Khánh Ly: Tôi đã bị bầm giập nhiều rồi

Thanh Hải |

Đà Nẵng - "Hãy yêu ngày tới"- Khánh Ly đã lấy một ca từ trong nhạc Trịnh Công Sơn để làm thông điệp cho đêm nhạc của bà sắp diễn ra tại TP.Đà Nẵng đêm 13.8.2022.

Chuyến trở về Việt Nam lần này để thực hiện một chương trình dài hơi, đến khắp vùng miền cả nước, “Như một lời chia tay” của ca sỹ Khánh Ly mới được thực hiện được những chặng đầu tiên, Hà Nội, Đà Lạt... Nhưng sự đón nhận của công chúng Việt Nam dành cho nữ danh ca 77 tuổi này vẫn nồng nhiệt như ngày nào.

Tuy nhiên, sau đêm nhạc “Dấu chân địa đàng” của ca sĩ Khánh Ly diễn ra tại Đà Lạt vào đêm 25.6, đã có ít nhiều "ồn ào", dị nghị  bởi bà đã hát “Gia tài của mẹ” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - mà đơn vị tổ chức (công ty TNHH Mây Lang Thang) trước đó đã không đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

Công ty TNHH Mây Lang Thang sau đó cũng chỉ bị nhắc nhỡ, phạt cảnh cáo. Nhưng "sự cố" đã gây ra khá nhiều tranh cãi ồn ào trên mạng xã hội liên qua đến ca khúc "Gia tài của mẹ". Và chính ca sỹ Khánh Ly cũng bị "ném đá".

Trong cuộc gặp gỡ báo chí tại Đà Nẵng sáng 5.7, để chuẩn bị cho đêm nhạc diễn ra 13.8 sẽ tổ chức tại nhà hát Trưng Vương, Khánh Ly đã chia sẻ: "Tôi đã bị bầm giập nhiều trong cuộc đời này rồi. Nếu có bị "gạch đá"  ném thêm nữa, thì cũng không làm khó đến bà già gần 80 tuổi này.

Ca sỹ Khánh Ly cho biết, từ khi lần trở về Việt Nam đầu tiên, tôi từng bị rất nặng nề chứ không hề đơn giản đâu. Ở bên Mỹ lúc đó, tôi gần như bị tẩy chay. Nói xua đuổi thì hơi nặng, nhưng gần như thế đó. Nếu tôi có buồn, thì tôi buồn vì tình người với người thôi. Vì trong cuộc sống, mọi người có quyền suy nghĩ, quan điểm khác mình. Điều đó không có nghĩa là mình thù ghét họ.

Với tôi, có người yêu, có người không yêu. Cũng như nghe nhạc ông Trịnh Công Sơn, có nhiều người thích, nhưng cũng có  người không thích. Đó là điều đương nhiên trên cuộc đời. Và tôi nghĩ mình phải chấp nhận tất cả, mình đã được yêu, đã được khen, thì dẫu mình bị chê, bị chỉ trích, thì là điều đương nhiên. Không thể đòi hỏi được sự công bằng với mình trong đời sống.

Tôi thấy mình đã may mắn lắm rồi. Mình còn được đến đây, còn được hát, còn thấy một Đà Nẵng, một Việt Nam rất đẹp.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Vụ Khánh Ly hát “Gia tài của mẹ” ở Đà Lạt: Nhắc nhở đơn vị tổ chức

Phương Nhiên |

Lâm Đồng – Chiều ngày 1.7, đại diện Sở Văn hoá Thể thao Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã xử lý cảnh cáo, nhắc nhở đối với đơn vị tổ chức đêm nhạc Khánh Ly khi hát Gia tài của mẹ nằm ngoài danh mục bài hát đã đăng ký và được duyệt trước đó.

Khánh Ly hát “Gia tài của mẹ” chưa cấp phép: Có thể bị xử phạt thế nào?

Mi Lan |

Tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 38/2021/NĐ-CP có quy định mức phạt đối với hành vi tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn không đúng nội dung ghi trong văn bản được cấp phép.

Khánh Ly hát nhạc chưa được cấp phép, đơn vị tổ chức bị mời làm việc

Phương Nhiên |

Lâm Đồng – Ca khúc “Gia tài của mẹ” được Khánh Ly biểu diễn trong đêm nhạc tại Đà Lạt nằm ngoài danh sách bài hát mà đơn vị tổ chức đăng ký, vì vậy cơ quan chức năng đã mời đơn vị tổ chức đến làm rõ vụ việc.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Vụ Khánh Ly hát “Gia tài của mẹ” ở Đà Lạt: Nhắc nhở đơn vị tổ chức

Phương Nhiên |

Lâm Đồng – Chiều ngày 1.7, đại diện Sở Văn hoá Thể thao Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã xử lý cảnh cáo, nhắc nhở đối với đơn vị tổ chức đêm nhạc Khánh Ly khi hát Gia tài của mẹ nằm ngoài danh mục bài hát đã đăng ký và được duyệt trước đó.

Khánh Ly hát “Gia tài của mẹ” chưa cấp phép: Có thể bị xử phạt thế nào?

Mi Lan |

Tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 38/2021/NĐ-CP có quy định mức phạt đối với hành vi tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn không đúng nội dung ghi trong văn bản được cấp phép.

Khánh Ly hát nhạc chưa được cấp phép, đơn vị tổ chức bị mời làm việc

Phương Nhiên |

Lâm Đồng – Ca khúc “Gia tài của mẹ” được Khánh Ly biểu diễn trong đêm nhạc tại Đà Lạt nằm ngoài danh sách bài hát mà đơn vị tổ chức đăng ký, vì vậy cơ quan chức năng đã mời đơn vị tổ chức đến làm rõ vụ việc.