Kỷ niệm 90 năm Ngày sinh Họa sĩ Vũ Giáng Hương

Lê Quang Vinh |

Ngày 15.10.2019, tại Hà Nội, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã tổ chức lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày sinh PGS - Nhà giáo ưu tú - Họa sĩ Vũ Giáng Hương (1929 - 2011) - nguyên Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Tổng Thư ký Hội Mỹ thuật Việt Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.
Họa sĩ Vũ Giáng Hương sinh ngày 23.1.1929 tại Hà Nội trong một gia đình có truyền thống văn chương, là con của nhà văn Vũ Ngọc Phan và nhà thơ Hằng Phương. Chồng bà là bác sĩ quân y Lê Cao Đài - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Đam mê hội họa, bà theo học các khóa mỹ thuật ngắn hạn từ thời kháng chiến chống Pháp. Giai đoạn 1955 - 1957, bà học khóa Tô Ngọc Vân (Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam) và từ năm 1957 đến 1962, bà học khóa 1 của trường này dưới sự hướng dẫn của các họa sĩ tên tuổi như: Trần Văn Cẩn, Nguyễn Văn Tỵ, Nguyễn Tiến Chung, Hoàng Tích Chù, Tạ Thúc Bình…Cùng khóa học với bà, có nhiều họa sĩ sau này đã thành danh như: Nguyễn Thụ, Huy Oánh, Đinh Trọng Khang, Phạm Công Thành, Trọng Cát…

Vũ Giáng Hương là một nhà giáo ưu tú, hết lòng vì đồng nghiệp và nhiều thế hệ học sinh, sinh viên trong gần 30 năm giảng dạy tại Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam. Bà đã liên tục được bầu tham gia Ban chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam trong 31 năm (từ khóa 1 đến khóa 4). Từ năm 1984, họa sĩ Vũ Giáng Hương chuyển công tác về Hội Mỹ thuật Việt Nam, lần lượt được bầu làm Phó Tổng Thư ký, Tổng Thư ký, đồng thời được Ban Bí thư chỉ định làm Bí thư Đảng đoàn của Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Vào tuổi 70, mặc dù được hội viên tín nhiệm, nhưng bà vẫn kiên quyết xin thôi công tác ở Hội Mỹ thuật Việt Nam. Tuy nhiên, Trung ương vẫn yêu cầu bà tham gia công tác tại Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam với tư cách Phó Chủ tịch (1995 - 2004), Bí thư Đảng đoàn kiêm Chủ tịch (2004 - 2010). Trong quá trình công tác và sáng tác, họa sĩ Vũ Giáng Hương đã được nhận nhiều giải thưởng mỹ thuật lớn, được trao nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, trong đó có Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật (đợt 1 - năm 2001).

Họa sĩ Vũ Giáng Hương đã đột ngột qua đời ở sáng 20.8.2011. Ngày 15.10.2019, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày sinh PGS - Nhà giáo ưu tú - Họa sĩ Vũ Giáng Hương. Tới dự, có nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, họa sĩ Trần Khánh Chương - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, cùng đại diện gia đình họa sĩ Vũ Giáng Hương và đông đảo những người hoạt động văn hóa nghệ thuật.

Nhân dịp này, gia đình bà đã ấn hành cuốn sách “Vũ Giáng Hương - Ký ức thời gian’’ - ấn phẩm thứ ba giới thiệu các tác phẩm của họa sĩ và những bài viết - để tưởng nhớ một tài năng nghệ thuật, một con người nhân hậu...

Lê Quang Vinh
TIN LIÊN QUAN

Xót xa 17 điều "di nguyện" của Sulli trước khi qua đời ở tuổi 25

NGUYỄN HỒNG |

Sở hữu mọi thứ xinh đẹp, sự nổi tiếng nhưng Sulli đã tự kết liễu đời mình ở tuổi 25, bỏ lại những mơ ước còn dang dở. 

Đề xuất dựng tượng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trên bờ biển Quy Nhơn

N.T |

Ngày 15.10, UBND tỉnh Bình Định cho biết, ông Nguyễn Tuấn Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh này vừa có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể theo và Du lịch (VH-TT&DL) xin ý kiến về việc xây dựng tượng nghệ thuật nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

"Lọt" phim có "đường lưỡi bò" Trung Quốc: CGV thừa nhận "sơ suất"

L.C |

Phía đơn vị phát hành phim CGV đã lên tiếng xin lỗi và nhận khuyết điểm do sơ suất trong quá trình phát hành bộ phim "Everest - Người tuyết bé nhỏ".

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Quốc hội họp bất thường lần 3, xem xét công tác nhân sự

Vương Trần |

Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khoá XV sẽ xem xét nội dung về công tác nhân sự.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Xót xa 17 điều "di nguyện" của Sulli trước khi qua đời ở tuổi 25

NGUYỄN HỒNG |

Sở hữu mọi thứ xinh đẹp, sự nổi tiếng nhưng Sulli đã tự kết liễu đời mình ở tuổi 25, bỏ lại những mơ ước còn dang dở. 

Đề xuất dựng tượng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trên bờ biển Quy Nhơn

N.T |

Ngày 15.10, UBND tỉnh Bình Định cho biết, ông Nguyễn Tuấn Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh này vừa có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể theo và Du lịch (VH-TT&DL) xin ý kiến về việc xây dựng tượng nghệ thuật nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

"Lọt" phim có "đường lưỡi bò" Trung Quốc: CGV thừa nhận "sơ suất"

L.C |

Phía đơn vị phát hành phim CGV đã lên tiếng xin lỗi và nhận khuyết điểm do sơ suất trong quá trình phát hành bộ phim "Everest - Người tuyết bé nhỏ".