Khánh Hòa tu bổ Phủ đường Ninh Hòa

Hữu Long |

Phủ Đường Ninh Hòa ở thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, được xây dựng vào năm 1820, dưới thời nhà Nguyễn, có lối kiến trúc cổ của người Việt. Trước tình trạng xuống cấp, ngành văn hóa chi 3,3 tỉ đồng để cải tạo, tu bổ công trình có ý nghĩa đặc biệt này.

Ngày 7.11, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Khánh Hòa cho biết đang tổ chức tu bổ di tích Phủ đường Ninh Hòa.

Trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của Phủ đường Ninh Hòa, vào tháng 6.2022, tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình tu bổ di tích Phủ đường Ninh Hòa tại số 999 đường Trần Quý Cáp, thị xã Ninh Hòa.

Hình ảnh Phủ đường Ninh Hòa trước đây và sau khi được thi công tu bổ.
Hình ảnh Phủ đường Ninh Hòa trước đây và sau khi được thi công tu bổ.
Hình ảnh Phủ đường Ninh Hòa trước đây và sau khi được thi công tu bổ.

Dự án có tổng mức đầu tư 3,3 tỉ đồng với mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia; phục vụ tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ mai sau...

Sở Văn hóa Thể thao là đơn vị được giao để tu bổ, sửa chữa lại công trình này.

Cụ thể, ngành văn hóa sẽ tổ chức gia cố móng, nền, tường, tu bộ hệ trụ, giăng, kèo bằng gỗ; phục hồi hệ xà gồ, cầu phong, diềm mái, bờ nóc, bờ chảy, ngói âm dương, máng nước, hệ cửa đi và cửa sổ, khung vách gỗ; phòng chống mối mọt; tôn tạo bồn cây, cảnh quan; sửa chữa hạ tầng kỹ thuật...

Ngoài lớp ngói âm dương được dở bỏ, một số cột mè có dấu hiệu xuống cấp cũng được thay thế.
Ngoài lớp ngói âm dương được dở bỏ, một số cột mè có dấu hiệu xuống cấp cũng được thay thế.
Ngoài lớp ngói âm dương được dở bỏ, một số cột mè có dấu hiệu xuống cấp cũng được thay thế.

Hiện nay, việc tu sửa công trình Phủ đường Ninh Hòa vẫn đang được chủ đầu tư tiến hành. Vì công trình nằm trong trụ sở UBND thị xã Ninh Hòa nên ngành văn hóa đã dựng tôn khoanh vùng bảo vệ.

Bên trong công trình, toàn bộ lớp ngói âm dương, cửa gỗ, gạch lót nền xuống cấp đã được dở bỏ và thay thế. Ngoài ra, các kèo bằng gỗ, bậc tam cấp có dấu hiệu xuống cấp cũng được phá đi, thay mới.

Phủ đường Ninh Hòa được tu sửa là phù hợp vì từ lâu nhiều hạng mục công trình xuống cấp nghiêm trọng.
Phủ đường Ninh Hòa được tu sửa là phù hợp vì từ lâu nhiều hạng mục công trình xuống cấp nghiêm trọng.
Phủ đường Ninh Hòa được tu sửa là phù hợp vì từ lâu nhiều hạng mục công trình xuống cấp nghiêm trọng.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Khánh Hòa, việc tu sửa Phủ đường Ninh Hòa sẽ được thực hiện theo hướng bảo tồn những giá trị nguyên bản của công trình. Đối với những vị trí xuống cấp do mối mọt và thời gian, chủ đầu tư sẽ thay thế theo hướng nguyên bản.

Theo kế hoạch, thời hạn sửa chữa Phủ đường Ninh Hòa là 1 năm (2021-2022).
Theo kế hoạch, thời hạn sửa chữa Phủ đường Ninh Hòa là 1 năm (2021-2022).

Theo sách Đại Nam nhất thống chí, từ thời vua Gia Long đến Minh Mệnh năm thứ 1 (1820), Phủ đường Ninh Hòa là trụ sở hành chính huyện Tân Định. Đến thời Minh Mệnh năm thứ 12 (1831), nơi đây được xây dựng lại với quy mô khang trang, tương xứng là trụ sở hành chính cấp huyện: “Lị sở huyện Tân Định, chu vi 40 trượng linh, rào bằng chông chà, ở xã Thịnh Mỹ trong huyện, dựng từ năm Minh Mệnh thứ 12”.

