Khi tình thương là động lực...

NGUYỄN ĐĂNG |

Tình thương yêu là động lực lớn nhất để ca sĩ Thủy Tiên cùng Công Vinh không quản ngại, chung tay giúp đỡ người dân miền Tây đang oằn mình chống hạn mặn.

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang gánh chịu tình trạng hạn mặn nặng nề, khiến người dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Trước tình cảnh đó, Thủy Tiên đã kêu gọi trên trang cá nhân sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng, bạn bè để mua máy lọc nước biển, giúp đỡ người dân. Đây chỉ là một trong số những hoạt động tình nguyện của vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên trong vài năm gần đây mà như họ chia sẻ là xuất phát từ “trách nhiệm với cộng đồng, xã hội”.

“Thiếu nước, người dân khổ lắm”

Tính đến trưa 22.3, Thủy Tiên đã nhận được số tiền quyên góp hơn 13 tỉ đồng. Cô đã chuyển một phần số tiền trên để mua hàng loạt máy lọc nước có công suất lớn, trị giá hơn 9 tỉ để lắp đặt tại các địa phương. Nhờ tấm lòng hảo tâm của ca sĩ sinh năm 1985, hàng nghìn hộ gia đình ở miền Tây Nam Bộ sắp có nước sạch sinh hoạt, chấm dứt cảnh mọi người ròng rã xếp hàng, chờ đợi mỏi mòn để xách từng can nước về dùng.

“Động lực để tôi làm tất cả chuyện này là tình thương. Phải đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của người dân mới thấu hiểu được hết nỗi khổ của họ. Tôi từng sống ở quê, nên hiểu được thời tiết khắc nghiệt thế nào, lại không có nước sinh hoạt thì mọi người khổ lắm. Tôi thương họ như người nhà, cha mẹ của mình vậy”, ca sĩ Thủy Tiên chia sẻ với Lao Động.

Cũng như nhiều lần tham gia các hoạt động thiện nguyện, từ thiện từ vài năm qua, Thủy Tiên cùng Công Vinh luôn tiên phong và kêu gọi mọi người cùng chung tay đóng góp. Từ 50 triệu ban đầu, chỉ sau hơn 1 giờ kêu gọi, cô đã nhận được số tiền hơn 1 tỉ đồng, cứ thế tăng lên qua từng ngày. Để người dân sớm có nước sinh hoạt, Thủy Tiên đã trực tiếp đi xuống tận Gò Công Đông, Tiền Giang để khảo sát lắp đặt máy, dù sức khoẻ còn yếu.

Trên trang Facebook cá nhân, Thủy Tiên luôn cố gắng công khai, minh bạch mọi thứ như việc rõ ràng các giấy tờ thu chi. Những lần đi khảo sát lắp đặt máy hay làm từ thiện, nữ ca sĩ luôn quay lại kiểm tra để các Mạnh Thường Quân biết được tiền được dùng với mục đích gì, có đến được với bà con miền Tây. Mặt khác, cô cũng để trang cá nhân ở chế độ mở, để ai có thông tin gấp có thể trao đổi, ưu tiên những vùng thiếu nước quanh năm.

“Hiện tại, người dân cũng đến thăm hỏi vì dân trông có nước dữ lắm, Tiên cũng nóng ruột, các vùng xa cũng đang xây xong nhà chứa máy sẵn sàng để chờ mình xuống lắp rồi nên cũng nóng ruột. Hy vọng trong tuần sau sẽ xong những nơi đã khảo sát và có thể nay mai, Tiên sẽ đi khảo sát tiếp vùng sâu vùng xa hơn.

Mọi người thông cảm chờ giúp Tiên nha. Tiên sợ mọi người lo nên post thông tin để mọi người trông, chứ nếu máy nhỏ công suất nhỏ lắp 1 ngày 1 buổi là xong. Do máy công suất lớn dành cho 2.000-16.000 dân và dùng được rất lâu năm nên đặt hệ thống lâu như vậy” - Thủy Tiên chia sẻ trên trang cá nhân.

Đến nay, Thủy Tiên - Công Vinh đã giúp lắp đặt được 9 máy lọc nước cho bà con vùng hạn tại Tiền Giang và Bến Tre. Dự kiến trong tuần này, những chiếc máy này sẽ bắt đầu cung cấp nước ngọt để người dân ăn uống, sinh hoạt. Sau đó, vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh sẽ tiếp tục đi khảo sát, lắp đặt máy tại Kiên Giang và một số tỉnh miền Tây khác.

Trách nhiệm xã hội, trách nhiệm cộng đồng

Đang tập trung hết sức để mang nước ngọt đến mọi người, Thủy Tiên rất bức xúc khi có tài khoản giả mạo mình, chia sẻ bài viết và kêu gọi chống dịch. Cô lập tức đăng tải hình ảnh, lên tiếng cảnh báo và nhờ công an can thiệp để mọi người không bị lừa.

