Jun Phạm lên tiếng về mối quan hệ với Hoài Linh

Bích Ngọc |

Sau đêm chung kết chương trình “Gương mặt thân quen 2017”, nhiều khán giả cho rằng Jun Phạm “nịnh” giám khảo Hoài Linh.

Sau nhiều tuần thi, nhiều khán giả nhận ra rằng giám khảo Hoài Linh luôn cho Jun Phạm điểm thấp hơn hai giám khảo Mỹ Linh và Đức Huy, và đặt nghi vấn Hoài Linh có thành kiến và không muốn cho Jun Phạm giành chiến thắng.

Tại đêm thi chung kết “Gương mặt thân quen 2017”, Jun Phạm lựa chọn hóa thân thành chính giám khảo – NSƯT Hoài Linh với tiết mục hài “Hoa hậu Châu Á” và giành được ngôi vị quán quân. Một lần nữa, khán giả lại đặt ra câu hỏi với mối quan hệ giữa Hoài Linh và Jun Phạm, có phải Jun Phạm đang “nịnh” Hoài Linh?

Jun Phạm hóa thân thành giám khảo - NSƯT Hoài Linh trong đêm chung kết Gương mặt thân quen 2017. Ảnh: FBNV.

Liên hệ với Jun Phạm, anh cho biết, trước đó nhiều người có nói rằng giám khảo Hoài Linh có thành kiến với anh nên đã không để anh giành giải nhất tuần. Jun Phạm khẳng định giữa giám khảo Hoài Linh và anh không có thành kiến và cho biết thêm: “Tôi nghĩ rằng một người lớn thì sẽ không bao giờ làm chuyện đó! Nói gì anh Linh là một người có tất cả rồi. Vậy nên, anh Hoài Linh thấy Jun chưa đủ bằng các thí sinh khác thì anh cho điểm thấp thôi!”.

Trong tập 12 của chương trình “Gương mặt thân quen 2017”, Hoài Linh đã thẳng thắn xin lỗi Jun Phạm trên sóng truyền hình khi trước đó, anh cho rằng Jun Phạm chỉ là ca sĩ trong một nhóm nhạc để nhận được sự hỗ trợ từ các bạn và êkíp. Jun Phạm tâm sự: “Hôm đó, tôi rất vui khi được anh Hoài Linh xin lỗi. Xin lỗi ở đây không phải vì có lỗi mà là sự công nhận của đàn anh dành cho mình trên sóng truyền hình quốc gia!”. Và điều này đã khiến anh cảm thấy tự hào mặc dù trong đêm thi đó, Jun Phạm tiếp tục về nhì.

Ảnh: FBNV.

Trước tin đồn “nịnh” giám khảo để giành ngôi vị quán quân khi hóa thân thành NSƯT Hoài Linh, Jun Phạm đã thẳng thắn trả lời: “Sao có thể nói là nịnh được? Nếu như tôi diễn dở là tôi làm xấu hình ảnh của anh Hoài Linh. Mọi người nói anh Hoài Linh cho tôi hạng nhì hoài. Vậy thì tôi giả anh ý luôn cho rồi!”. Chia sẻ thêm, Jun Phạm cho biết, khi có được cái tên “Thánh về nhì”, anh đã buông xuôi vì cho rằng mình không thể nào giành được giải nhất.

 

 

Bích Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.