Kỷ niệm 30 năm ngày mất của vợ chồng nhà thơ Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh: Và tình yêu ở lại...

HƯƠNG MAI |

Nhân kỷ niệm 30 năm ngày mất của vợ chồng nhà thơ Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh và cháu Lưu Quỳnh Thơ (29.8.1988 - 29.8.2018), báo Dân Việt phối hợp cùng Nhà hát Tuổi trẻ và VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam tổ chức đêm thơ nhạc kịch Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh mang tên “Tình yêu ở lại”.

Cái chớp mắt 30 năm

30 năm trước, mùa thu năm 1988, vợ chồng nhà thơ Xuân Quỳnh - nhà viết kịch Lưu Quang Vũ và con trai Lưu Quỳnh Thơ đã ra đi trong một tai nạn giao thông dưới chân cầu Phú Lương, Hải Dương. Sự ra đi đột ngột của gia đình “Quỳnh-Vũ” là một sự kiện lớn gây chấn động lúc bấy giờ. Khi ấy, nhà thơ Lưu Quang Vũ mới chỉ 40 tuổi, nhà thơ Xuân Quỳnh 46 tuổi, cháu Lưu Quỳnh Thơ 13 tuổi. 30 năm qua đi, hình ảnh yêu thương của Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh vẫn sống mãi trong trái tim người thân, bạn bè và nhiều thế hệ khán giả yêu nghệ thuật.

Chỉ 40 năm sống trên đời nhưng nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ đã sống một cuộc đời đáng sống bên cạnh nhà thơ Xuân Quỳnh. Cuộc tình và sự nghiệp của họ đã trở thành một sự kiện, hiện tượng trong giới văn nghệ sĩ.

Thắp lên nguồn cảm hứng mãnh liệt mà tình yêu và tài năng của Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh dành tặng cuộc đời trong quãng thời gian ngắn ngủi họ được sống, được yêu và được cống hiến, đêm thơ nhạc kịch kỷ niệm sẽ gồm 3 phần: Phần 1 là những bài thơ, ca khúc được phổ nhạc của 2 tác giả; Phần thứ 2 là những hồi ức đẹp nhất, những kỷ niệm lần đầu được kể về hình ảnh của Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh trong trí nhớ và tình yêu bè bạn; Phần 3 là trích đoạn vở kịch nổi tiếng “Hoa cúc xanh trên đầm lầy” do các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ trình diễn.

Cũng trong đêm thơ nhạc kịch, rất nhiều bài thơ của Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh thuộc nhiều chủ đề khác nhau như gia đình, đất nước, hòa bình, chiến tranh được trình bày. Tuy nhiên, như tên gọi của đêm nhạc “Tình yêu ở lại”, chương trình tập trung chủ yếu vào những bài thơ tình của hai người nghệ sĩ trong lòng nhân dân.

Đêm nghệ thuật có sự tham gia của đạo diễn NSND Phạm Thị Thành, NSND Doãn Châu, NSNS Lê Khanh, NSƯT Lê Chức, nhà thơ Anh Ngọc, nhà văn Lê Minh Khuê, ca sĩ Tùng Dương, NSƯT Chí Trung trong vai trò làm tổng đạo diễn. Chương trình được ghi hình và phát sóng trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam vào ngày 29.8.2018.

Những điều còn mãi

Nhà thơ Lưu Quang Vũ là một nhà viết kịch tài năng. Có thể nói, khắp đất nước Việt Nam, hiếm tỉnh nào chưa dàn dựng những vở kịch của ông. Nhà thơ Lưu Quang Vũ được vinh dự trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật vào năm 2000.

Nhà thơ Xuân Quỳnh - người vợ gắn bó với nhà thơ Lưu Quang Vũ trong 15 năm đỉnh cao của sự nghiệp. Bà cũng được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật năm 2017. Cho đến nay, trên văn đàn Việt Nam, chỉ có duy nhất cặp vợ chồng nghệ sĩ Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật.

30 năm qua đi như một cái chớp mắt, sự ra đi của hai vợ chồng nhà thơ Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ vẫn còn đọng lại sâu trong tim mọi người yêu sân khấu và giới văn nghệ sĩ. Nhắc đến vợ chồng nhà thơ Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh, nhà thơ Vi Thùy Linh không khỏi nghẹn ngào nói “Sức sống của Xuân Quỳnh không phải sống mãi qua những bài thơ trong sách giáo khoa hay những bài thơ được phổ nhạc mà bởi tình yêu, trái tim lớn của bà. Trong trái tim bà luôn chất chứa những niềm lo âu và tình yêu thương dành cho các con. Một người mẹ có trái tim không ranh giới...”.

HƯƠNG MAI
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.