Kỳ lạ cuộc thi chẻ đá bằng tay mà hay như máy cắt

PHÚC ĐẠT |

Từ những tảng đá nguyên khối nặng hàng tạ, qua bàn tay của những người thợ, chẻ thành những viên nhỏ vuông vức như máy cắt.
Sáng 2.2 (ngày 6 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi) UBND xã Gio Hòa (Gio Linh, Quảng Trị) tổ chức hội thi chẻ đá với 5 đội tham dự (mỗi đội có 2 người). Không gian hội thi nằm trên khoảng đất rộng đối diện trụ sở UBND xã. Ảnh: PĐ.
Sáng 2.2 (ngày 6 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi) UBND xã Gio Hòa (Gio Linh, Quảng Trị) tổ chức hội thi chẻ đá với 5 đội tham gia (mỗi đội có 2 người). Không gian hội thi nằm trên khoảng đất rộng đối diện trụ sở UBND xã. Ảnh: PĐ.
Ban đầu, người dân chẻ những tảng đá to mà ở địa phương gọi là 'đá mồ côi'  hành các dụng cụ lao động như cối xay lúa, xay đậu; chẻ đá nhỏ để làm đường. Về sau, đá chẻ còn dùng trong xây móng nhà, hàng rào, lăng mộ... Ảnh: PĐ.
Theo Ông Phạm Văn Thành – Chủ tich Hội Nông dân xã Gio Hòa, trước đây người dân chẻ những tảng đá to mà ở địa phương gọi là 'đá mồ côi' thành các dụng cụ lao động như cối xay lúa, xay đậu; chẻ đá nhỏ để làm đường. Về sau, đá chẻ còn dùng trong xây móng nhà, hàng rào, lăng mộ... Ảnh: PĐ.
Thể lệ hội thi đơn giản, từ tảng đá mồ côi to 4-5 người ôm, mỗi đội thi với 2 thành viên cần chẻ thành từng viên vuông thành sắc cạnh với kích thước 10x18x26 cm. Thời gian thi trong một tiếng đồng hồ. Ảnh: PĐ.
Thể lệ hội thi đơn giản, từ tảng đá mồ côi to 4-5 người ôm, mỗi đội thi với 2 thành viên cần chẻ thành từng viên vuông thành sắc cạnh với kích thước 10x18x26 cm. Thời gian thi trong một tiếng đồng hồ. Ảnh: PĐ.
Ban đầu, các đội dùng ve đục 3 lỗ nhỏ, gọi 3 nọc trên hòn đá. Sau đó, dùng 3 thanh sắt nhỏ hình tháp nhọn chêm vào 3 lỗ trên. Ảnh: PĐ.
Ban đầu, các đội dùng ve đục 3 lỗ nhỏ, gọi là 3 nọc trên hòn đá. Sau đó, dùng 3 thanh sắt nhỏ hình tháp nhọn chêm vào 3 lỗ trên. Ảnh: PĐ.
Sau đó dùng búa tạ đánh mạnh vào đầu các con ve sắt làm viên đá vỡ đôi. Ảnh: PĐ.
Sau đó dùng búa tạ đánh mạnh vào đầu các con ve sắt làm viên đá vỡ đôi. Ảnh: PĐ.
Viên đá lớn chẻ đôi, các thợ chẻ tiếp tục công đoạn như trước để chẻ nhỏ các viên thành 4-8 phần nhỏ hơn. Ảnh: PĐ.
Viên đá lớn chẻ đôi, các thợ chẻ tiếp tục công đoạn như trước để chẻ nhỏ các viên thành 4-8 phần nhỏ hơn. Ảnh: PĐ.
Thợ chẻ đá vạch đường để lúc đục 3 lỗ thẳng hàng, đảm kĩ thuật để viên đá vỡ theo đúng ý muốn. Ảnh: PĐ.
Thợ chẻ đá vạch đường để lúc đục 3 lỗ thẳng hàng, đảm kĩ thuật để viên đá vỡ theo đúng ý muốn. Ảnh: PĐ.
Sau khi có được viên đá như ý, thợ chẻ tiếp tục dùng búa khè đi những chỗ không ưng ý để có được viên đá đẹp nhất. Ảnh: PĐ.
Sau khi có được viên đá thành phẩm, thợ chẻ tiếp tục dùng búa khè đi những chỗ không ưng ý để có được viên đá đẹp nhất. Ảnh: PĐ.
Thợ chẻ đá giỏi phải có kỹ thuật để cho ra đá đẹp, vuông vức đúng kích thước, và quan trọng biết cách chẻ để tận dụng tảng đá to. Ảnh: PĐ.
Thợ chẻ đá giỏi phải có kỹ thuật để cho ra đá đẹp, vuông vức đúng kích thước, và quan trọng biết cách chẻ để tận dụng tảng đá to. Ảnh: PĐ.
Hiện người dân đã sử dụng các loại máy vận hành bằng điện để chẻ đá. Tuy nhiên tại hội thi thì các thở chẻ buộc phải làm hoàn toàn bằng thủ công Ảnh: PĐ.
Hiện người dân đã sử dụng các loại máy vận hành bằng điện để chẻ đá. Tuy nhiên tại hội thi thì các thở chẻ buộc phải làm hoàn toàn bằng thủ công. Ảnh: PĐ.
Một thợ chẻ bên thành phẩm của đội mình làm ra. Ảnh: PĐ.
Một thợ chẻ bên thành phẩm của đội mình làm ra. Ảnh: PĐ.
Các cổ động viên chăm chú theo dõi phần thi của thợ chẻ đội nhà. Được biết, đây là lần thứ 6 hội thi được tổ chức. Ảnh: PĐ.
Các cổ động viên chăm chú theo dõi phần thi của thợ chẻ đội nhà. Được biết, đây là lần thứ 6 hội thi được tổ chức. Ảnh: PĐ.
Ban giám khảo tiến hành chấm điểm cho thành phẩm của các đội thi. Ảnh: PĐ.
Ban giám khảo tiến hành chấm điểm cho thành phẩm của các đội thi. Ảnh: PĐ.
Khán giả vui mừng khi đội nhà giành giải nhất hội thi chẻ đá. Ảnh: PĐ.
Khán giả vui mừng khi đội nhà giành giải nhất hội thi chẻ đá. Ảnh: PĐ.
Hội thi tổ chức đầu năm mới nhằm tạo không khí lao động phấn khởi trên địa bàn. Ảnh: PĐ.
Hội thi tổ chức đầu năm mới nhằm tạo không khí lao động phấn khởi, mở đầu một năm mới làm việc hăng say, hiệu quả trên địa bàn. Ảnh: PĐ.
PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Hơn 500 học sinh giỏi tham dự lễ hội khai bút đầu Xuân tại Hải Phòng

