Khám phá văn hóa đặc trưng ở Italia qua Opera, thời trang và kiến trúc

HỒNG HẠNH |

Ngoài những công trình kiến trúc nổi tiếng nhất thế giới từ La Mã cổ điển đến Tân cổ điển, Italia còn được biết đến với nghệ thuật Opera và nhiều thương hiệu thời trang vươn tầm thế giới.

Theo tạp chí LiveScience, khái niệm về một vương cung thánh đường - ban đầu được sử dụng để mô tả một địa điểm hành hương Công giáo - được xây dựng ở Italia.

Vương cung thánh đường có nguồn gốc từ tiếng Latin và có nghĩa là "cung điện hoàng gia". Trong tiếng Hy Lạp bắt nguồn từ "basilikē" - "hoàng gia" hoặc  "basileus" - "vua".

Italia đã tạo nên một số phong cách kiến trúc như La Mã cổ điển, Phục hưng, Baroque và Tân cổ điển. Đây cũng là quê hương của một số công trình kiến trúc nổi tiếng nhất thế giới như đấu trường La Mã và tháp nghiêng Pisa.

Ngoài ra, Italia còn được biết đến với nhiều lâu đài, pháo đài cổ kính như Fort Bard, Verrès và Ussel.

Pháo đài Bard, là một khu phức hợp kiên cố được xây dựng vào thế kỷ 19 ở Tây Bắc Italy. Ảnh: Wikipedia
Pháo đài Bard, là một khu phức hợp kiên cố được xây dựng vào thế kỷ 19 ở Tây Bắc Italia Ảnh: Wikipedia
Lâu đài Verrès là một lâu đài kiên cố có từ thế kỷ 14 ở Verrès, ở thung lũng Aosta, phía Tây Bắc Italia. Ảnh: Reddit.com
Lâu đài Verrès là một lâu đài kiên cố có từ thế kỷ 14 ở Verrès, ở thung lũng Aosta, phía Tây Bắc Italia. Ảnh: Reddit.com
Lâu đài Ussel  nhìn ra phía nam của khu dân cư Châtillon. Được xây dựng bởi Ebalo II của Challant vào giữa thế kỷ 14. Ảnh: Dreamtime
Lâu đài Ussel nhìn ra phía nam của khu dân cư Châtillon. Lâu đài được Ebalo II của Challant xây vào giữa thế kỷ 14. Ảnh: Dreamtime

Các thành phố Florence, Venice và Rome là nơi có nhiều bảo tàng, tuy nhiên, nét đặc trưng nghệ thuật nổi bật lại là nhà thờ. Đáng chú ý nhất là trần nhà nguyện Sistine ở Vatican do họa sĩ Michelangelo vẽ vào giữa năm 1508 và 1512.

Nhà nguyện nổi tiếng nhất trong Điện Tông Tòa, là nơi dùng tổ chức các Mật nghị Hồng y để bầu chọn một giáo hoàng mới. Nhà nguyện này được đặt theo tên của Giáo hoàng Sixtus IV, người đã cho phục hồi Cappella Magna cũ giữa giai đoạn 1477 và 1480.Ảnh: Viator.com
Nhà nguyện nổi tiếng nhất trong Điện Tông Tòa, là nơi dùng tổ chức các Mật nghị Hồng y để bầu chọn một giáo hoàng mới. Nhà nguyện này được đặt theo tên của Giáo hoàng Sixtus IV, người đã cho phục hồi Cappella Magna cũ giữa giai đoạn 1477 và 1480.Ảnh: Viator.com

Ngoài những công trình kiến trúc, Italia còn có đặc trưng là Opera. Nhiều vở Opera nổi tiếng của Giuseppe Verdi và Ruggero Leoncavallo được viết và thể hiện bằng ngôn ngữ bản địa. Ca sĩ Opera giọng nam cao người Italia Luciano Pavarotti đã khiến loại hình âm nhạc này trở nên gần gũi hơn với công chúng với tư cách là nghệ sĩ độc tấu.

Nhắc đến Italia không thể bỏ qua những thương hiệu thời trang nổi tiếng như Armani, Gucci, Benetton, Versace và Prada. Giờ đây, Milan đã trở thành kinh đô thời trang không chỉ riêng của Italia mà còn trên cả thế giới với tuần lễ thời trang Milan Fashion Week quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng trên thế giới, trong đó cả Việt Nam.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Chùm ảnh đất nước Italia cổ kính, vắng vẻ giữa tâm dịch COVID-19

Phương Linh |

Dịch bệnh do COVID-19 khiến đất nước Italia, vốn nổi tiếng với vẻ đẹp lãng mạn, cổ kính, trở nên vắng vẻ và bình yên lạ thường.

Chuyên gia ẩm thực nấu món cơm Italia trứ danh từ nguyên liệu Việt -Italia

Hà Liên |

Chuyên gia ẩm thực từ Italia Stefania Corrado sẽ trình diễn nấu ăn tại với các nguyên liệu pha trộn giữa Italia và một số nguyên liệu đặc thù của Việt Nam như chanh, cà phê.

Bộ ảnh của phóng viên Lao Động được chọn triển lãm tại LHP Italia

P.V |

Theo Ban tổ chức Liên hoan phim quốc tế Ariano (Ariano International Film Festival- AIFF, Italia) vừa công bố 20 nhà nhiếp ảnh lọt vào chung kết (finalist) của cuộc thi ảnh quốc tế được tổ chức trong khuôn khổ LHP. Việt Văn, phóng viên báo Lao Động là tác giả Việt Nam duy nhất được chọn với bộ ảnh đen trắng “Câu chuyện của Châu” thể hiện chân dung họa sỹ Lê Minh Châu với nghị lực phi thường vượt lên số phận.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chùm ảnh đất nước Italia cổ kính, vắng vẻ giữa tâm dịch COVID-19

Phương Linh |

Dịch bệnh do COVID-19 khiến đất nước Italia, vốn nổi tiếng với vẻ đẹp lãng mạn, cổ kính, trở nên vắng vẻ và bình yên lạ thường.

Chuyên gia ẩm thực nấu món cơm Italia trứ danh từ nguyên liệu Việt -Italia

Hà Liên |

Chuyên gia ẩm thực từ Italia Stefania Corrado sẽ trình diễn nấu ăn tại với các nguyên liệu pha trộn giữa Italia và một số nguyên liệu đặc thù của Việt Nam như chanh, cà phê.

Bộ ảnh của phóng viên Lao Động được chọn triển lãm tại LHP Italia

P.V |

Theo Ban tổ chức Liên hoan phim quốc tế Ariano (Ariano International Film Festival- AIFF, Italia) vừa công bố 20 nhà nhiếp ảnh lọt vào chung kết (finalist) của cuộc thi ảnh quốc tế được tổ chức trong khuôn khổ LHP. Việt Văn, phóng viên báo Lao Động là tác giả Việt Nam duy nhất được chọn với bộ ảnh đen trắng “Câu chuyện của Châu” thể hiện chân dung họa sỹ Lê Minh Châu với nghị lực phi thường vượt lên số phận.