Hưng Yên: Tạm đóng cửa Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến

Phan Loan |

TP. Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên) vừa có văn bản hoả tốc tạm đóng cửa Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến và tất cả các di tích trên địa bàn để phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày 15.2.

Theo đó, UBND TP. Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên) yêu cầu Ban Quản lý Khu di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến, UBND các phường, xã và ban quản lý các khu di tích trên địa bàn thực hiện ngay các biện pháp: tạm đóng cửa, dừng tiếp đón du khách và nhân dân đến tham quan, chiêm bái tại tất cả các di tích trên địa bàn bắt đầu từ 0h ngày 15.2.

UBND TP. Hưng Yên cũng chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các ban quản lý di tích trên địa bàn thực hiện tốt việc tạm đóng cửa.

Đài truyền thanh TP. Hưng Yên, Ban Quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, UBND các phường, xã, Ban quản lý các di tích trên địa bàn TP. Hưng Yên có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền để nhân dân và du khách biết, chấp hành theo quy định để cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Qua nắm bắt, hiện nay đặc biệt từ sau ngày 12.2 (tức mùng 1 Tết) lượng du khách từ các địa phương ngoài tỉnh Hưng Yên đến thăm quan, chiêm bái tại các di tích trên địa bàn TP. Hưng Yên tương đối đông; thực trạng trên đã làm quá tải, khó kiểm soát việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở các khu di tích trên địa bàn.

UBND TP. Hưng Yên sẽ căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 để có văn bản chỉ đạo sau về thời gian mở cửa trở lại tất cả các di tích trên địa bàn.

TP. Hưng Yên hiện còn bảo tồn được 182 di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật (trong đó có 1 Khu di tích Quốc gia đặc biệt, 20 di tích xếp hạng quốc gia, 25 di tích xếp hạng cấp tỉnh); gần 100 bia ký và hàng ngàn cổ vật có giá trị. Hằng năm, các điểm di tích này thu hút rất đông du khách đến tham quan, đặc biệt là dịp đầu xuân năm mới.

Phan Loan
TIN LIÊN QUAN

Thành phố Hưng Yên vắng vẻ, lác đác người dân đi lễ chùa sau giao thừa

Hương Mai |

Thời khắc giao thừa nhiều năm trước, thành phố Hưng Yên luôn kẹt cứng vì người dân đổ về xem bắn pháo hoa, lễ chùa đầu năm, thế nhưng năm nay trở nên vắng lặng hẳn...

Chợ hoa Hưng Yên 30 Tết: Giảm giá sâu, nhưng vẫn vắng khách mua

Văn Hải |

Dù thị trường hoa năm nay khá phong phú, người đến xem cũng nhiều nhưng tiểu thương tại chợ hoa Tết TP Hưng Yên vẫn than "ế" so với mọi năm.

Hưng Yên tìm khẩn cấp những người đến địa điểm liên quan 3 ca COVID-19

Thùy Linh |

Sở Y tế Hưng Yên vừa có văn bản hỏa tốc thông báo tìm người đi, đến các địa điểm có liên quan bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Hưng Yên giãn cách xã hội 2 huyện, nhiều tỉnh ngưng dịch vụ không thiết yếu

Anh Tuấn (tổng hợp) |

Ngoài hai ổ dịch lớn ở Hải Dương và Quảng Ninh thì ở Hưng Yên cũng xuất hiện ca nhiễm mới COVID-19. Tỉnh này đã ra quyết định giãn cách xã hội đối với 2 huyện có người nhiễm COVID-19. Một số tỉnh khác như Đồng Nai, Bình Phước và Cần Thơ dừng hoạt động karaoke, massage, rạp chiếu phim, điểm vui chơi giải trí.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Thành phố Hưng Yên vắng vẻ, lác đác người dân đi lễ chùa sau giao thừa

Hương Mai |

Thời khắc giao thừa nhiều năm trước, thành phố Hưng Yên luôn kẹt cứng vì người dân đổ về xem bắn pháo hoa, lễ chùa đầu năm, thế nhưng năm nay trở nên vắng lặng hẳn...

Chợ hoa Hưng Yên 30 Tết: Giảm giá sâu, nhưng vẫn vắng khách mua

Văn Hải |

Dù thị trường hoa năm nay khá phong phú, người đến xem cũng nhiều nhưng tiểu thương tại chợ hoa Tết TP Hưng Yên vẫn than "ế" so với mọi năm.

Hưng Yên tìm khẩn cấp những người đến địa điểm liên quan 3 ca COVID-19

Thùy Linh |

Sở Y tế Hưng Yên vừa có văn bản hỏa tốc thông báo tìm người đi, đến các địa điểm có liên quan bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Hưng Yên giãn cách xã hội 2 huyện, nhiều tỉnh ngưng dịch vụ không thiết yếu

Anh Tuấn (tổng hợp) |

Ngoài hai ổ dịch lớn ở Hải Dương và Quảng Ninh thì ở Hưng Yên cũng xuất hiện ca nhiễm mới COVID-19. Tỉnh này đã ra quyết định giãn cách xã hội đối với 2 huyện có người nhiễm COVID-19. Một số tỉnh khác như Đồng Nai, Bình Phước và Cần Thơ dừng hoạt động karaoke, massage, rạp chiếu phim, điểm vui chơi giải trí.