Khi nào Hồ Hoài Anh, Hồng Đăng phải quay lại Tây Ban Nha?

Mi Lan |

Theo Luật sư Nguyễn Minh Long - Giám đốc Công ty Luật Dragon, tùy theo diễn biến của vụ điều tra sẽ quyết định trực tiếp đến tình huống 2 nghệ sĩ phải quay lại Tây Ban Nha hay không.

Việc nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng được trả hộ chiếu về nước ngày 7.8 đã đặt ra nhiều thắc mắc với dư luận.

Trước câu hỏi “trong trường hợp nào 2 nghệ sĩ phải quay lại Tây Ban Nha?”, luật sư Nguyễn Minh Long - Giám đốc Công ty Luật Dragon - nói với phóng viên Lao Động: “Việt Nam và Tây Ban Nha đã ký kết Hiệp định Tương trợ Tư pháp về hình sự năm 2015. Dựa trên hiệp định tương trợ tư pháp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha sẽ làm việc, thương thảo, để đảm bảo quyền công dân cho 2 nghệ sĩ.

Dù họ có vi phạm pháp luật hay không, quyền công dân của họ vẫn phải được đảm bảo. Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha sẽ phải đàm phán để bảo vệ công dân của mình. Theo tôi, đây là tính nhân văn của pháp luật, và vì lý do này, 2 nghệ sĩ đã được trả hộ chiếu, trở về Việt Nam.

Tuy nhiên, nếu trong quá trình nước sở tại tiếp tục điều tra, khi nhận thấy cần phải có sự có mặt của 2 nghệ sĩ một cách bắt buộc, họ sẽ gửi giấy triệu tập. Trong trường hợp này, 2 nghệ sĩ sẽ phải trở lại Tây Ban Nha để hỗ trợ điều tra”.

Luật sư Nguyễn Minh Long - Giám đốc công ty Luật Dragon.
Luật sư Nguyễn Minh Long - Giám đốc Công ty Luật Dragon.

Theo Luật sư Nguyễn Minh Long, “trong quá trình đàm phán để đảm bảo quyền công dân cho 2 nghệ sĩ, hẳn phía luật sư và cơ quan tố tụng nước sở tại đã có những cam kết về việc khi nào 2 nghệ sĩ cần xuất hiện và xuất hiện bằng cách nào. Nếu ít nghiêm trọng, đây là tôi đặt tình huống giả sử, 2 nghệ sĩ có thể xuất hiện qua hình thức trực tuyến để hỗ trợ điều tra. Còn ở tình huống nghiêm trọng hơn, khi có giấy triệu tập bắt buộc xuất hiện, 2 nghệ sĩ sẽ phải trở lại Tây Ban Nha”.

Khi được hỏi về việc 2 nghệ sĩ được tại ngoại, trả hộ chiếu trong khi vụ việc vẫn đang được điều tra, luật sư Nguyễn Minh Long cho biết: “Luật pháp ở bất kỳ quốc gia nào cũng có yếu tố nhân văn. Luật pháp của Việt Nam cũng vậy. Trong nhiều trường hợp, khi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, nhưng xét thấy vụ án không có tính nghiêm trọng, nhân thân bị can tốt, có địa chỉ lưu trú rõ ràng, cơ quan tố tụng có thể để bị can được tại ngoại, cấm được rời khỏi nơi cư trú. Ở nước sở tại - nơi xảy ra vụ việc của 2 nghệ sĩ - hẳn cũng có những yếu tố đề cao quyền con người, quyền công dân nhân văn như vậy”.

Hai nghệ sĩ sẽ phải trở lại Tây Ban Nha nếu có giấy triệu tập. Ảnh: FBNV
Hai nghệ sĩ sẽ phải trở lại Tây Ban Nha nếu có giấy triệu tập. Ảnh: FBNV

Về việc dư luận đang tẩy chay, đặt câu hỏi về việc có hay không hành vi vi phạm pháp luật của 2 nghệ sĩ, luật sư Nguyễn Minh Long cho rằng: “Là luật sư, tôi tôn trọng quy trình điều tra của nước sở tại. Cho đến hiện tại, khi chưa có bất kỳ phán quyết nào được đưa ra, chúng ta không nên có bất kỳ phán xét nào dành cho 2 nghệ sĩ.

Tôi xin nhắc lại tính nhân văn trong luật pháp, khi bản án có hiệu lực, tòa án mới xác định người bị tố có tội hay không có tội. Khi bản án chưa có hiệu lực, không ai có thể phán quyết được về việc người bị tố có tội hay không. Trong trường hợp của 2 nghệ sĩ, mọi việc vẫn đang trong quá trình điều tra, chưa có kết luận gì, chúng ta cần thận trọng và tôn trọng khi đưa ra bất kỳ phán xét nào”.

Trước đó, vụ việc xảy ra vào cuối tháng 6.2022, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng bị tố tấn công tình dục một cô gái 17 tuổi người Anh ở Tây Ban Nha. Sau hơn một tháng rưỡi lưu trú tại nước sở tại phục vụ điều tra, đầu tháng 8 hai nghệ sĩ đã về nước.

Mi Lan
TIN LIÊN QUAN

Những câu hỏi đặt ra trong vụ việc của Hồ Hoài Anh, Hồng Đăng

Mi Lan |

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng đã được trả hộ chiếu và về Việt Nam. Xoay quanh vụ việc của 2 nghệ sĩ, đang có nhiều câu hỏi được đặt ra.

Cơ hội nào cho Hồ Hoài Anh, Hồng Đăng có thể trở lại hoạt động nghệ thuật?

Huyền Chi |

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng đã trở về nước sau một tháng rưỡi lưu trú tại Tây Ban Nha vì bị tố tấn công tình dục một cô gái.

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chưa liên lạc được với Hồ Hoài Anh

Huyền Chi |

Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, TS Lê Anh Tuấn cho biết, ông mới nghe thông tin Hồ Hoài Anh về nước thông qua báo chí.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Những câu hỏi đặt ra trong vụ việc của Hồ Hoài Anh, Hồng Đăng

Mi Lan |

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng đã được trả hộ chiếu và về Việt Nam. Xoay quanh vụ việc của 2 nghệ sĩ, đang có nhiều câu hỏi được đặt ra.

Cơ hội nào cho Hồ Hoài Anh, Hồng Đăng có thể trở lại hoạt động nghệ thuật?

Huyền Chi |

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng đã trở về nước sau một tháng rưỡi lưu trú tại Tây Ban Nha vì bị tố tấn công tình dục một cô gái.

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chưa liên lạc được với Hồ Hoài Anh

Huyền Chi |

Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, TS Lê Anh Tuấn cho biết, ông mới nghe thông tin Hồ Hoài Anh về nước thông qua báo chí.