“Khi bị mạo danh, tôi rất sợ sau này người dân sẽ không còn tin tưởng mình nữa, để chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn nữa. Điều đó sẽ khiến biết bao nhiêu người khốn khó không được giúp đỡ. Ngoài ra, tôi cũng rất thương những người gửi tiền, họ đã dành cả tấm lòng mà bị lừa như thế thì tội lắm” - giọng ca Giấc Mơ Tuyết Trắng ngậm ngùi chia sẻ với phóng viên Lao Động.

Với Thủy Tiên cũng như Công Vinh, những hoạt động xã hội là hành trình để cho đi yêu thương, sẻ chia với những hoàn cảnh, mảnh đời khó khăn. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Thủy Tiên đã quyên góp được 1 tỉ đồng trao tặng cho những công nhân bị nợ lương ở Bình Dương.

Niềm hy vọng của những người dân hạn mặn đang chờ nước ngọt ùa về, niềm vui nho nhỏ của những gia đình có món tiền nhỏ để vui Tết đoàn viên… là hạnh phúc, món quà lớn nhất mà Thủy Tiên nhận được.

Công Vinh đã nói rằng, anh và vợ muốn kiếm nhiều tiền trong tương lai để giúp đỡ được thật nhiều người. Họ xem đó là trách nhiệm xã hội, trách nhiệm với cộng đồng của những người đã được khán giả ủng hộ, có những thành công trong sự nghiệp. Họ sẽ không dừng lại vì biết rằng vẫn còn rất nhiều người cần đến mình…

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau kêu gọi chia sẻ khó khăn do hạn mặn và phòng, chống dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của hạn hán, mặn xâm nhập và dịch bệnh COVID-19, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức phát động ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do hạn hán, xâm nhập mặn.

Vượt 200km, đưa nước ngọt từ đầu nguồn sông Cửu Long tới đồng bào hạn mặn

HỒNG LAN - SỞ HẠ |

Chắt chiu từng can nước ngọt lấy từ nơi đầu nguồn của sông Tiền, sông Hậu,  những thanh niên và tài xế xe tải ở thị xã Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) đã vượt hơn 200km chuyển nước ngọt về tận cuối nguồn, nơi người dân Bình Đại (tỉnh Bến Tre) đang trong đỉnh cao cơn khát vì hạn mặn.

Vợ chồng doanh nhân Lê Văn Kiểm ủng hộ 20 tỷ chống dịch COVID-19, hạn mặn

Thu Loan |

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ Tướng Chính Phủ và Chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, vào ngày 20.03.2020, đại diện công ty Golf Long Thành đã thay mặt vợ chồng Cựu chiến binh Lê Văn Kiểm (Chủ tịch Công ty), Trần Cẩm Nhung (Phó Chủ tịch Công ty) trao số tiền 20 tỷ đồng. Trong đó, 10 Tỷ đồng của Bà Trần Cẩm Nhung ủng hộ chương trình phòng chống dịch Covid-19 của Chính Phủ; 10 tỷ đồng của cựu chiến binh Lê Văn Kiểm ủng hộ chương trình phòng chống xâm nhập mặn ở Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cà Mau kêu gọi chia sẻ khó khăn do hạn mặn và phòng, chống dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của hạn hán, mặn xâm nhập và dịch bệnh COVID-19, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức phát động ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do hạn hán, xâm nhập mặn.

Vượt 200km, đưa nước ngọt từ đầu nguồn sông Cửu Long tới đồng bào hạn mặn

HỒNG LAN - SỞ HẠ |

Chắt chiu từng can nước ngọt lấy từ nơi đầu nguồn của sông Tiền, sông Hậu,  những thanh niên và tài xế xe tải ở thị xã Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) đã vượt hơn 200km chuyển nước ngọt về tận cuối nguồn, nơi người dân Bình Đại (tỉnh Bến Tre) đang trong đỉnh cao cơn khát vì hạn mặn.

Vợ chồng doanh nhân Lê Văn Kiểm ủng hộ 20 tỷ chống dịch COVID-19, hạn mặn

Thu Loan |

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ Tướng Chính Phủ và Chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, vào ngày 20.03.2020, đại diện công ty Golf Long Thành đã thay mặt vợ chồng Cựu chiến binh Lê Văn Kiểm (Chủ tịch Công ty), Trần Cẩm Nhung (Phó Chủ tịch Công ty) trao số tiền 20 tỷ đồng. Trong đó, 10 Tỷ đồng của Bà Trần Cẩm Nhung ủng hộ chương trình phòng chống dịch Covid-19 của Chính Phủ; 10 tỷ đồng của cựu chiến binh Lê Văn Kiểm ủng hộ chương trình phòng chống xâm nhập mặn ở Đồng Bằng Sông Cửu Long.