Khai mạc Trại sáng tác Mỹ thuật về Lực lượng vũ trang-Chiến tranh cách mạng

Ái Vân |

Ngày 8.10, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức khai mạc Trại sáng tác Mỹ thuật về đề tài “Lực lượng vũ trang & Chiến tranh cách mạng năm 2020”.

Đây là hoạt động thiết thực trong triển khai thực hiện kế hoạch các hoạt động trọng điểm về văn hoá, văn học nghệ thuật trong Quân đội giai đoạn 2016 - 2020, nhằm tạo bước phát triển mới trong sáng tác các tác phẩm mỹ thuật về đề tài Quân đội trong thời kỳ mới.

Phát biểu khai mạc Trại sáng tác, Trung tá Nguyễn Thành Lê cho biết: “Trong công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đề tài Lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng tiếp tục được phát huy và vươn lên những tầm cao mới.

Chỉ trong giai đoạn 2016-2020, Tổng Cục Chính trị đã tổ chức 10 trại sáng tác, cho ra đời hàng trăm tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, nhiều tác phẩm đã được trưng bày trong các cuộc triển lãm toàn quốc. Trại sáng tác mỹ thuật năm nay sẽ tiếp tục là nơi để các hoạ sĩ tiếp tục quán triệt những quan điểm, tư tưởng cơ bản của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển văn học nghệ thuật, đồng thời cũng là dịp để gặp gỡ, trao đổi, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm bổ ích”.

Toàn cảnh Khai mạc Trại sáng tác mỹ thuật về đề tài “Lực lượng vũ trang – Chiến tranh cách mạng năm 2020”. Ảnh: BTLSQSVN
Toàn cảnh Khai mạc Trại sáng tác mỹ thuật về đề tài “Lực lượng vũ trang – Chiến tranh cách mạng năm 2020”. Ảnh: BTLSQSVN

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Lê Xuân Sang - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn nhấn mạnh: Đội ngũ họa sĩ trong và ngoài quân đội nhìn chung được đào tạo cơ bản, toàn diện, chuyên sâu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, ý thức phục vụ tốt, trình độ chuyên môn và tính chuyên nghiệp cao, phát huy tốt vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa; tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tựu mỹ thuật có giá trị, sáng tạo nên những tác phẩm thấm đẫm tính nhân văn, có chất lượng cao.

Thiếu tướng Lê Xuân Sang đề nghị các hoạ sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng; tích cực học hỏi, nghiên cứu, đi sâu, thâm nhập thực tiễn sinh động để lấy tư liệu, tạo chất xúc tác tốt nhất trong cảm hứng sáng tác; chú trọng tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tìm tòi, mở đường, định hình một dòng mỹ thuật tích cực, giàu sức biểu cảm, tính thẩm mỹ cao, thôi thúc, giục giã cán bộ, chiến sĩ yêu thương, khát vọng, hành động vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì mục tiêu xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị tư tưởng.

Trại sáng tác mỹ thuật về đề tài “Lực lượng vũ trang – Chiến tranh cách mạng năm 2020” sẽ kéo dài trong 15 ngày tại Nhà Sáng tác Vũng Tàu (thành phố Vũng Tàu). Trong thời gian sáng tác, các họa sĩ sẽ được tham quan các di tích lịch sử, bảo tàng tại thành phố Vũng Tàu và đi thực tế tại Công ty Trực thăng Việt Nam. Sau đó, Ban Tổ chức sẽ chấm chọn các tác phẩm có chất lượng cao để tổ chức trưng bày tại buổi Bế mạc Trại.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Trao 225 suất quà cho lực lượng vũ trang và nhân dân nước bạn Lào

PHÚC ĐẠT |

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao 225 suất quà hỗ trợ cho lực lượng vũ trang và nhân dân nước bạn Lào.

Chủ tịch Hà Nội tri ân Anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh tiêu biểu

Nguyễn Hà |

Sáng 26.7, nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2020), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đến thăm hỏi, tặng quà một số gia đình chính sách tiêu biểu tại địa bàn quận Cầu Giấy.

Danh sách đề nghị phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Phạm Đông |

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) vừa có văn bản lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trao 225 suất quà cho lực lượng vũ trang và nhân dân nước bạn Lào

PHÚC ĐẠT |

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao 225 suất quà hỗ trợ cho lực lượng vũ trang và nhân dân nước bạn Lào.

Chủ tịch Hà Nội tri ân Anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh tiêu biểu

Nguyễn Hà |

Sáng 26.7, nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2020), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đến thăm hỏi, tặng quà một số gia đình chính sách tiêu biểu tại địa bàn quận Cầu Giấy.

Danh sách đề nghị phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Phạm Đông |

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) vừa có văn bản lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.