Khám phá đất nước Peru thuở xa xưa qua ‘’Khởi đầu trang sử”

Lê Quang Vinh |

Triển lãm ‘’Khởi đầu trang sử’’ gồm gần 400 tranh minh họa cho cuốn ‘’Biên niên sử mới và Chính phủ tốt’’ của tác giả Felipe Guamán Poma de Ayala khai mạc sáng 9.5 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (Hà Nội ). Đây là dịp hiếm cho những người muốn tìm hiểu về lịch sử đất nước Peru.

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 200 năm Quốc khánh Peru (28.7.1821) và 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Peru - Việt Nam (14.11.1994), triển lãm được sự phối hợp tổ chức của Đại sứ quán Peru và Thư viện Quốc gia Việt Nam, sẽ kéo dài tới ngày 15.5.

Triển lãm giới thiệu 398 bức tranh do tác giả Felipe Guamán Poma de Ayala (một nhà quý tộc gốc bản địa Châu Mỹ) thực hiện năm 1615, để gửi tới nhà Vua Tây Ban Nha Felipe III như một bản tóm tắt về lịch sử và văn hóa của nền văn minh Inca - một trong những nền văn minh phát triển nhất Châu Mỹ - trước khi bị đế quốc Tây Ban Nha xâm lược, cũng như quá trình hình thành cùng với thực trạng xã hội của Phó Vương quốc Peru (một thuộc địa của Tây Ban Nha tại Châu Mỹ).

Để hoàn thành cuốn biên niên sử nói trên, tác giả đã dành nhiều năm đi dọc Phó Vương quốc Peru rộng lớn. Qua đó, ông đã chứng kiến sự bóc lột của chính quyền thực dân Tây Ban Nha đối với thổ dân vùng Andes, cùng với đó là sự hoành hành của nhiều bệnh dịch và các vấn đề xã hội tại Peru những năm cuối thế kỷ XVI tới đầu thế kỷ XVII. Ấn phẩm nhằm mong muốn Hoàng gia Tây Ban Nha có những cải cách mạnh mẽ để cải thiện cuộc sống của người dân bản địa.

Có một điều trớ trêu: Năm 1616, sau khi cuốn ‘’Biên niên sử mới và Chính phủ tốt’’ (dày 1.180 trang) được gửi đi từ Peru, nó đã bị thất lạc. Nhưng tới năm 1908, tác phẩm này tình cờ đã được phát hiện nằm trong Thư viện Hoàng gia Đan Mạch, bởi nhà nghiên cứu người Đức Richard Pietschmann. Từ đó, tác phẩm đó đã trở thành một tư liệu nghiên cứu quý về nền văn minh Inca cũng như thực trạng Phó vương quốc Peru trong giai đoạn từ cuối thế kỷ XVI tới đầu thế kỷ XVII.

Triển lãm ở Thư viện Quốc gia Việt Nam giới thiệu trọn bộ 398 tranh của tác giả Felipe Guamán Poma de Ayala - được đánh giá là ‘’linh hồn’’ của cuốn biên niên sử nói trên - được phóng to, trưng bày trên 32 tấm panel khổ lớn. Qua ‘’Khởi đầu trang sử’’, công chúng Việt Nam sẽ thêm cơ hội tìm hiểu về lịch sử và nền văn hóa của đất nước Peru.

Lê Quang Vinh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.