Kiên Giang: Khánh thành Nhà lưu niệm “Tao đàn Chiêu Anh Các”

Lục Tùng |

Ngày 19.2 (tức Rằm tháng Giêng, Kỷ Hợi), tỉnh Kiên Giang trân trọng làm lễ khánh thành, đưa vào sử dụng Nhà lưu niệm “Tao đàn Chiêu Anh Các” tại TP Hà Tiên. Đây được xem là tao đàn thứ 2 - sau Tao đàn Nhị thập bát tú do vua Lê Thánh Tông sáng lập - trong lịch sử văn học Việt Nam.

Ông Trương Thanh Hùng, đại diện nhân sĩ trí thức Hà Tiên phát biểu tại buổi lễ khánh thành. Ảnh: LT
Ông Trương Thanh Hùng, đại diện nhân sĩ trí thức Hà Tiên phát biểu tại buổi lễ khánh thành. Ảnh: LT

Tọa lạc trong quần thể Khu Di tích Lịch sử - Văn hóa núi Bình San (phường Bình San, TP. Hà Tiên), Nhà lưu niệm Tao đàn Chiêu Anh Các có tổng diện tích xây dựng hơn 14.000 m², gồm các hạng mục: Nhà lưu niệm chính (198 m²), được xây dựng theo kiến trúc nhà cổ 5 gian, 2 tầng, bằng gỗ lim. Sân nền, bồn hoa cây xanh, sân khấu ngoài trời, cổng rào… với tổng kinh phí đầu tư xây dựng hơn 15 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách của TP. Hà Tiên. Ngoài ra, một số hạng mục khác, trang trí nội thất công trình này được cá nhân và doanh nghiệp đóng góp.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, TP Hà Tiên  và nhân sĩ trí thức địa phương thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành. Ảnh: LT
Đại diện lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, TP Hà Tiên và nhân sĩ trí thức địa phương thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành. Ảnh: LT

Nhà lưu niệm Tao đàn Chiêu Anh Các làm nơi lưu trữ, trưng bày hình ảnh, hiện vật của Tao đàn Chiêu Anh Các xưa và những hoạt động sáng tác văn hóa, nghệ thuật ngày nay; đồng thời cũng là nơi sinh hoạt văn hóa của văn nghệ sĩ, nhân dân và du khách khi đến tham quan, tìm hiểu về Tao đàn Chiêu Anh Các tại Hà Tiên. Đây công trình văn hóa nhằm mục đích bảo tồn và phát triển Tao đàn Chiêu Anh Các thành nét văn hóa đặc trưng của khu vực phía Nam nói chung và vùng biên thùy Hà Tiên nói riêng. Vì thế công trình đã nhận được sự đồng thuận rất cao của giới nghệ sĩ hoạt động văn học nghệ thuật trong và ngoài tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị cùng đại biểu tham quan Nhà lưu niệm. Ảnh: LT
Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị cùng đại biểu tham quan Nhà lưu niệm. Ảnh: LT

Được biết, quần thể Khu Di tích Lịch sử - Văn hóa núi Bình San là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử văn hóa tồn tại cách nay trên 300 năm của vùng đất Hà Tiên. Trong đó điểm nhấn hết sức quan trọng và độc đáo là Tao đàn Chiêu Anh Các - một Tao đàn văn học có giá trị văn hóa và lịch sử to lớn được Mạc Thiên Tích sáng lập vào Rằm tháng Giêng năm Bính Thìn 1736.

Tao đàn đã quy tụ được nhiều văn nhân, thi sĩ xướng họa, làm thơ và đã để lại cho đời những áng văn chương lừng danh mà nhà bác học Lê Quý Đôn đã phải thốt lên rằng: “Không thể nói nơi xa xôi không có văn chương vậy”. Thơ của Tao đàn chủ yếu ca ngợi cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và cuộc sống lao động sản xuất của người dân nơi miền biên ải... góp phần làm đa dạng hương săc vườn hoa thơ văn dân tộc. Trong đó có trước tác truyền đời là Hà Tiên thập cảnh- chùm thơ về 10 cảnh đẹp đất Hà Tiên

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.