Ký ức Hội An tri ân y bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19

Tường Minh |

Công viên Văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An sẽ tri ân các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19 trong thời gian qua ở hai địa phương Đà Nẵng và Quảng Nam với 2.000 vé vào Công viên và xem show diễn Ký ức Hội An.

Theo đó, 2.000 vé vào xem show diễn Ký ức Hội An sẽ được tặng cho đội ngũ ý bác sĩ và người nhà của hai địa phương Đà Nẵng, Quảng Nam vào hai đêm 4 và 5.6 (mỗi đêm 500 vé cho Đà Nẵng, 500 vé cho Quảng Nam).

Đợt này, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam cũng tri ân y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19 với việc cung cấp miễn phí gói sản phẩm du lịch, dịch vụ tại Quảng Nam.

Theo đó, với chương trình có tên gọi "Cảm ơn – Thank you", Hiệp hội du lịch Quảng Nam đã kêu gọi 32 đơn vị du lịch hàng đầu tại Quảng Nam, với hơn 200 phòng lưu trú khách sạn từ 3 đến 5 sao tại Hội An, Mỹ Sơn, Phú Ninh, cùng với 100 suất tour free & easy (đón tiễn sân bay và lưu trú 3 ngày/2 đêm khách sạn) hoàn toàn miễn phí cho các y sĩ, bác sĩ tham gia tuyến đầu chống dịch COVID-19 tại Việt Nam, từ 1.6 đến 30.9.2020.

Ngoài ra, còn có rất nhiều các voucher miễn phí bữa ăn chính, giải khát, quà lưu niệm từ các shop, các nhà hàng tại phố cổ Hội An; tham quan miễn phí tại các điểm du lịch như phố cổ Hội An, đền tháp Mỹ Sơn, du lịch sinh thái Phú Ninh, làng rau Trà Quế, du lịch sinh thái Cẩm Thanh, Cù Lao Chàm...

“Đó là nguyện vọng, mong đợi mang tính nhân văn của cộng đồng doanh nghiệp du lịch và người dân Hội An, Quảng Nam - bày tỏ tấm lòng tri ân đến những con người đã xung phong vào mặt trận chống dịch COVID-19”, đại diện Hiệp hội du lịch Quảng Nam, chia sẻ lý do tổ chức miễn phí chương trình “Cảm ơn – Thank you”.

“Từ sự cảm kích đội ngũ y sĩ, bác sĩ đã cho đi tấm lòng, công sức, thậm chí cả nước mắt để phục vụ nhân dân và du khách chống chọi với dịch bệnh COVID-19, “Cảm ơn – Thank you” như một lời tri ân, qua đó góp phần bù đắp sự cho đi của đội ngũ y sĩ, bác sĩ, nhưng cũng thể hiện lòng mến khách và cách làm du lịch của tình đất - tình người Hội An, Quảng Nam”, đại diện Hiệp hội du lịch Quảng Nam, nhấn mạnh.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Bãi rác lớn tự phát ngay cầu vượt Sóng Thần

Bạn đọc Đặng Đức |

Tại trước cửa cây xăng dầu tại đầu đại lộ Độc Lập, thành phố Dĩ An, Bình Dương xuất hiện bãi rác lớn khiến người dân xung quanh sống trong cảnh ô nhiễm.

Nhập Long Thành, Nhơn Trạch vào TP. Hồ Chí Minh: Không hẳn vô lý

Bằng Linh |

Sau khi Báo Lao Động có bài “Kéo” sân bay Long Thành về TP.Hồ Chí Minh có khả thi?” trong đó đặt vấn đề nhập hai huyện Long Thành và Nhơn Trạch của Đồng Nai vào TP.Hồ Chí Minh, đã có rất nhiều bạn đọc tham gia góp ý, hiến kế với nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó, có nhiều ý kiến đồng tình trong bối cảnh trung tâm TPHCM hiện nay đang ngập nặng.

Đà Nẵng nghiêm cấm chặt hạ cây trong sân trường: Giữ cây xanh như một giá trị nhân văn

Trung Hiếu |

Sau vụ đổ cây phượng cổ thụ làm một học sinh chết và nhiều em bị thương tại Quận 3, TP Hồ Chí Minh, kết quả là hàng loạt cây lớn, trồng nhiều năm trong sân trường tại nhiều địa phương bị đốn hạ không thương tiếc. Hình ảnh cây cối bị chặt hạ, cắt tỉa xơ xác, để lại thương tổn trong tâm lý học sinh và trái với lẽ thường.

An toàn trường học phải được đặt lên hàng đầu

Phan Nữ La Giang (Đức Thọ, Hà Tĩnh) |

Sau sự cố cây phượng ở TP. HCM bị gãy đổ làm 1 học sinh chết, nhiều học sinh bị thương, vấn đề an toàn trong trường học cần được đặt lên hàng đầu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Bãi rác lớn tự phát ngay cầu vượt Sóng Thần

Bạn đọc Đặng Đức |

Tại trước cửa cây xăng dầu tại đầu đại lộ Độc Lập, thành phố Dĩ An, Bình Dương xuất hiện bãi rác lớn khiến người dân xung quanh sống trong cảnh ô nhiễm.

Nhập Long Thành, Nhơn Trạch vào TP. Hồ Chí Minh: Không hẳn vô lý

Bằng Linh |

Sau khi Báo Lao Động có bài “Kéo” sân bay Long Thành về TP.Hồ Chí Minh có khả thi?” trong đó đặt vấn đề nhập hai huyện Long Thành và Nhơn Trạch của Đồng Nai vào TP.Hồ Chí Minh, đã có rất nhiều bạn đọc tham gia góp ý, hiến kế với nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó, có nhiều ý kiến đồng tình trong bối cảnh trung tâm TPHCM hiện nay đang ngập nặng.

Đà Nẵng nghiêm cấm chặt hạ cây trong sân trường: Giữ cây xanh như một giá trị nhân văn

Trung Hiếu |

Sau vụ đổ cây phượng cổ thụ làm một học sinh chết và nhiều em bị thương tại Quận 3, TP Hồ Chí Minh, kết quả là hàng loạt cây lớn, trồng nhiều năm trong sân trường tại nhiều địa phương bị đốn hạ không thương tiếc. Hình ảnh cây cối bị chặt hạ, cắt tỉa xơ xác, để lại thương tổn trong tâm lý học sinh và trái với lẽ thường.

An toàn trường học phải được đặt lên hàng đầu

Phan Nữ La Giang (Đức Thọ, Hà Tĩnh) |

Sau sự cố cây phượng ở TP. HCM bị gãy đổ làm 1 học sinh chết, nhiều học sinh bị thương, vấn đề an toàn trong trường học cần được đặt lên hàng đầu.