"Kong: Skull Island" được đề cử sự kiện văn hóa tiêu biểu 2017

Nguyên Linh |

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chính thức công bố 15 đề cử sự kiện tiêu biểu trong năm 2017 và dấu ấn Việt Nam qua bộ phim "Kong: Skull Island" nằm trong danh sách được đề cử.

Chiều ngày 9.1.2018, ban tổ chức "Bình chọn 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2017" đã tổ chức buổi bình chọn các sự kiện với chủ trì cuộc họp là bà Chu Thị Thu Hằng (Tổng biên tập báo Văn hóa), ông Thanh Liêm (Tổng biên báo Tổ quốc) và ông Nguyễn Thái Bình (Chánh văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). 

Buổi bình chọn
Sự kiện "Bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2017". Ảnh: Văn hóa

Ông Nguyễn Thái Bình cho biết, việc bình chọn không chỉ giới hạn ở các hoạt động do Bộ tổ chức. Trên tổng số 64 sự kiện được đưa ra, ban tổ chức đã lựa chọn được 15 sự kiện để đưa vào danh sách đề cử chính thức. 

Trong đó, dấu ấn Việt Nam qua bộ phim "Kong: Skull Island" (Đảo đầu lâu) cũng nằm trong 15 sự kiện được đề cử. Bộ phim với chủ yếu bối cảnh được quay ở Việt Nam tại các di sản văn hóa thiên nhiên thế giới (Quảng Bình, động Phong Nha) góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. 

Dấu ấn Việt Nam qua bộ phim  “Kong: Skull Island” nằm trong danh sách được đề cử
Dấu ấn Việt Nam qua bộ phim “Kong: Skull Island” nằm trong danh sách được đề cử.

Bên cạnh đó, tháng 3. 2017, Bộ chính thức bổ nhiệm đạo diễn "Kong: Skull Island" - ông Jordan Vogt Robert là đại sứ du lịch Việt Nam nhiệm kì 2017-2020 cũng giúp làm tăng cơ hội quảng bá hình ảnh qua đó tạo điều kiện xúc tiến du lịch Việt Nam. 

Danh sách đề cử 15 sự kiện văn hóa tiêu biểu năm 2017 (xếp theo a,b,c...).

1. Ấn tượng “Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam”

2. Bơi lội Việt Nam thi đấu xuất sắc và giới thiệu được nhiều gương mặt trẻ

3. Dấu ấn Việt Nam qua bộ phim Kong: Skull Island

4. Du lịch Việt Nam giành nhiều giải thưởng danh giá của Tổ chức Du lịch Thế giới

5. Đoàn thể thao Việt Nam thi đấu thành công tại SEA Games 29

6. Đội tuyển bóng đá nữ lần thứ 5 bước lên ngôi vô địch SEA Games

7. Hát Xoan Phú Thọ, Nghệ thuật bài Chòi Trung Bộ Việt Nam được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

8. Khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng kỷ lục trong năm 2017

9. Lần đầu tiên cử tạ Việt Nam giành 5 huy chương vàng trên đấu trường quốc tế

10. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 khẳng định thương hiệu là sự kiện văn hóa có sức hút mạnh mẽ đối với khách du lịch trong nước và quốc tế

11. Luật Du lịch 2017 được thông qua với nhiều nội dung thúc đẩy phát triển du lịch

12. Năm Du lịch quốc gia 2017 Lào Cai- Tây Bắc góp phần thu hút khách quốc tế tới vùng Tây Bắc cao nhất từ trước đến nay

13. Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

14. Sáng kiến của Việt Nam về Giải thưởng Điện ảnh ASEAN lần thứ nhất

15. Thành tích ấn tượng của đội tuyển Điền kinh Việt Nam năm 2017

Nguyên Linh
TIN LIÊN QUAN

Những sự kiện văn hóa tiêu biểu năm 2017: Bức tranh xen lẫn sáng tối

MAI KA - MINH THI |

2017 là năm có nhiều sự kiện đáng chú ý, bên cạnh một loạt scandal, lùm xùm về quản lý văn hóa. Cùng Lao Động điểm lại những sự kiện đáng chú ý trong năm qua.

Tiền tỉ làm du lịch đi tong chỉ vì vài... cú đấm

Mai Châu - Minh Thi |

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Du lịch Việt Nam, đầu tư cho quảng bá du lịch của Việt Nam tốn khoảng 2 triệu USD/năm. Tuy con số này không thấm tháp gì so với du lịch các nước như Thái Lan, Singapore, Malaysia, song cũng khá đáng kể trong việc thúc đẩy ngành công nghiệp này liên tục tăng trưởng trung bình khoảng 6,5% trong vòng 5 năm qua. Thế nhưng những nỗ lực ấy có thể trở nên vô nghĩa nếu chính người Việt không biết bảo vệ hình ảnh du lịch Việt.

Chính thức bổ nhiệm đạo diễn phim “Kong: Skull Island” làm Đại sứ Du lịch Việt Nam

Đặng Chung |

Chiều 10.3, trao đổi với Lao Động, Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL Nguyễn Thái Bình xác nhận, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện vừa chính thức ký quyết định bổ nhiệm đạo diễn của bộ phim bom tấn “Kong: Skull Island” là Jordan Vogt- Roberts trở thành Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017- 2020.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Những sự kiện văn hóa tiêu biểu năm 2017: Bức tranh xen lẫn sáng tối

MAI KA - MINH THI |

2017 là năm có nhiều sự kiện đáng chú ý, bên cạnh một loạt scandal, lùm xùm về quản lý văn hóa. Cùng Lao Động điểm lại những sự kiện đáng chú ý trong năm qua.

Tiền tỉ làm du lịch đi tong chỉ vì vài... cú đấm

Mai Châu - Minh Thi |

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Du lịch Việt Nam, đầu tư cho quảng bá du lịch của Việt Nam tốn khoảng 2 triệu USD/năm. Tuy con số này không thấm tháp gì so với du lịch các nước như Thái Lan, Singapore, Malaysia, song cũng khá đáng kể trong việc thúc đẩy ngành công nghiệp này liên tục tăng trưởng trung bình khoảng 6,5% trong vòng 5 năm qua. Thế nhưng những nỗ lực ấy có thể trở nên vô nghĩa nếu chính người Việt không biết bảo vệ hình ảnh du lịch Việt.

Chính thức bổ nhiệm đạo diễn phim “Kong: Skull Island” làm Đại sứ Du lịch Việt Nam

Đặng Chung |

Chiều 10.3, trao đổi với Lao Động, Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL Nguyễn Thái Bình xác nhận, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện vừa chính thức ký quyết định bổ nhiệm đạo diễn của bộ phim bom tấn “Kong: Skull Island” là Jordan Vogt- Roberts trở thành Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017- 2020.