Khu du lịch ở Lâm Đồng vẫn vắng lặng, đóng cửa im lìm

Phan Tuấn |

Mặc dù tỉnh Lâm Đồng đã cho hoạt động du lịch nội tỉnh mở cửa trở lại. Thế nhưng, nhiều ngày qua, các điểm thăm quan, du lịch, cơ sở lưu trú ở đây vẫn vắng lặng, thậm chí đóng cửa im lìm…

Hoạt động du lịch, lưu trú ở thành phố Đà Lạt vẫn đang im lìm. Ảnh: Bảo Lâm
Hoạt động du lịch, lưu trú ở thành phố Đà Lạt vẫn đang im lìm. Ảnh: Bảo Lâm

Thung Lũng Tình Yêu là địa điểm du lịch nổi tiếng ở thành phố Đà Lạt. Những ngày qua, tỉnh Lâm Đồng đã cho hoạt động du lịch mở cửa đón khách nội tỉnh, nhưng khu du lịch này vẫn đóng cửa im lìm. Hoạt động duy nhất tại đây là các tài xế, phụ xe tải đang bốc dỡ hàng hóa.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Trần Mến, Chủ tịch hội đồng quản trị, Công ty cổ phần du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng (Chủ đầu tư Thung Lũng Tình Yêu) cho biết, thực ra, du lịch nội địa đã cho mở cửa trở lại nhưng tâm lý lo sợ dịch bệnh trong người dân vẫn còn.

Khu du lịch thác Datanla chưa mở cửa đón khách du lịch nội địa. Ảnh: Nhật Vũ
Khu du lịch thác Datanla chưa mở cửa đón khách du lịch nội địa. Ảnh: Nhật Vũ

Do đó, rất nhiều người dân ở trong tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa sẵn sàng đi chơi, thăm quan chỗ này chỗ kia. Thời gian qua, đơn vị đang cho các xe tải mượn làm điểm bốc xếp hàng hóa.

“Ngoài khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu, chúng tôi còn có 2 khách sạn 4 sao khác nhưng cũng đang đóng cửa vì không có khách lưu trú. Chúng tôi hi vọng tình hình dịch bệnh sớm được kiểm soát để đón khách ngoại tỉnh đến thăm quan, giải trí. Có như vậy hoạt động kinh doanh, giải trí của công ty mới có nét khởi sắc”- ông Mến cho biết.

Điểm du lịch hồ Tuyền Lâm khá vắng vẻ, không có người đến thăm quan. Ảnh: Phan Tuấn
Điểm du lịch hồ Tuyền Lâm khá vắng vẻ, không có người đến thăm quan. Ảnh: Phan Tuấn

Tương tự, Công ty du lịch Lâm Đồng cũng đang khai thác nhiều điểm du lịch nổi tiếng như thác Datanla, Lang Biang, đường hầm điêu khắc, cáp Treo, khách sạn Nice Dream, Thủy tạ - vườn hoa - hồ Xuân Hương…

Tuy nhiên, hệ thống du lịch ở đây mới chỉ mở cửa hoạt quán cà phê Thủy Tạ. Mặc dù có vị trí trắc địa, nằm ngay bên bờ hồ Xuân Hương nhưng khách hàng vẫn còn rất ít.

Thủy tạ của Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng mở cửa nhưng thường xuyên vắng khách. Ảnh: Nhật Vũ
Thủy tạ của Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng mở cửa nhưng thường xuyên vắng khách. Ảnh: Nhật Vũ

Theo ông Nguyễn Nhật Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần du lịch Lâm Đồng, mặc dù được phép mở cửa hoạt động du lịch nội địa nhưng công ty tính toán lượng khách tham quan, lưu trú hầu như không có. Bởi hơn 95% khách du lịch của Đà Lạt chủ yếu là người dân ngoại tỉnh. Còn người dân trong tỉnh thì đã biết hết các địa điểm du lịch ở đây nên nhu cầu đi tham quan sẽ không đáng kể.

“Nếu mở cửa các khu du lịch thì lượng khách tham quan sẽ rất ít. Với nguồn thu ít ỏi này, công ty sẽ không đủ để trang trải cho việc vận hành hoạt động cả hệ thống khu du lịch. Mặt khác, hiện nay, những tháng nghỉ hè đã qua, nên thời kỳ Đà Lạt cao điểm đón khách du lịch cũng đã hết. Do đó, công ty chúng tôi đang chờ đến khi được đón khách ngoại tỉnh thì bức tranh du lịch mới tươi sáng hơn”- ông Vũ cho biết.

Lượng khách nội địa đi tham quan, du lịch nội địa ở tỉnh Lâm Đồng không nhiều. Ảnh: Nhật Vũ
Lượng khách nội địa đi tham quan, du lịch nội địa ở tỉnh Lâm Đồng không nhiều. Ảnh: Nhật Vũ

Chia sẻ về vấn đề này, lãnh đạo Sở Văn hóa thể tao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, việc tỉnh cho mở cửa du lịch nội địa tức là cho các cơ sở du lịch hoạt động trở lại. Tuy nhiên lượng khách đi tham quan, du lịch nội địa là không nhiều, không có sự gia tăng đột biến. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành để xây dựng phương án, kế hoạch để trình UBND tỉnh xem xét mở cửa các hoạt động du lịch.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng chi 800 tỉ đồng mở đường vành đai Thành phố Đà Lạt

Phan Tuấn |

Sở Giao thông - Vận tải Lâm Đồng vừa ra thông báo khởi công xây dựng Dự án đường vành đai Thành phố Đà Lạt và cơ sở hạ tầng các khu dân cư. Dự án có tổng mức đầu tư 800 tỉ đồng được trích từ nguồn ngân sách tỉnh.

Hoa phượng tím đặc sản của Đà Lạt bung sắc giữa lòng Hà Nội

Ngọc Lê |

Khác với hình ảnh hoa phượng nở đỏ rực vào mỗi độ hè về ở Hà Nội thì màu tím biếc hoa phượng buông lơi giữa lòng Thủ Đô khiến nhiều người dân cảm thấy thích thú.

Du khách đến Đà Lạt dịp lễ 30.4 và 1.5 tăng đột biến

Thế Yên |

Theo thông kê của cơ quan chức năng, trong 4 ngày nghỉ lễ, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã đón khoảng 145.500 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lâm Đồng chi 800 tỉ đồng mở đường vành đai Thành phố Đà Lạt

Phan Tuấn |

Sở Giao thông - Vận tải Lâm Đồng vừa ra thông báo khởi công xây dựng Dự án đường vành đai Thành phố Đà Lạt và cơ sở hạ tầng các khu dân cư. Dự án có tổng mức đầu tư 800 tỉ đồng được trích từ nguồn ngân sách tỉnh.

Hoa phượng tím đặc sản của Đà Lạt bung sắc giữa lòng Hà Nội

Ngọc Lê |

Khác với hình ảnh hoa phượng nở đỏ rực vào mỗi độ hè về ở Hà Nội thì màu tím biếc hoa phượng buông lơi giữa lòng Thủ Đô khiến nhiều người dân cảm thấy thích thú.

Du khách đến Đà Lạt dịp lễ 30.4 và 1.5 tăng đột biến

Thế Yên |

Theo thông kê của cơ quan chức năng, trong 4 ngày nghỉ lễ, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã đón khoảng 145.500 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.