Jack liều lĩnh thay đổi, K-ICM quay trở lại với phong cách “Sóng gió”

THU HƯƠNG |

Gần 2 năm sau khi chia tay, Jack cho thấy sự liều lĩnh khi thay đổi cách hát và viết lời, trong khi K-ICM trở về phong cách của hit “Sóng gió”. 2 hướng đi đối lập liệu có đem lại hiệu quả như mong đợi?

Sự liều lĩnh của Jack không dễ được nhìn nhận

Đầu năm 2020, sau khi rời khỏi công ty K-ICM, Jack đổi nghệ danh thành J97, bắt đầu thử nghiệm nhiều phong cách âm nhạc mới, sôi nổi, hiện đại hơn, từ “Là một thằng con trai”, “Hoa hải đường” đến “Đom đóm”.

Đến MV “Laylalay”, Jack càng chứng tỏ sự liều lĩnh, không chỉ về mặt hình ảnh mà trong cả cách hát và cách viết lời.

MV "Laylalay" của Jack gây tranh cãi. Ảnh: cắt từ MV.

MV theo phong cách fantasy (kỳ ảo) chiều lòng nhiều khán giả trẻ tuổi. Sự chân chất trong giọng hát của Jack cũng biến đổi dần, lối luyến láy đặc trưng tạo nên thương hiệu được tiết chế.

Cách xây dựng ca từ trở nên “thị trường” hơn, anh dần viết lời tựa theo giai điệu để phù hợp với màu sắc EDM. “Laylalay” là phiên bản khác biệt nhất của Jack từ trước đến giờ.

Sự thay đổi và thử thách bản thân của một ca sĩ trẻ đáng được ghi nhận. Tuy nhiên, phong cách EDM pha hip-hop hiện đại áp dụng với Jack dường như chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

Khán giả cảm thấy lạ lẫm và so sánh Jack của ngày xưa. Jack trong “Hồng nhan”, “Bạc phận”, “Sóng gió” có hồn hơn, Jack ở “Laylalay” lại cần melody (giai điệu) hơn những ca từ gần gũi, ý nghĩa.

Fan hâm mộ vẫn chờ đợi xuất hiện một nhà sản xuất âm nhạc đủ hiểu Jack như K-ICM đã từng.

Khán giả ủng hộ khi K-ICM trở lại màu nhạc cũ

Từ sau ồn ào với Jack, K-ICM cũng từ bỏ phong cách làm nhạc mang âm hưởng dân gian kết hợp nhạc điện tử từng là thương hiệu. Những ca sĩ mà anh hợp tác sau đó như Quang Đông, Wren Evans mỗi người theo đuổi dòng nhạc riêng nhưng đều không thành công.

Phải đến khi K-ICM cùng nam ca sĩ APJ thực hiện album “Ai mang cô đơn đi” khán giả mới thấy K-ICM trong màu sắc âm nhạc quen thuộc. Các ca khúc trong album được khán giả ủng hộ với nhiều thành tích nổi bật. Đáng tiếc, cả 2 chỉ hợp tác chưa đầy 1 năm.

Sau APJ, K-ICM bắt tay với nhiều nghệ sĩ khác nhưng không tạo sức lan tỏa. Mới đây, MV “Lệ duyên tình” kết hợp cùng Long Nón Lá mới tiếp tục đưa anh trở lại, ca khúc đạt Top 2 #zingchart sau 1 ngày phát hành.

“Lệ duyên tình” như tái hiện thời kỳ K-ICM với Jack còn hợp tác. Âm nhạc mang âm hưởng dân gian, sử dụng nhạc cụ dân tộc kết hợp EDM, cùng cách phân chia phần hát với rap làm nhiều người liên tưởng đến hit “Sóng gió”.

"Lệ duyên tình" được khán giả ủng hộ. Ảnh: cắt MV.

Cho đến hiện tại, cả Jack và K-ICM đều có hướng đi riêng. Song, “cặp đôi vàng” với những thăng hoa của ngày xưa vẫn là hình ảnh công chúng luôn nhớ tới.

Sự so sánh là điều khó tránh khỏi, nhưng một K-ICM với phong cách quen thuộc vẫn dễ dàng được khán giả đón nhận, bởi nó là màu sắc hợp nhất với nam producer. Ngược lại, Jack không cần quá liều lĩnh mà chỉ cần phát huy thế mạnh vốn có. Dù là phiên bản cũ nhưng vẫn có thể là phiên bản tốt nhất của chính mình.

THU HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Thiều Bảo Trâm - Hiền Hồ, Orange - Hoàng Dũng kết hợp ăn ý trong MV mới

THU HƯƠNG |

Orange - Hoàng Dũng, Hoàng Yến Chibi - Tlinh hay Thiều Bảo Trâm - Hiền Hồ là những cặp đôi để lại ấn tượng khi kết hợp ra mắt sản phẩm âm nhạc trong tháng 4.

Sơn Tùng M-TP nhá hàng ca khúc mới “Muộn rồi mà sao còn”

THU HƯƠNG |

Sơn Tùng M-TP vừa tung teaser audio ca khúc mới mang tên “Muộn rồi mà sao còn” sau thời gian im ắng vì những ồn ào liên quan đến MV “Chúng ta của hiện tại”.

MV “LAYLALAY” của Jack: Đầu tư hình ảnh nhưng ca từ gây khó hiểu

THU HƯƠNG |

Trở lại đường đua Vpop, MV “LAYLALAY” của Jack được nhận xét đầu tư về hình ảnh, âm nhạc có sự tiến bộ nhưng ca từ lại khó hiểu.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thiều Bảo Trâm - Hiền Hồ, Orange - Hoàng Dũng kết hợp ăn ý trong MV mới

THU HƯƠNG |

Orange - Hoàng Dũng, Hoàng Yến Chibi - Tlinh hay Thiều Bảo Trâm - Hiền Hồ là những cặp đôi để lại ấn tượng khi kết hợp ra mắt sản phẩm âm nhạc trong tháng 4.

Sơn Tùng M-TP nhá hàng ca khúc mới “Muộn rồi mà sao còn”

THU HƯƠNG |

Sơn Tùng M-TP vừa tung teaser audio ca khúc mới mang tên “Muộn rồi mà sao còn” sau thời gian im ắng vì những ồn ào liên quan đến MV “Chúng ta của hiện tại”.

MV “LAYLALAY” của Jack: Đầu tư hình ảnh nhưng ca từ gây khó hiểu

THU HƯƠNG |

Trở lại đường đua Vpop, MV “LAYLALAY” của Jack được nhận xét đầu tư về hình ảnh, âm nhạc có sự tiến bộ nhưng ca từ lại khó hiểu.