Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô là di tích quốc gia đặc biệt

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Nhân kỷ niệm 61 năm Ngày Bác Hồ thăm quân và nhân dân Cô Tô (9.5.1961- 9.5.2021), sáng nay (8.5), tại huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, đã diễn ra lễ công bố Quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô và khai mạc Năm du lịch Cô Tô 2022.

Đến dự lễ đón nhận có: Ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bà Vi Ngọc Bích - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Di tích lịch sử Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô thuộc loại hình di tích lưu niệm danh nhân gồm: Tượng đài, khuôn viên, bia, đền thờ, nhà trưng bày, lưu niệm, ruộng khoai và cánh đồng muối.

Huyện Cô Tô đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô. Ảnh: Thu Chung
Huyện Cô Tô đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô. Ảnh: Thu Chung

Theo tư liệu lịch sử, ngày 9.5.1961, Bác Hồ thăm quân và dân các dân tộc trên đảo Cô Tô. Bác căn dặn: "Thủ đô Hà Nội tuy ở xa các đảo nhưng Đảng, Chính phủ luôn quan tâm đến đồng bào các đảo và mong đồng bào đoàn kết, tiến bộ".

Để thể hiện lòng kính trọng, biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, tháng 1.1962, Ủy ban Hành chính tỉnh Hải Ninh xin phép Bác cho dựng tượng Bác trên đảo và đã được Bác đồng ý. Đây là nơi duy nhất Bác cho phép dựng tượng mình khi Bác còn sống.

Di tích lịch sử (Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô) được xây dựng từ năm 1968 và được xếp hạng di tích quốc gia vào năm 1997. Trải qua 55 năm, sau nhiều lần tu sửa, nâng cấp, mở rộng, công trình vẫn lưu giữ được nguyên bản về giá trị và ngày càng có ý nghĩa sâu sắc. Ngày 18.1.2022, Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - nhấn mạnh: Quyết định xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt Khu di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô là niềm vinh dự lớn lao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cô Tô nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị đặc biệt của Khu di tích.

Để bảo tồn và phát huy giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh, chính quyền huyện đảo Cô Tô cần làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; xây dựng quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích phù hợp với Quy hoạch chung phát triển kinh tế - xã hội của huyện Cô Tô; thành lập Ban Quản lý di tích, xây dựng kế hoạch cắm mốc bảo vệ di tích thực địa trên cơ sở diện tích khoanh vùng đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt; quan tâm đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích trên cơ sở tuân thủ nghiêm pháp luật về di sản văn hóa...

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Lễ thượng cờ và khánh thành Cột cờ chủ quyền trên đảo Cô Tô

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cả cột cờ và lá cờ đều bằng đúng kích thước cột cờ và lá cờ Tổ quốc ở Quảng trường Ba Đình. Lá cờ Tổ quốc do Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng, sau đó rước cờ về đền thờ Bác Hồ trên đảo Cô Tô. Cho tới nay, Cô Tô là địa phương duy nhất trong cả nước có được vinh dự này.

Thử nghiệm đường bay thủy phi cơ Tuần Châu đi Cô Tô

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Hôm nay (21.4), chuyến bay thủy phi cơ thử nghiệm từ đảo Tuần Châu, TP.Hạ Long đi đảo du lịch Cô Tô đã thành công tốt đẹp, mở ra một sản phẩm trải nghiệm du lịch mới cho du khách.

Trình công nhận Khu lưu niệm Bác Hồ ở Cô Tô là Di tích Quốc gia đặc biệt

Nguyễn Hùng |

Quảng NinhHội đồng Di sản Quốc gia sáng nay (20.12) đã bỏ phiếu nhất trí thông qua và trình Thủ tướng Chính phủ để ra quyết định công nhận Di tích lịch sử Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh là Di tích Quốc gia đặc biệt.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Lễ thượng cờ và khánh thành Cột cờ chủ quyền trên đảo Cô Tô

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cả cột cờ và lá cờ đều bằng đúng kích thước cột cờ và lá cờ Tổ quốc ở Quảng trường Ba Đình. Lá cờ Tổ quốc do Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng, sau đó rước cờ về đền thờ Bác Hồ trên đảo Cô Tô. Cho tới nay, Cô Tô là địa phương duy nhất trong cả nước có được vinh dự này.

Thử nghiệm đường bay thủy phi cơ Tuần Châu đi Cô Tô

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Hôm nay (21.4), chuyến bay thủy phi cơ thử nghiệm từ đảo Tuần Châu, TP.Hạ Long đi đảo du lịch Cô Tô đã thành công tốt đẹp, mở ra một sản phẩm trải nghiệm du lịch mới cho du khách.

Trình công nhận Khu lưu niệm Bác Hồ ở Cô Tô là Di tích Quốc gia đặc biệt

Nguyễn Hùng |

Quảng NinhHội đồng Di sản Quốc gia sáng nay (20.12) đã bỏ phiếu nhất trí thông qua và trình Thủ tướng Chính phủ để ra quyết định công nhận Di tích lịch sử Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh là Di tích Quốc gia đặc biệt.