Không lưu trú ở những homestay hoạt động trái phép!

Nguyễn Trường |

“Trước mắt, chúng tôi khuyến cáo du khách không nên lưu trú, nghỉ dưỡng tại các điểm kinh doanh homestay trái phép trong vùng lõi di sản Tràng An. Đồng thời, có văn bản kèm theo danh sách các đơn vị vi phạm đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông có biện pháp kiểm tra, xử lý và yêu cầu gỡ bỏ nội dung quảng cáo của các đơn vị này đã đăng ký trên các website trên mạng Internet” - ông Hoàng Thanh Phong - Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình - cho biết.

Theo thống kê đến ngày 31.7, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 158 cơ sở kinh doanh homestay với 861 phòng nghỉ. Riêng tại vùng lõi Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An có 64 homestay. Qua kiểm tra hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch, Sở Du lịch Ninh Bình phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch vi phạm Quyết định số 230/QĐ-TTg ngày 4.2.2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An.

Trong số 64 homestay tại khu vực di sản thì có 32 cơ sở hoạt động chui, vi phạm Quyết định 230 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Hoàng Thanh Phong - Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình - cho biết, qua kiểm tra, hầu hết các đơn vị này đều được xây dựng trên đất không phép, xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được cấp hoặc xây dựng sai so với dự án đầu tư đã được phê duyệt… Thanh tra Sở đã tiến hành lập biên bản vi phạm xử phạt vi phạm hành chính. Đồng thời, có văn bản đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thành phố xem xét dừng cấp phép và thu hồi ngành, nghề kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của các đơn vị đăng ký kinh doanh lưu trú trong vùng lõi Quần thể danh thắng Tràng An.

Cũng theo ông Phong, việc xử lý những homestay trái phép giữa Tràng An đang gặp nhiều khó khăn, Sở Du lịch không phải là đơn vị cấp phép nên chỉ kiểm tra lập biên bản vi phạm sau đó đề nghị các cơ quan chức năng xử lý. Bên cạnh đó, một số homestay đã hoạt động từ trước khi có Quyết định số 230 của Thủ tướng Chính phủ nên việc xử lý cũng gặp nhiều khó khăn.

Trước tình trạng hàng loạt homestay được xây dựng trái phép vi phạm Quyết định số 230/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An, UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các hoạt động xây dựng và kinh doanh dịch vụ du lịch trái phép trong vùng lõi di sản này.

Ông Phạm Quang Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - cho biết, riêng đối với UBND thành phố Ninh Bình và UBND các huyện Hoa Lư, Gia Viễn, tỉnh yêu cầu tập trung triển khai giải quyết dứt điểm những cơ sở vi phạm này theo thẩm quyền. Kiên quyết xử lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về kinh doanh dịch vụ homestay.

Nguyễn Trường
TIN LIÊN QUAN

Dòng sông hồn cốt xứ Thanh

Nhà văn Lê Ngọc Minh |

Có nhà thơ đã viết: “Cửa Tén Tằn sông Mã dồn quí thủy/Xây đắp miền cốt cách mấy tầng văn” (thơ Từ Nguyên Trực). Sông Mã, dòng sông lớn nhất miền Trung này đổ vào địa giới Thanh Hóa ở bản Tén Tằn, huyện Mường Lát tạo nên nền văn minh vật chất và tinh thần phong phú cho xứ Thanh, một vùng đất Địa Linh Nhân Kiệt.

Lộ diện người đẹp được yêu thích nhất Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019

Linh Chi |

Cuộc thi ảnh Miss Universe Online đã chính thức khép lại sau thời gian dài phát động. Top 3 thí sinh có lượt bầu chọn cao nhất chính là: Phạm Hồng Thúy Vân, Nguyễn Đặng Tường Linh và Trịnh Minh Tâm.

Khoe thân phản cảm trong lòng phố cổ Hội An: Chính quyền họp khẩn

Thanh Chung |

Liên quan đến vụ cô gái khoe thân phản cảm, Chính quyền TP.Hội An tổ chức cuộc họp khẩn nhằm xác minh, giải quyết việc cô gái khoe thân trên nóc di sản.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Dòng sông hồn cốt xứ Thanh

Nhà văn Lê Ngọc Minh |

Có nhà thơ đã viết: “Cửa Tén Tằn sông Mã dồn quí thủy/Xây đắp miền cốt cách mấy tầng văn” (thơ Từ Nguyên Trực). Sông Mã, dòng sông lớn nhất miền Trung này đổ vào địa giới Thanh Hóa ở bản Tén Tằn, huyện Mường Lát tạo nên nền văn minh vật chất và tinh thần phong phú cho xứ Thanh, một vùng đất Địa Linh Nhân Kiệt.

Lộ diện người đẹp được yêu thích nhất Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019

Linh Chi |

Cuộc thi ảnh Miss Universe Online đã chính thức khép lại sau thời gian dài phát động. Top 3 thí sinh có lượt bầu chọn cao nhất chính là: Phạm Hồng Thúy Vân, Nguyễn Đặng Tường Linh và Trịnh Minh Tâm.

Khoe thân phản cảm trong lòng phố cổ Hội An: Chính quyền họp khẩn

Thanh Chung |

Liên quan đến vụ cô gái khoe thân phản cảm, Chính quyền TP.Hội An tổ chức cuộc họp khẩn nhằm xác minh, giải quyết việc cô gái khoe thân trên nóc di sản.