Dù Jeongyeon và Nayeon đều là hai giọng ca chính của nhóm TWICE nhưng phần hát Nayeon lại nhiều hơn hẳn so với Jeongyeon.
Mới đây, trong MV comeback của nhóm, fan của Jeongyeon còn khó chịu khi Jeongyeon chỉ đứng thứ 6 trong bảng phân chia line hát của nhóm dù cô là giọng ca chính. Phần thể hiện chỉ dài 15 giây trong khi thời lượng lên hình của cô cũng chẳng được bao nhiêu trong MV "MORE & MORE".
Đây là thiệt thòi lớn với Jeongyeon vì cô được đánh giá là một trong những người có giọng hát ổn định nhất nhóm. Thế nhưng từ khi nhóm thành lập đến nay, cô nàng chưa bao giờ được tạo điều kiện hát nhiều, hay được công ty quản lý "đẩy" mạnh như các thành viên khác.
Jisoo Blackpink
Khi nhóm được ra mắt, Jisoo bị đánh giá là người có năng lực thua các thành viên còn lại trong Blackpink. Khả năng hát của cô không được đánh giá cao trên sân khấu mỗi khi trình diễn. Điều này khiến Jisoo áp lực. Nhiều năm qua, Jisoo đã nỗ lực không ngừng, giọng hát đã tiến bộ và hiện tại khả năng hát của đã đuổi kịp các thành viên còn lại.
Tuy nhiên, như một định kiến, cho dù hiện tại đã hát tốt, Jisoo vẫn chịu lép vế với các thành viên khác, khi ở trên sân khấu cô luôn là người hát ít nhất so với 3 thành viên còn lại.
Jin BTS
Nếu như Blackpink có Jisoo thì BTS có Jin. Anh chàng ngay từ đầu nhóm thành lập được đánh giá cao về ngoại hình. Nhưng điều này lại khiến anh bị lấn át tài năng ca hát của mình.
Một nguyên nhân khác vì chất giọng của Jin không phù hợp với dòng nhạc mạnh mẽ của BTS vào ngày mới thành lập nên anh không có nhiều "đất diễn". Thế nhưng sau nhiều năm luyện tập, Jin đã thể hiện sự tiến bộ rõ rệt, hát live ngày một tốt hơn. Tuy nhiên, nếu xét về thời lượng hát của Jin trong các bài chủ đề của BTS từ ngày debut đến nay thì anh luôn là người phải chịu xếp cuối so với các thành viên còn lại. Điều này khiến fan hâm mộ của nam ca sĩ khó hiểu và không ngừng hi vọng rằng Jin sẽ được nhóm phân chia hát hợp lý trong các bài hát sắp tới.