Đến năm 1931, huyện Tân Định và 3 tổng của huyện Quảng Phước được sáp nhập thành Phủ Ninh Hòa, nên huyện đường Tân Định trở thành Phủ đường Ninh Hòa.

Phủ đường Ninh Hòa là công trình kiến trúc có dạng hình chữ nhật với 4 cạnh là tường hồi bít đốc, mặt tiền quay về hướng Đông Nam. Di tích được kết cấu theo mô típ nhà truyền thống của vùng đồng bằng Khánh Hòa theo kiểu 3 gian 2 chái. Riêng phần tường phía trước hiên và phần mái trang trí theo mô típ cấu trúc thành cổ ở cố đô Huế.

Di tích này từng có nhiều công trình xây dựng đi cùng, tuy nhiên do những biến động về lịch sử, đến nay chỉ còn ngôi nhà chính đã được công nhận di tích lịch sử quốc gia vào năm 2000.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đường tiền tỉ vừa sửa đã hư hỏng: Chủ đầu tư nói do thời tiết và xe quá tải

PHÚC ĐẠT - HƯNG THƠ |

Tỉnh lộ 75B đoạn qua thị trấn Gio Linh (huyện Gio Linh, Quảng Trị) vừa sửa chữa xong thì mặt đường đã bị hư hỏng với hàng loạt vết nứt nẻ, bong tróc, chủ đầu tư nói nguyên nhân do xe quá tải và ảnh hưởng của thời tiết.

Hà Nội: Công trình văn hóa, thể thao chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, các thiết chế văn hóa vẫn còn thiếu, chưa đồng bộ, xuống cấp cần được đầu tư, cải tạo. Chưa có nhiều các công trình văn hóa, thể thao, khu vui chơi đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa tinh thần của nhân dân.

Những công trình văn hóa lịch sử ở TPHCM sắp được "thay áo mới"

Anh Tú |

TPHCM - Các công trình kiến trúc như chợ Bến Thành, hồ Con Rùa, Công viên Mê Linh, tượng đài Trần Hưng Đạo …đã tồn tại qua nhiều thập kỉ, là niềm tự hào của người dân, là điểm đến hấp dẫn du khách khi đến TP.HCM. Thế nhưng hiện nay các công trình này đang xuống cấp nghiêm trọng. Hiện tại và trong thời gian tới, những công trình độc đáo này sẽ được tiến hành cải tạo, chỉnh trang và nâng cấp.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Đường tiền tỉ vừa sửa đã hư hỏng: Chủ đầu tư nói do thời tiết và xe quá tải

PHÚC ĐẠT - HƯNG THƠ |

Tỉnh lộ 75B đoạn qua thị trấn Gio Linh (huyện Gio Linh, Quảng Trị) vừa sửa chữa xong thì mặt đường đã bị hư hỏng với hàng loạt vết nứt nẻ, bong tróc, chủ đầu tư nói nguyên nhân do xe quá tải và ảnh hưởng của thời tiết.

Hà Nội: Công trình văn hóa, thể thao chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, các thiết chế văn hóa vẫn còn thiếu, chưa đồng bộ, xuống cấp cần được đầu tư, cải tạo. Chưa có nhiều các công trình văn hóa, thể thao, khu vui chơi đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa tinh thần của nhân dân.

Những công trình văn hóa lịch sử ở TPHCM sắp được "thay áo mới"

Anh Tú |

TPHCM - Các công trình kiến trúc như chợ Bến Thành, hồ Con Rùa, Công viên Mê Linh, tượng đài Trần Hưng Đạo …đã tồn tại qua nhiều thập kỉ, là niềm tự hào của người dân, là điểm đến hấp dẫn du khách khi đến TP.HCM. Thế nhưng hiện nay các công trình này đang xuống cấp nghiêm trọng. Hiện tại và trong thời gian tới, những công trình độc đáo này sẽ được tiến hành cải tạo, chỉnh trang và nâng cấp.