Sáng nay 15.2 (mùng 6 Tết Qúy Tỵ), tại khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc ở xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng đã diễn ra lễ khai bút đầu năm 2013.
>> Chùm ảnh: Chữ Đức, chữ Tài bắt đầu lễ khai bút đầu Xuân
Tới dự lễ khai bút có đông đảo nhân dân cũng như hàng trăm em học sinh giỏi tiêu biểu của các trường: THPT năng khiếu Trần Phú, THPT Thái Phiên, THPT Ngô Quyền, THCS Chu Văn An, THPT Mạc Đĩnh Chi (quận Dương Kinh), THPT Nguyễn Bỉnh Khiểm (huyện Vĩnh Bảo), THPT Kiến Thụy…
Sau hồi trống cung nghinh Phật thánh, nhà thư pháp học Lê Thiên Lý- Chủ tịch Hội Thư pháp TP. Hải Phòng- lên thực hiện lễ khai bút. Ông Lê Thiên Lý đã trình làng 2 chữ đức (với nghĩa lấy đức làm gốc) và tài (tài năng) với hàm ý chữ đức và tài hay đi liền với nhau vì chữ tài chỉ thật sự có ý nghĩa khi được xây dựng trên nền tảng chữ đức và chữ tâm.
Hai chữ đức và tài sau đó được Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đỗ Trung Thoại trao tặng biểu trưng cho 2 thanh niên xuất sắc của thành phố là em Phạm Đăng Huy (Huy chương vàng Olympic quốc tế môn hóa học 2012) và vận động viên Phan Thị Hà Thanh (đoạt Huy chương vàng Cup thế giới và Vô địch Châu Á năm 2012 ở bộ môn thể dục dụng cụ).
Tiếp đó, sau 3 hồi trống, đến lượt các học sinh khai bút. Ông Ngô Minh Khiêm- Trưởng ban quản lý khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc- đã đóng ấn Mạc triều quốc ấn vào bản viết rồi trao lại cho các em.
Trong khuôn khổ lễ khai bút, du khách còn được thưởng thức các trò chơi dân gian như đánh cờ tướng, đọc và bình thơ… Lễ hội kéo dài 3 ngày.
Việc tổ chức lễ khai bút đầu xuân tại khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc còn có ý nghĩa tri ân Đức Mạc Thái Tổ và các tiên đế đã có công trong việc phát triển giáo dục và đào tạo nhân tài cho đất nước. Trong 65 năm trị vì, triều Mạc đã mở được 22 khoa thi hội, chọn được 485 tiến sĩ, 13 trạng nguyên- trong đó có những nhân vật kiệt xuất như Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phùng Khắc Khoan… Triều Mạc cũng là vương triều khuyến khích chữ Nôm, phong trào làm thơ bằng chữ Nôm và các loại hình nghệ thuật khác rất phát triển. Huyện Kiến Thụy là nơi phát tích của Vương triều nhà Mạc, thời nào cũng đều có những người đỗ đạt cao, giữ trọng trách quốc gia và địa phương. |