Khán đài Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đón được 5.400 khách mỗi đêm thi

THÙY TRANG |

Còn khoảng 10 ngày nữa, lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2023 sẽ quay trở lại. Sân khấu 5.400 chỗ ngồi đang được khẩn trương thi công để đảm bảo người dân, du khách tham dự lễ hội có thể tận hưởng được những màn biểu diễn đẹp nhất.

Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2023 (DIFF 2023) có chủ đề “Thế giới không khoảng cách” diễn ra từ ngày 2.6 đến 8.7. Khán đài năm nay được chia làm 3 khu vực với tổng diện tích 9.500m2, gồm 5.400 ghế ngồi.

Đến thời điểm hiện tại, công tác thi công khán đài cơ bản đã hoàn tất, chỉ còn phần trang trí và kiểm tra hệ thống điện. Địa điểm bắn pháo hoa tại khu vực Cảng Sông Hàn. Do đó, khán đài chính và sân khấu được bố trí tại vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, đối diện khu vực bắn.

 
Sân khấu lễ hội đang được hoàn thiện. Ảnh: Thùy Trang

Khán đài DIFF 2023 được xây dựng tại vị trí khác các năm trước nhằm đem đến khán giả trải nghiệm mới mẻ. Khán đài được ban tổ chức thiết kế nằm đối diện tâm bãi bắn. Điều này giúp khán giả thưởng thức các màn trình diễn pháo hoa trực diện và chân thật nhất.

Để chuẩn bị cho đêm khai mạc và những đêm thi của lễ hội, UBND TP Đà Nẵng đã thống nhất với đề xuất của Sở Giao thông Vận tải về việc tạm dừng phun lửa, phun nước tại cầu Rồng trong 5 đêm diễn ra Lễ hội pháo hoa quốc tế.

Cụ thể, Đà Nẵng sẽ không phun lửa, phun nước tại cầu Rồng vào các đêm: 2.6, 10.6, 17.6, 24.6 và 8.7.

Ngoài ra, UBND thành phố cũng thống nhất với đề xuất của Sở Giao thông vận tải về việc không quay cầu sông Hàn trong các đêm 10.6, 17.6, 24.6, 8.7 nhằm đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt tại khu vực cầu sông Hàn và cầu Rồng.

 
8 đội sẽ tham dự lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng năm 2023. Ảnh: Ban tổ chức

Trước đó, thành phố cũng đã tạm dừng hoạt động Cảng sông Hàn vì đây là khu vực lắp đặt pháo hoa của các đội thi. Các tàu du lịch tại Cảng sông Hàn sẽ ngừng hoạt động và di dời về Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung nằm ở phía Tây cầu Nguyễn Văn Trỗi.

Đây sẽ là điểm neo đậu và đón trả khách phục vụ hoạt động vận chuyển khách du lịch trên tuyến sông Hàn - cầu Trần Thị Lý trong thời gian tạm dừng hoạt động cảng sông Hàn.

Toàn bộ hệ thống hạ tầng thiết bị, như: hàng rào cách ly, văn phòng, quầy vé tại Cảng sông Hàn cũng sẽ được di dời về khu vực cảng tạm thời và bổ sung hệ thống phao, đèn cảnh báo và biển báo đảm bảo các yêu cầu về an toàn và mỹ quan.

Sau khi kết thúc lễ hội, các hoạt động tại Cảng sông Hàn sẽ trở lại bình thường để phục vụ du khách.

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

Điểm khác biệt từ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023

Mai Hương |

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2023 hứa hẹn sẽ mang đến những màu sắc riêng biệt.

Tạm giữ đối tượng bị truy tìm vì buôn bán pháo hoa trái phép

Khánh Ngọc |

Sáng 7.5, Công an phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho biết, vừa bàn giao đối tượng Lê Tuấn C (27 tuổi, quê xã Tiên Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) cho Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) để phục vụ công tác điều tra.

Pháo hoa rợp trời tại TP Hồ Chí Minh chào mừng ngày 30.4

NHÓM PV |

TP Hồ Chí Minh - Đêm ngày 30.4, pháo hoa được bắn lên trên bầu trời TP Hồ Chí Minh chào mừng 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2023). Năm nay, pháo hoa được bắn tại 2 điểm (thời gian bắn từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút), bắn tầm cao tại nóc hầm Thủ Thiêm, tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (Quận 11). Ngay từ chiều tối 30.4, hàng nghìn người dân đã đổ về các tuyến đường xung quanh hầm Thủ Thiêm để chờ đón màn pháo hoa.

Cơ hội để ông Troussier gọi Quang Hải, Công Phượng tập trung tuyển Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Những cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài là Công Phượng và Quang Hải vẫn để ngỏ cơ hội tập trung cùng tuyển Việt Nam dưới thời ông Troussier.

Cảnh báo ngộ độc C.Botulinum trong thực phẩm

Nguyễn Ly |

Liên quan đến vụ việc nhiều chùm ca bệnh nhiễm chất kịch độc Clostridium botulinum (C.Botulinum), các chuyên gia lo ngại với tình hình an toàn thực phẩm hiện nay, số chùm ca bệnh ngộ độc Botulinum sẽ còn được phát hiện.

Nha Trang xác minh vụ việc xô xát tại quán hải sản

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sáng 23.5, ông Dương Quốc Việt - Phó Chủ tịch phụ trách UBND phường Vĩnh Nguyên (Nha Trang) xác nhận đang phối hợp với lực lượng công an phường mời những người liên quan đến vụ xô xát tại quán hải sản Tám Mẹo (số 40 đường Trần Phú) lên làm việc.

Sẽ thu hồi nếu dự án nhà ở xã hội công nhân Khu công nghiệp Hàm Kiệm 2 vẫn chậm tiến độ

DUY TUẤN |

Dự án Khu nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp (KCN) Hàm Kiệm II tại Bình Thuận thuộc diện chậm triển khai, sử dụng đất không đúng tiến độ và chưa cung cấp được các sản phẩm nhà ở xã hội cho người lao động, công nhân làm việc tại KCN Hàm Kiệm II.

VN-index hướng đến mục tiêu vượt ngưỡng 1.100 điểm

Gia Miêu |

VN-Index hoàn toàn có thể bật tăng để kiểm tra lại khu vực kháng cự quanh vùng 1.075-1.080 điểm trong các phiên giao dịch sắp tới.

Điểm khác biệt từ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023

Mai Hương |

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2023 hứa hẹn sẽ mang đến những màu sắc riêng biệt.

Tạm giữ đối tượng bị truy tìm vì buôn bán pháo hoa trái phép

Khánh Ngọc |

Sáng 7.5, Công an phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho biết, vừa bàn giao đối tượng Lê Tuấn C (27 tuổi, quê xã Tiên Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) cho Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) để phục vụ công tác điều tra.

Pháo hoa rợp trời tại TP Hồ Chí Minh chào mừng ngày 30.4

NHÓM PV |

TP Hồ Chí Minh - Đêm ngày 30.4, pháo hoa được bắn lên trên bầu trời TP Hồ Chí Minh chào mừng 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2023). Năm nay, pháo hoa được bắn tại 2 điểm (thời gian bắn từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút), bắn tầm cao tại nóc hầm Thủ Thiêm, tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (Quận 11). Ngay từ chiều tối 30.4, hàng nghìn người dân đã đổ về các tuyến đường xung quanh hầm Thủ Thiêm để chờ đón màn pháo hoa.