, tôi không thích điều này. Tôi thích một ngôi nhà vui vẻ. Những tiếng cười và sự ấm áp sẽ giữ chân người đàn ông gắn bó với gia đình.

Những người đàn ông trưởng thành họ sẽ tự biết trân trọng những điều quý giá, những điều quan trọng như hạnh phúc gia đình. Việc của phụ nữ chúng ta không phải lo lắng giữ chồng mà hãy chăm lo cho bản thân thật xinh đẹp, thành công, chăm lo cho tổ ấm luôn tràn đầy yêu thương, vậy là đủ. Chẳng có người đàn ông nào thành công mà họ lại ngốc nghếch cả, họ đủ thông minh để giữ gìn một gia đình êm ấm. 

Lã Thanh Huyền nổi tiếng là một diễn viên đại gia, cô đầu tư tài chính ở nhiều lĩnh vực như bất động sản, kinh doanh kim cương... Ảnh: NVCC.
Lã Thanh Huyền nổi tiếng là một diễn viên đại gia, cô đầu tư tài chính ở nhiều lĩnh vực như bất động sản, kinh doanh kim cương... Ảnh: NVCC.

Chuyện nuôi dạy con cũng là câu chuyện không đơn giản trong hôn nhân. Với con trai mình, chị dạy bé như thế nào về chuyện tiết kiệm và trân trọng đồng tiền?

- Con trai tôi là cậu bé khá ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Tôi muốn giữ cho con sự ngây thơ nên chưa cho bé tiếp xúc nhiều với tiền bạc hay những điều vượt quá lứa tuổi của con. Tôi dạy con về sự an toàn trong cuộc sống nhiều hơn, những kỹ năng sống và biết ơn những điều bố mẹ, hay bất cứ ai giúp đỡ con. 

Tôi nghĩ rằng việc cho con một cuộc sống đủ đầy là điều ai cũng mong muốn, tuy nhiên để các bé ý thức được rằng mình may mắn hơn những người khác thì việc cần làm nhất là chia sẻ nhiều hơn với mọi người. 

Chuyện phụ nữ yêu bản thân, đã là câu khẩu hiệu quen thuộc. Nhưng yêu như thế nào, yêu bằng cách nào... lại là câu chuyện dài khác. Theo chị, yêu bản thân, nên bắt đầu từ đâu? 

- Yêu bản thân nên bắt đầu từ việc coi bản thân mình là số 1. Chỉ khi chúng ta đặt bản thân mình lên trên hết thì ta mới có thể sống một cách trọn vẹn. Đừng tiếc bản thân mình bất cứ thứ gì khi ta đã làm việc chăm chỉ và xứng đáng được hưởng thụ.

Đừng giữ lối suy nghĩ “mua cho chồng con thì không tiếc nhưng mua cho mình thì suy nghĩ đắn đo” hay tư tưởng “mình sao cũng được nhưng chồng con phải tươm tất”...

Hãy nhớ rằng chồng bạn có thể tự chăm lo cho bản thân anh ấy, thậm chí phải yêu cầu anh ấy chăm lo cho vợ chứ đừng làm điều ngược lại. Chẳng phải rất nhiều năm trước khi kết hôn, anh ấy vẫn sống tốt mà chẳng cần chúng ta chăm lo hay sao?

Vì thế đừng nghĩ rằng vợ không chăm là chồng sẽ đói, không có chuyện đó đâu. Con cái chúng ta còn cả một quãng đường đời thật dài để chúng tận hưởng cuộc sống mà chẳng cần có ta bên cạnh, vì thế hãy tự giải phóng mình đi, mua những món đồ mình thích, đi spa làm đẹp sau giờ làm việc và để chồng vào bếp vài ngày cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới.

Hãy đi du lịch cùng hội bạn thân và ôn lại những kỷ niệm ngày thanh niên sôi nổi. Con bạn có xa mẹ vài ngày chúng cũng vẫn ăn no ngủ kỹ.

Chúng ta hãy ưu tiên cảm xúc của mình trên hết vì khi mình hạnh phúc mình mới làm người khác hạnh phúc được. 

Lã Thanh Huyền luôn cân bằng thời gian để dù bận, vẫn có thời gian bên gia đình. Ảnh: NVCC.
Lã Thanh Huyền luôn cân bằng thời gian để dù bận, vẫn có thời gian bên gia đình. Ảnh: NVCC.

Chất lượng cuộc sống của phụ nữ hiện đại nên được đo bằng gì, sự độc lập, xe đẹp, hàng hiệu, những chuyến du lịch xa hay...?

