Khép lại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2019: Vẫn còn "sạn" cần khắc phục

Anh Thư |

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn – Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đã khép lại không phụ lòng mong mỏi của hàng nghìn người dân và du khách. Bên cạnh việc nỗ lực tổ chức đảm bảo an toàn, lễ hội còn có những vấn đề cần khắc phục trong năm tới.

Năm nay, quận Đồ Sơn cũng tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm tròn 30 năm khôi phục Lễ hội chọi trâu truyền thống. Theo đó, Lễ hội di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này được tổ chức với 2 phần: phần lễ và phần hội.

Theo Ban tổ chức, các “ông trâu” tham dự lễ hội năm nay đều đã được tiến hành kiểm tra các điều kiện bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng trâu tham gia.

Dòng người ngao ngán đứng ngoài.
Dòng người ngao ngán đứng ngoài.

Bên cạnh đó, năm nay là năm thứ hai Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn không tổ chức vòng loại mà chỉ tổ chức thi đấu một ngày theo yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Vì vậy, lễ hội năm nay được đánh giá có lượng du khách đông hơn hẳn các lễ hội mùa trước. Du khách thập phương ở các tỉnh, thành khác: Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên, Vĩnh Phúc… về tham dự lễ hội rất đông.

Nắm bắt được nhu cầu này, xuất hiện một số người tay cầm vé mời ngồi khu vực khán đài.

Họ không ngần ngại mời khách đang tiến về khu vực diễn ra lễ hội. Với những du khách mua vé này bị hét giá 150.000 đồng/vé.

Ngoài ra, kéo theo đó là hàng nghìn phương tiện gồm xe máy, xe ô tô, xe khách. Do đó, giá vé gửi xe cũng được dịp tăng theo.

Theo ghi nhận, tại khu vui chơi giải trí Đầm Vuông, giá gửi xe ô tô 4 chỗ lên tới 150.000 đồng/xe, 200.000 đồng/xe đối với xe khách 16 chỗ chở lên và giá gửi xe máy là 20.000-30.000 đồng/xe.

Lượng khách đông trong khi sức chứa của sân vận động có giới hạn đã phần nào khiến người hâm mộ không khỏi hụt hẫng.

Ban tổ chức cũng đã dự báo tình hình lễ hội sẽ quá tải nên các lực lượng chức năng đã được huy động tối đa nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự cho lễ hội.

Theo lực lượng Công an quận Đồ Sơn, nếu những năm trước chỉ có 3 vòng an ninh thì năm nay, Quận Đồ Sơn đã tổ chức 5 vòng vào cửa. Bên trong báo ra hết chỗ, bên ngoài sẽ chốt không cho khách tiếp tục vào sân.

Tuy nhiên, đến khoảng 7h30, ngày 7.9, nhiều cánh cổng của sân vận động đóng lại. Còn rất đông du khách và cả những đại biểu khách mời đều phải “vật vờ” ở ngoài sân.

Anh Thư
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh chung kết lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2019

Anh Thư |

Hàng nghìn người dân Hải Phòng và du khách thập phương đổ về Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2019. 16 "ông trâu" đã mang tới những kháp đấu kịch tính, nghẹt thở.

Chọi trâu Đồ Sơn 2019: Miễn phí vé vào sân, "cò" vẫn vô tư phe vé mời

Anh Thư |

Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn (Hải Phòng) năm 2019 không bán vé, mở cửa tự do cho người xem vào sân, tuy nhiên, vẫn xuất hiện "cò" bán vé mời để được ngồi khu vực khán đài.

Cuộc chiến gay cấn giành "ngôi vương" tại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Anh Thư |

Tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2019, các "ông trâu" đã cống hiến những đòn đánh hổ lao, cáng hầu, móc hàm... vô cùng gay cấn trước hàng nghìn người dân Hải Phòng và du khách thập phương tham dự.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Toàn cảnh chung kết lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2019

Anh Thư |

Hàng nghìn người dân Hải Phòng và du khách thập phương đổ về Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2019. 16 "ông trâu" đã mang tới những kháp đấu kịch tính, nghẹt thở.

Chọi trâu Đồ Sơn 2019: Miễn phí vé vào sân, "cò" vẫn vô tư phe vé mời

Anh Thư |

Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn (Hải Phòng) năm 2019 không bán vé, mở cửa tự do cho người xem vào sân, tuy nhiên, vẫn xuất hiện "cò" bán vé mời để được ngồi khu vực khán đài.

Cuộc chiến gay cấn giành "ngôi vương" tại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Anh Thư |

Tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2019, các "ông trâu" đã cống hiến những đòn đánh hổ lao, cáng hầu, móc hàm... vô cùng gay cấn trước hàng nghìn người dân Hải Phòng và du khách thập phương tham dự.