Kỷ niệm 1010 năm Thăng Long-Hà Nội: Hình ảnh quý về Ngày Giải phóng Thủ đô

V.HOA |

Ngày này cách đây 66 năm, ngày 10.10.1954 người dân Hà Nội cờ hoa vẫy chào đón đoàn quân giải phóng tiếp quản Thủ đô. Những năm tháng hào hùng và khó quên ấy được tái hiện trong bộ ảnh quý, lưu giữ tại Bảo tàng Hà Nội. Báo Lao Động xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Quân đội Pháp bàn giao cho cán bộ Trung đoàn Thủ đô tiếp quản khu Ba Đình, ngày 9.10.1954.
Quân đội Pháp bàn giao cho cán bộ Trung đoàn Thủ đô tiếp quản khu Ba Đình, ngày 9.10.1954.
Nhân dân Hà Nội trang trí đường phố, chuẩn bị cho Ngày Tiếp quản Thủ đô năm 1954.
Nhân dân Hà Nội trang trí đường phố, chuẩn bị cho Ngày Tiếp quản Thủ đô năm 1954.
Người dân tập trung tại ngã năm Bờ Hồ (nay là Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục), chờ đợi đoàn quân tiến về giải phóng Thủ đô.
Người dân tập trung tại ngã năm Bờ Hồ (nay là Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục), chờ đợi đoàn quân tiến về giải phóng Thủ đô.
Một hiệu may ở Hà Nội khẩn trương may cờ đỏ sao vàng.
Một hiệu may ở Hà Nội khẩn trương may cờ đỏ sao vàng.
Những em nhỏ háo hức đón chào đoàn quân chiến thắng.
Những em nhỏ háo hức đón chào đoàn quân chiến thắng.
V.HOA
TIN LIÊN QUAN

NSND Lê Ngọc Canh - nhớ mãi ngày về tiếp quản Thủ đô năm 1954

Phạm Đông - Lan Nhi |

Trong ký ức của GS.TS.NSND Lê Ngọc Canh, ngày 10.10.1954 là một mốc son lịch sử đặc biệt. Đó là những phút giây hạnh phúc hiếm có, khi ông được nhận nhiệm vụ cùng với Trung đoàn Thủ đô - đoàn quân đầu tiên về tiếp quản Hà Nội năm 1954.

Đội thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô: 66 năm vẹn nguyên ký ức

HOÀI ANH - NGUYỄN HÀ |

Những thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô cách đây 66 năm bây giờ đầu đã đều 2 thứ tóc, khuôn mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn, nhưng tinh thần và nụ cười vẫn vẹn nguyên như buổi sáng 10.10.1954.

Gặp những thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô ngày 10.10.1954

Nguyễn Hà - Hoài Anh |

66 năm trước, đội Thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô đã làm tròn trọng trách trong ngày Thủ đô được giải phóng. Đến nay, những thành viên trong đội năm xưa tóc đã bạc, da đã nhăn nheo, nhưng những ký ức xưa vẫn còn nguyên vẹn.

Triển lãm Mỹ thuật chào mừng ngày Giải phóng thủ đô: Chưa nhiều tác phẩm “ám ảnh” người xem

Việt Văn |

Là hoạt động chào mừng 66 năm Ngày giải phóng Thủ đô, triển lãm Mỹ thuật Thủ đô 2020 do Liên hiệp Văn học Nghệ thuật và Hội Mỹ thuật Hà Nội tổ chức đang diễn ra tại Trung tâm triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (2 Hoa Lư, Hà Nội) và kết thúc vào ngày 11.10. Đây là sự kiện được giới mỹ thuật quan tâm và trông đợi nhất trong năm.

Thông xe cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long vào ngày giải phóng thủ đô

Minh Hạnh |

Theo Ban Quản lý dự án Thăng Long, hiện dự án xây dựng cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long đã hoàn thành thi công, đảm bảo các điều kiện để thông xe vào ngày 10.10.2020.

6/10 nước ASEAN đã áp thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có đường

Thùy Linh |

Năm 2012, chỉ có khoảng 15 quốc gia, nhưng đến năm 2021 có ít nhất 50 quốc gia thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có đường. Trong ASEAN, có 6/10 nước đã thu thuế tiêu thụ đặc biệt  đối với đồ uống có đường.

Thi vào lớp 10: Học sinh thoải mái khi phụ huynh bớt áp lực

Thanh Hoài - Ngọc chi |

Căng thẳng, áp lực bài vở, chạy đua trong giai đoạn nước rút là tâm trạng chung của các học sinh chuẩn bị thi lên lớp 10. Nếu có sự đồng hành, thấu hiểu từ cha mẹ, những áp lực đó sẽ nhẹ bớt đi và ngược lại. Chính vì lẽ đó, nhiều phụ huynh hiện tại chọn cách đồng hành thay vì đặt nặng áp lực con phải đỗ vào trường tốt nhất.

Trung Quốc họp Quốc hội, đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2023

Song Minh |

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 5% cho năm 2023, thể hiện niềm tin vào sự phục hồi kinh tế toàn quốc sau đại dịch COVID-19, đồng thời cân bằng trước biến động kinh tế toàn cầu và bất ổn địa chính trị.

NSND Lê Ngọc Canh - nhớ mãi ngày về tiếp quản Thủ đô năm 1954

Phạm Đông - Lan Nhi |

Trong ký ức của GS.TS.NSND Lê Ngọc Canh, ngày 10.10.1954 là một mốc son lịch sử đặc biệt. Đó là những phút giây hạnh phúc hiếm có, khi ông được nhận nhiệm vụ cùng với Trung đoàn Thủ đô - đoàn quân đầu tiên về tiếp quản Hà Nội năm 1954.

Đội thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô: 66 năm vẹn nguyên ký ức

HOÀI ANH - NGUYỄN HÀ |

Những thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô cách đây 66 năm bây giờ đầu đã đều 2 thứ tóc, khuôn mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn, nhưng tinh thần và nụ cười vẫn vẹn nguyên như buổi sáng 10.10.1954.

Gặp những thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô ngày 10.10.1954

Nguyễn Hà - Hoài Anh |

66 năm trước, đội Thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô đã làm tròn trọng trách trong ngày Thủ đô được giải phóng. Đến nay, những thành viên trong đội năm xưa tóc đã bạc, da đã nhăn nheo, nhưng những ký ức xưa vẫn còn nguyên vẹn.

Triển lãm Mỹ thuật chào mừng ngày Giải phóng thủ đô: Chưa nhiều tác phẩm “ám ảnh” người xem

Việt Văn |

Là hoạt động chào mừng 66 năm Ngày giải phóng Thủ đô, triển lãm Mỹ thuật Thủ đô 2020 do Liên hiệp Văn học Nghệ thuật và Hội Mỹ thuật Hà Nội tổ chức đang diễn ra tại Trung tâm triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (2 Hoa Lư, Hà Nội) và kết thúc vào ngày 11.10. Đây là sự kiện được giới mỹ thuật quan tâm và trông đợi nhất trong năm.

Thông xe cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long vào ngày giải phóng thủ đô

Minh Hạnh |

Theo Ban Quản lý dự án Thăng Long, hiện dự án xây dựng cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long đã hoàn thành thi công, đảm bảo các điều kiện để thông xe vào ngày 10.10.2020.