- Theo tôi, chất lượng cuộc sống hiện đại được đo bằng sự thành công của mỗi người trong công việc và sự trải nghiệm, chứ không phải do những thứ vật chất hữu hình như xe hơi hay hàng hiệu, đó chỉ là công cụ giúp chúng ta tiện nghi thoải mái hơn mà thôi.

Nếu cầm một số tiền và phải lựa chọn, tôi sẽ chọn đầu tư vào kinh doanh hơn là mua xe siêu sang, tôi sẽ chọn đưa cả nhà đi du lịch và cùng nhau tận hưởng những ngày nghỉ vui vẻ hơn là mua túi hay váy áo hàng hiệu.

Còn đương nhiên, nếu chúng ta có đủ tài chính để có thể thỏa mãn tất cả nhu cầu của bản thân, vừa đầu tư kinh doanh, vừa mua sắm nhà lầu xe hơi, vừa đi du lịch khắp thế giới, vừa được shopping thoải mái thì đúng là quá tuyệt vời rồi.

Hào Hoa
TIN LIÊN QUAN

Vì sao Ngô Kinh là diễn viên triệu USD của Trung Quốc?

Quang Huy |

Bộ phim “Trường Tân Hồ” của Ngô Kinh đang liên tục dẫn đầu phòng vé Trung Quốc. Tác phẩm hiện tại đạt 4,4 tỉ NDT.

Nhịp Showbiz: Dàn diễn viên nói lời chia tay phim “Hương vị tình thân”

Tuấn Đạt |

Dàn diễn viên nói lời chia tay phim “Hương vị tình thân”, Á hậu Phương Nga chia sẻ kinh nghiệm khi dự thi “Miss Grand”… là những điểm tin giải trí nổi bật trong ngày 3.10.

4 khu nghỉ dưỡng cho cuối tuần xanh mát gần Hà Nội

Hà Nguyễn |

Những khu nghỉ dưỡng thiên nhiên gần Hà Nội được nhiều người ưa thích cho dịp cuối tuần khi thời tiết xuân ấm áp với hương sắc của cây cỏ, hoa lá...

Bao giờ VEC hoàn trả đường dân sinh cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi?

Hiếu Anh |

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC) cam kết, quý III/2022 sẽ hoàn trả các tuyến đường dân sinh mượn để thi công công trình đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Tuy nhiên đến nay, VEC vẫn chưa thực hiện.

Cần Thơ: Dự kiến 4 - 5 tháng nữa mới có đủ vật tư y tế cho điều trị

Phong Linh |

Theo dự kiến, đến khoảng 4 - 5 tháng nữa, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ mới đảm bảo đủ vật tư y tế cho điều trị.

Xe tải mất lái, húc bay loạt ôtô chạy trên đèo Mimosa

Hữu Long |

Lâm Đồng - Chiếc xe tải mất lái khi đang lưu thông trên đèo Mimosa đoạn từ TP Đà Lạt về hướng TPHCM đã tông liên tiếp vào 3 ôtô chạy trên đường.

Công ty luyện kim đen Thái Nguyên tiếp tục bị dân tố bức tử môi trường

Phùng Minh |

Kể từ khi Công ty CP luyện kim đen Thái Nguyên đi vào hoạt động cũng là ngần ấy năm, người dân Chí Son phải sống trong cảnh bất an. Không chỉ gây tiếng ồn, khói bụi, những dòng nước đen kịt từ nhà máy luyện gang thép này còn khiến người dân vô cùng bức xúc.

Phía Trấn Thành lên tiếng vụ ồn ào giành vé của khán giả, bao cả rạp chiếu

NGỌC ANH |

Trưa 3.3, phía Trấn Thành bác bỏ thông tin một khán giả cho rằng anh ứng xử thiếu văn minh, chen ngang mua vé để bao rạp xem phim. Theo đó, người quản lý của nam MC khẳng định còn lưu tin nhắn đặt vé trước.

Vì sao Ngô Kinh là diễn viên triệu USD của Trung Quốc?

Quang Huy |

Bộ phim “Trường Tân Hồ” của Ngô Kinh đang liên tục dẫn đầu phòng vé Trung Quốc. Tác phẩm hiện tại đạt 4,4 tỉ NDT.

Nhịp Showbiz: Dàn diễn viên nói lời chia tay phim “Hương vị tình thân”

Tuấn Đạt |

Dàn diễn viên nói lời chia tay phim “Hương vị tình thân”, Á hậu Phương Nga chia sẻ kinh nghiệm khi dự thi “Miss Grand”… là những điểm tin giải trí nổi bật trong ngày 3.10.