Joker 2019 là siêu phẩm điện ảnh hay bộ phim đáng thất vọng nhất năm?

NGUYỄN HỒNG |

Đúng như dự đoán, Joker 2019 đã gây nên một làn sóng tranh cãi trên mọi mặt trận sau khi công chiếu chính thức. Dù đạt được những thành tích phòng vé đáng nể trên toàn cầu, song Joker bị đánh giá là bộ phim đáng thất vọng nhất năm.

Chỉ sau 3 ngày công chiếu chính thức, Joker đã kiếm về 234 triệu USD trên toàn cầu, vượt xa dự đoán ban đầu của đoàn làm phim. Cụ thể, Joker là bộ phim có doanh thu mở màn cao nhất tháng 10 trên thị trường Bắc Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

 
Joker đạt doanh thu 234 triệu USD. Ảnh: Boxofficemojo.

Bên cạnh những lời khen có cánh, nhiều chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại về khả năng kích động bạo lực của bộ phim và cho rằng Joker không hay đến thế. Nhà văn và nhà phê bình phim người Anh, Peter Bradshaw đã nhận xét: "Joker 2019 chính là bộ phim đáng thất vọng nhất năm".

Peter Bradshaw, nhà phê bình phim người Anh. Ảnh: East London.
Peter Bradshaw, nhà phê bình phim người Anh. Ảnh: East London.

Bộ phim mở ra với khung cảnh những năm 1981 của một Gotham ngập trong rác. Đây là một hình ảnh ẩn dụ. Rác ngày càng chồng chất với không một giải pháp nào thể hiện sự yếu kém và tha hóa của bộ máy quản lý thành phố.

Với sự gia tăng của rác, thành phố xuất hiện những con chuột khổng lồ, cũng giống như sự tha hóa của thành phố sẽ sản sinh ra những kẻ điên và máu lạnh như Joker sau này.

 
Sự tha hóa của Gotham sinh ra những kẻ như Joker. Ảnh: Warner Bros.

Nửa đầu phim trôi qua khá chậm rãi với sự đè nén về hiện thực được vạch ra. Không hề có những cảnh hào nhoáng đậm chất Joker như “The Dark Night”, đầu phim chỉ có những đấu tranh về tâm lý của nhân vật chính.

Những biến cố trong cuộc đời của Arthur quá gần gũi và khiến ta chấp nhận việc hắn tha hóa. Để rồi vào phần sau của phim, ta sẽ được chứng kiến cảnh hắn hưng phấn đến nhảy múa trong nhà vệ sinh sau khi giết chết 3 người trên chuyến tàu điện ngầm – sự kiện đánh dấu bước chuyển mình của Athur thành “siêu ác nhân” Joker.

Joker thường nhảy múa khi phấn khích. Ảnh:
Joker thường nhảy múa khi phấn khích. Ảnh: Niko Tavernise.

Có lẽ nhà làm phim không hề có ý tôn vinh Arthur và những điều hắn làm. Nhưng sự gần gũi, chân thật trong phim và diễn xuất đỉnh cao của Joaquin Phoenix khiến nhiều người lầm tưởng rằng những điều Joker làm là hoàn toàn đúng đắn. Nhiều chuyên gia và khán giả tỏ ra khá e ngại sau khi xem xong bộ phim.

Theo Brian Lowry, nhà báo và đồng thời là nhà phê bình của tờ CNN, "Joker hay Taxi Driver đều đi kèm với những rủi ro không được chào đón. Nó có liên kết trực tiếp tới vụ xả xúng ở Aurora năm 2012 hay ám sát Tổng thống Reagan vào năm 1981".

Chân dung Brian Lowry. Ảnh: E3C.
Chân dung Brian Lowry. Ảnh: E3C.

"Bộ phim tạo ra một con quái vật, đồng thời nhấn mạnh và khơi gợi sự đồng cảm không cần thiết cho hắn. Điều này đã vượt xa những gì được thể hiện trong truyện tranh", ông nói thêm.

Đồng tình với quan điểm này, khán giả Vũ Đình Sơn chia sẻ: “Nếu bạn đi xem vì nhân vật Joker thì sẽ thấy thất vọng. Joker chỉ nên xuất hiện trong cùng một phim với Batman. Còn nếu đứng một mình thì không khác gì tuyên truyền cho những thành phần thất bại của xã hội, nâng tầm cái ác cả”.

NGUYỄN HỒNG
TIN LIÊN QUAN

"Joker" xưng vương phòng vé Hàn Quốc

HOÀI ANH |

Với thành tích "đáng nể" sau gần 1 tuần ra mắt, "Joker" hiện vẫn đang thống trị phòng vé tại Hàn Quốc.

Joker 2019: Đỉnh cao diễn xuất của Joaquin Phonenix

NGUYỄN HỒNG |

Sau những suất chiếu đầu tiên của Joker 2019, có nhiều ý kiến khen chê về độ hay của phim. Nhưng có một thứ mà ít người phủ nhận, đó chính là tài năng diễn xuất của Joaquin Phonenix.

“Joker” đấu với “Đàn ông song tử”

VIỆT VĂN |

Hàng loạt siêu phẩm điện ảnh sẽ cùng được các nhà phát hành tung ra rạp trong tháng 10, hứa hẹn một cuộc cạnh tranh khốc liệt trong việc giành ngôi vị “Vua phòng vé”. Và lọt thỏm trong cuộc đấu giữa các “ông lớn” là một phim Việt lãng mạn với cái tên không kém phần... “sến súa” “Nhân duyên: Người yêu tiền kiếp”.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

"Joker" xưng vương phòng vé Hàn Quốc

HOÀI ANH |

Với thành tích "đáng nể" sau gần 1 tuần ra mắt, "Joker" hiện vẫn đang thống trị phòng vé tại Hàn Quốc.

Joker 2019: Đỉnh cao diễn xuất của Joaquin Phonenix

NGUYỄN HỒNG |

Sau những suất chiếu đầu tiên của Joker 2019, có nhiều ý kiến khen chê về độ hay của phim. Nhưng có một thứ mà ít người phủ nhận, đó chính là tài năng diễn xuất của Joaquin Phonenix.

“Joker” đấu với “Đàn ông song tử”

VIỆT VĂN |

Hàng loạt siêu phẩm điện ảnh sẽ cùng được các nhà phát hành tung ra rạp trong tháng 10, hứa hẹn một cuộc cạnh tranh khốc liệt trong việc giành ngôi vị “Vua phòng vé”. Và lọt thỏm trong cuộc đấu giữa các “ông lớn” là một phim Việt lãng mạn với cái tên không kém phần... “sến súa” “Nhân duyên: Người yêu tiền kiếp”.