Khuyến cáo người dân chưa tiêm vaccine không nên đến lễ hội chùa Hương

Đức Thiện - Mai Hương |

Sau gần 20 ngày tạm dừng khai hội để phòng dịch COVID-19, vào ngày 16.2, Di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) sẽ đón khách trở lại. Việc mở cửa lễ hội chùa Hương không chỉ đáp ứng mong cầu của người dân mà còn thể hiện giá trị tinh thần của người Việt. 

Theo ghi nhận của phóng viên, vào sáng 9.2, tại khu vực suối Yến, xã Hương Sơn (huyện Mỹ Đức, Hà Nội), người dân địa phương nơi đây tất bật chuẩn bị lau dọn hàng quán, sắp xếp lại thuyền đò với tâm thế khẩn trương, phấn khởi. Theo UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội), chùa Hương không tổ chức lễ hội mà chỉ phục vụ đón khách tham quan. Việc này nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch, tránh tình trạng tập trung đông đúc khi diễn ra lễ hội như những năm trước.

Ông Nguyễn Bá Hiển - Trưởng Ban Quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn cho biết, không chỉ du khách thập phương mà người dân địa phương nơi đây cảm thấy vui mừng khi UBND thành phố Hà Nội chấp thuận cho chùa Hương được mở cửa đón khách. Hiện các biện pháp đảm bảo công tác phòng chống dịch tại Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn đã được lên kế hoạch cụ thể. Ban Quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn khuyến cáo người dân chưa tiêm vaccine không nên đến khu di tích.

Thuyền không chở quá đông, khoảng 70-80% ngồi theo một chiều, trên thuyền có nước sát khuẩn, khẩu trang, thực hiện tốt 5K. Để đảm bảo công tác đón khách tốt nhất, trong thời gian này, UBND huyện cùng Ban quản lý Khu Di tích thắng cảnh Hương Sơn tập trung lực lượng, điều kiện cần thiết phục vụ.

Trao đổi với Lao Động, TS Lưu Hồng Minh, Trưởng khoa Xã hội học (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho rằng mở cửa lễ hội chùa Hương đáp ứng đúng mong cầu của người dân và cũng là đáp ứng giá trị tinh thần của người Việt.  Xét trên phương diện Văn hóa - Tín ngưỡng, lễ hội chùa Hương là một lễ hội truyền thống của người dân Việt Nam, người dân trông chờ và mong đợi vào lễ hội này vào mỗi dịp đầu năm. Bởi thế khi thành phố Hà Nội đồng ý cho mở cửa lại Lễ hội Chùa Hương là liều thuốc tinh thần cho người dân huyện Mỹ Đức nói riêng và du khách thập phương nói chung.

TS Lưu Hồng Minh bày tỏ quan điểm: “Khi chưa dịch bệnh căng thẳng, việc tạm dừng lễ hội là sự lựa chọn đúng đắn. Tuy nhiên, khi thời điểm thích hợp, lễ hội mở cửa trở lại, du khách tới chùa phải tuân thủ theo quy định, điều này vừa đảm bảo được an toàn phòng tránh dịch mà vừa đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng của mình”.

Nhà nghiên cứu Văn hoá Dân gian Nguyễn Hùng Vĩ cho rằng: “Việc Ngoài ý nghĩa tâm linh, việc tổ chức lễ hội còn giúp thúc đẩy du lịch văn hóa của huyện Mỹ Đức cũng như Hà Nội. Tuy nhiên trong điều kiện hiện nay, việc mở cửa đón khách trở lại Chùa Hương sẽ dẫn đến khả năng bùng phát dịch cao. Vì vậy Ban quản lý cần đảm bảo cao yếu tố này. Cá nhân tôi nghĩ rằng, nếu ai đi lễ hội thì nên thực hiện nghiêm chỉnh quy tắc 5K và nâng cao ý thức phòng dịch”.

Đức Thiện - Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Lễ hội Chùa Hương có thể mở cửa trở lại?

Hương Mai |

Lễ hội chùa Hương có thể mở vào giữa tháng 2. Ban Quản lý Khu di tích - thắng cảnh Hương Sơn cũng đã lên phương án chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để phục vụ du khách vào tham quan di tích, thắng cảnh.

Dừng lễ hội chùa Hương: Ngàn con thuyền nằm im trên bờ, suối Yến tĩnh lặng

Tô Thế |

Hà Nội - UBND huyện Mỹ Đức đã chính thức thông báo tạm dừng tổ chức lễ hội, không đón khách tham quan tại di tích, thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) năm 2022. Điều này đồng nghĩa với việc hàng ngàn con thuyền tại đây vẫn phải nằm im trên bờ, người lái đò mất việc làm...

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Lễ hội Chùa Hương có thể mở cửa trở lại?

Hương Mai |

Lễ hội chùa Hương có thể mở vào giữa tháng 2. Ban Quản lý Khu di tích - thắng cảnh Hương Sơn cũng đã lên phương án chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để phục vụ du khách vào tham quan di tích, thắng cảnh.

Dừng lễ hội chùa Hương: Ngàn con thuyền nằm im trên bờ, suối Yến tĩnh lặng

Tô Thế |

Hà Nội - UBND huyện Mỹ Đức đã chính thức thông báo tạm dừng tổ chức lễ hội, không đón khách tham quan tại di tích, thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) năm 2022. Điều này đồng nghĩa với việc hàng ngàn con thuyền tại đây vẫn phải nằm im trên bờ, người lái đò mất việc làm...