Khởi đầu chuyến lưu diễn Đông Nam Á, “Isolation Berlin” ra mắt khán giả Việt Nam

Lê Quang Vinh |

4 chàng trai trẻ của ban nhạc “Isolation Berlin” (CHLB Đức) sẽ có 5 đêm trình diễn ở Việt Nam cùng một số hoạt động giao lưu. Buổi diễn đầu tiên được tổ chức tại Nhà hát Tuổi Trẻ ở Hà Nội vào tối 1.11.2018.

“Isolation Berlin” thành lập năm 2012, với loại hình âm nhạc không thể bị nhầm lẫn của mình giữa Pop, Psychedelic, (Post)-Punk, New Wave và Chanson, đã đồng hành với cả một thế hệ trẻ qua những thăng trầm của cuộc sống đô thị hiện đại. Trước khi sống được bằng âm nhạc như hiện nay, các thành viên của ban nhạc cũng đã phải vất vả bươn trải với đủ nghề mưu sinh.

Từ khi phát hành đĩa đơn “Annabelle” thành công năm 2015, tài năng của ban nhạc, gồm: Tobias Bamborschke (hát chính, guitar), Max Bauer (guitar, keyboard), David Specht (bass) và Simeon Cöster (trống) đã lập tức được dư luận chú ý. Album đầu tay của họ năm 2016 “Und aus den Wolken tropft die Zeit” lại tiếp tục gây tiếng vang lớn và đưa ban nhạc lên thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng.

Với album “Vergifte Dich” phát hành ở đầu năm 2018 bởi nhãn hiệu Indie-Kultlabel Staatsakt nổi tiếng của Berlin, họ đã leo lên vị trí thứ 30 trong các bảng xếp hạng âm nhạc. Điều này không có gì đặc biệt với một ban nhạc theo thị hiếu đại chúng, nhưng đối với một ban nhạc nhất quyết đi những con đường của riêng mình và mang đến những bài hát và âm điệu bất ngờ đến như vậy cho người nghe, thì đó lại là một sự kiện gây chấn động lớn. Hiện, “Isolation Berlin”, với những chàng trai trong độ tuổi 20, được coi là một ban nhạc đại diện cho thủ đô nước Đức.

Trong mỗi ca khúc trình diễn, “Isolation Berlin” đều biết cách khoác lên một tấm áo choàng âm điệu phù hợp, với một câu chuyện chân thực. Họ kể cho chúng ta một cách mới mẻ và khéo léo về một thế giới không làm mọi thứ dễ dàng đối với họ và chúng ta.

Giới nghề đã bình luận về họ: “Isolation Berlin” đã làm được điều không thể: Âm nhạc cảm xúc khoáng đạt, đầy khao khát, buồn rầu và giận dữ, một loại hình âm nhạc không thuộc về bất cứ trào lưu nào“.  

“Isolation Berlin” sẽ có 5 buổi biểu diễn ở Việt Nam. Khởi đầu là đêm 1.11 tại Nhà hát Tuổi Trẻ và vào tối 3.11, trong Lễ hội Đức ở khu vực tượng đài Lý Thái Tổ - bên hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Tiếp đó, ban nhạc sẽ ra mắt khán giả tại Trường THPT Phan Châu Trinh - TP. Đà Nẵng (tối 6.11), Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế (tối 7.11) và tại không gian Soul Live Project (quận 3, TP.Hồ Chí Minh, tối 10.11).

Rời Việt Nam, các nghệ sĩ của “Isolation Berlin” sẽ tiếp tục đến với khán giả Malaysia (từ 12 - 17.11) và Philippines (từ 18 - 25.11).

Lê Quang Vinh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.