Phạm Đông |

Tại Khu tưởng niệm các Vương triều nhà Mạc (Hải Phòng) đã có hơn 500 học sinh, cùng đông đúc nhân dân địa phương và khách thập phương chen chân về dự lễ hội khai bút đầu Xuân Kỷ Hợi 2019 tổ chức ở vùng đất Dương Kinh xưa.

Rộn ràng Lễ giỗ tổ nghề mộc Kim Bồng

HOÀNG VINH |

Ngày 10.2 (tức mùng 6 Tết Kỷ Hợi), người dân làng mộc Kim Bồng (xã Cẩm Kim, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) lại rộn ràng trẩy hội giỗ tổ nghề mộc. Sự kiện đã thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và du khách gần xa.

Chính thức khai hội chùa Bái Đính năm 2019

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 10.2 (tức ngày 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), tại chùa Bái Đính, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Lễ khai hội chùa Bái Đính năm 2019.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hơn 500 học sinh giỏi tham dự lễ hội khai bút đầu Xuân tại Hải Phòng

Phạm Đông |

Tại Khu tưởng niệm các Vương triều nhà Mạc (Hải Phòng) đã có hơn 500 học sinh, cùng đông đúc nhân dân địa phương và khách thập phương chen chân về dự lễ hội khai bút đầu Xuân Kỷ Hợi 2019 tổ chức ở vùng đất Dương Kinh xưa.

Rộn ràng Lễ giỗ tổ nghề mộc Kim Bồng

HOÀNG VINH |

Ngày 10.2 (tức mùng 6 Tết Kỷ Hợi), người dân làng mộc Kim Bồng (xã Cẩm Kim, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) lại rộn ràng trẩy hội giỗ tổ nghề mộc. Sự kiện đã thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và du khách gần xa.

Chính thức khai hội chùa Bái Đính năm 2019

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 10.2 (tức ngày 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), tại chùa Bái Đính, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Lễ khai hội chùa Bái Đính năm 2019.