Hotgirl khẩu chiến trên mạng xã hội: Câu chuyện chưa có hồi kết

Nguyên Linh |

Mạng xã hội vốn là nơi người nổi tiếng phải cẩn thận với lời ăn tiếng nói của mình. Thế nhưng không ít các hot girl đã dùng như một phương thức để "đá xoáy" nhau dẫn đến bùng nổ cuộc khẩu chiến ngay trên mạng xã hội.

Cuộc khẩu chiến khi "chạm trán" tình địch của Midu - Thúy Vi

Mới đây, mạng xã hội xôn xao bởi hình ảnh "đụng độ" giữa Midu và tình địch 2 năm trước Thúy Vi trên phố đi bộ. 

Ngay sau đó, Midu đã đăng tải một trạng thái khá dài trên trang cá nhân về việc  hotgirl Cà Mau đã sử dụng chiêu trò cố tình chạm mặt để PR đồng thời giải thích do quá bận công việc nên phải lựa chọn trang phục thoải mái nhất có thể.
Ngay sau đó, Midu đã đăng tải một trạng thái khá dài về việc hotgirl Cà Mau đã sử dụng chiêu trò cố tình chạm mặt để PR
Thúy Vi cũng không hề kém cạnh, cô “đáp trả” đàn chị ngay trên trang cá nhân cho rằng Midu cũng không hề hiền lành như vẻ bề ngoài, cố tình chạm mặt để Pr cho bộ phim sắp ra mắt.
Thúy Vi cũng không hề kém cạnh, “đáp trả” đàn chị cho rằng Midu cũng không hề hiền lành như vẻ bề ngoài, cố tình để Pr cho bộ phim sắp ra mắt.
Sau đó cô nàng tiếp tục đăng một bức ảnh kèm dòng trạng thái: “Sống xéo xắc cho bớt thảo mai”
Sau đó cô nàng tiếp tục đăng một bức ảnh kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý

Về phía Midu, sau trạng thái mỉa mai của Thúy Vy, cô nàng chỉ nhẹ nhàng đăng hình ảnh ăn diện bộ trang phục khá sang trọng. 

Midu đăng tải: Trời xanh tự có cách an bài
Midu cho rằng hiện tại chỉ quan tâm đến công việc,  "trời xanh tự có cách an bài"
Sau dòng trạng thái của Midu, Thúy Vi hiện chưa có động thái sẽ tiếp tục mỉa mai đàn chị. 

Khẩu chiến "người cũ - người mới" của Tâm Tít - Maya

Cuộc khẩu chiến bắt nguồn từ việc Maya chia sẻ chuyện tình của cô bị người thứ 3 xen vào nên tan vỡ. Cùng thời điểm đó, trên trang cá nhân của Tâm Tít xuất hiện dòng trạng thái ám chỉ "người thứ ba" được cho là "đá xoáy" Maya.

Trạng thái bóng gió người thứ 3 của Tâm Tít làm bùng nổ cuộc khẩu chiến
Trạng thái bóng gió người thứ 3 của Tâm Tít làm bùng nổ cuộc khẩu chiến
Cuộc khẩu chiến trở thành công khai công kích nhau khi Maya chỉ đích danh Tâm Tít trên trang cá nhân cùng với tiết lộ mình từng là người yêu 7 năm của chồng hot girl Hà thành.
Cuộc khẩu chiến bùng nổ khi Maya chỉ đích danh Tâm Tít trên trang cá nhân cùng với tiết lộ mối tình 7 năm với chồng hot girl Hà thành.

Sau dòng trạng thái chỉ thẳng mặt của Maya, Tâm Tít đã lên báo chia sẻ "Maya còn quan tâm đến chồng tôi", ngay sau đó người đẹp "Scandal" đã phản pháo cho rằng chồng Tâm Tít mới là người quan tâm mình, đồng thời cũng lên tiếng "dằn mặt" mỗi bài phỏng vấn của Tâm Tít cô sẽ kể một kỉ niệm yêu đương với tình cũ. 

Khẩu chiến "hot girl đi hát" Hương Tràm - Chi Pu

Ngay tại thời điểm Chi Pu đang gây bão dư luận với ca khúc "Từ hôm nay", Hương Tràm đã đăng đàn bóng gió việc "hotgirl đi hát" và cho rằng nghề nghiệp của mình bị xúc phạm. 

Mặc dù trạng thái của Hương Tràm không hề nhắc tới Chi Pu nhưng ai cũng nghĩ đây là lời nhắn dành cho giọng ca “Từ hôm nay“.
Mặc dù trạng thái của Hương Tràm không hề nhắc tới Chi Pu nhưng ai cũng nghĩ đây là lời nhắn dành cho Chi Pu.
Tuy nhiên sau đó, Hương Tràm đã xóa trạng thái này và thay bằng lời nhắn nhủ “hãy tôn trọng nghề ca sĩ”
Tuy nhiên sau đó, Hương Tràm đã xóa trạng thái này và thay bằng lời nhắn nhủ “hãy tôn trọng nghề ca sĩ”

Về phía Chi Pu, cô chỉ lên tiếng trả lời trực tiếp rằng mình không bận tâm đến những lời nhận xét. Tuy nhiên, sau đó trên trang cá nhân Chi Pu đã "nhẹ nhàng" đăng tải bức ảnh chụp ca khúc "Từ hôm nay" giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng, điều đáng nói là ca khúc này đã vượt mặt "Em gái mưa" do Hương Tràm thể hiện. 

Đây được cho là hành động đáp trả khéo léo của Chi Pu dành cho đàn chị.
Đây được cho là hành động đáp trả khéo léo của Chi Pu dành cho Hương Tràm
Nguyên Linh
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.