Hơn 400.000 lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam

LAN NHI |

Chiều 15.7, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022 ngành văn hoá, thể thao, du lịch đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Toàn ngành đã nhìn thẳng sự thật, đánh giá thực chất, bám sát chỉ đạo tại Hội nghị văn hoá toàn quốc năm 2021, chỉ đạo của Chính phủ, toàn ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục thực hiện triển khai hiệu quả nhiệm vụ theo công tác năm 2022 của ngành.

 
Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nam Nguyễn

Cụ thể, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch dần sôi động trở lại, nhiều giá trị văn hóa, đạo đức xã hội, truyền thống gia đình tốt đẹp, gương người tốt, việc tốt tiếp tục được nhân rộng, phát huy. Trên lĩnh vực du lịch, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 413 ngàn lượt; khách du lịch nội địa ước đạt 60,8 triệu lượt. Tổng thu từ du lịch ước đạt 265 ngàn tỷ đồng.

Thời gian tới ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ được giao; nhất là việc thực hiện chủ đề của ngành: Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ. Các địa phương cùng với Bộ chủ động rà soát để thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, hoàn thành đúng tiến độ các văn bản, đề án năm 2022.

 
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Nam Nguyễn

Để nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật về văn hoá, thể thao và du lịch, đại diện Vụ pháp chế cũng đã đưa ra mục tiêu trong 6 tháng cuối năm sẽ tiếp tục hoàn thiện các văn bản pháp luật, khắc phục sự chồng chéo, thiếu thống nhất, từng bước nâng cao hiệu lực pháp lý các văn bản về quy phạm pháp luật về Văn hoá, thể thao và du lịch. Tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ vẫn được đảm bảo. 

Tuy nhiên, khối lượng công việc những tháng cuối năm sẽ nặng nề, nếu không chủ động đưa ra các biện pháp phù hợp thì sẽ nhiều văn bản sẽ bị chậm tiến độ, chất lượng dự thảo văn bản khi trình cấp có thẩm quyền sẽ bị hạn chế, không đáp ứng được yêu cầu.

 
Trao cờ thi đua thi đua khen thưởng của Chính phủ cho 10 tập thể của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Ảnh: Nam Nguyễn

Bà Ninh Thị Thu Hương - Cục trưởng Cục Văn hoá đưa ra ý kiến tham luận, trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hoá đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều địa phương như Nghệ An, Thanh Hoá,  Kon Tum, Khánh Hoà…, đã nhanh chóng đưa ra nhiều chuyên đề, thực hiện chủ đề năm. Cục cũng tiếp tục hoàn thiện quy phạm pháp luật, duy trì nguồn kinh phí hằng năm, chú trọng việc truyền dạy, bảo tồn nghề thủ công. Chú trọng môi trường văn hoá cơ sở là việc làm cần phải triển khai hiệu quả.

Tổng kết hội nghị, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cũng đã ghi nhận những thành tích, trao cờ thi đua thi đua khen thưởng của Chính phủ cho 10 tập thể của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Ban quản lý làng văn hoá du lịch các dân tộc Việt Nam; Vụ Tổ chức cán bộ, trường Đại học Thể dục - Thể thao TP. Hồ Chí Minh; Trường cán bộ quản lý Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Trường Trung cấp Múa TP. Hồ Chí Minh; Trung tâm chiếu phim Quốc gia; Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam, Tạp chí Văn hoá nghệ thuật; Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; Thư viện Quốc gia Việt Nam…

LAN NHI
TIN LIÊN QUAN

Du lịch tự túc đang bùng nổ trong dịp hè

Lan Nhi |

Nhiều gia đình tại TP. Hà Nội đang có xu hướng chuyển sang du lịch tự túc trong dịp hè thay vì chọn đi tour cố định như mọi năm vì giá vé máy bay, combo du lịch tăng cao.

Cần loại bỏ những “hạt sạn” để phát triển du lịch

LÊ PHI LONG |

Ứng xử có văn hóa - một vấn đề luôn luôn mới và luôn được đặt ra mỗi khi có sự cố, hay nói đúng hơn là khi một việc được phanh phui, lan truyền trên mạng xã hội, và video vừa xuất hiện về vụ xô xát giữa một nhóm 3 người Việt với một khách nước ngoài là ví dụ.

Hỗ trợ khách du lịch mắc kẹt tại Phú Quốc do thời tiết xấu

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Do ảnh hưởng thời tiết trong 2 ngày qua, các phương tiện tàu đưa rước khách từ đất liền ra đảo Phú Quốc và ngược lại đã tạm ngừng hoạt động khiến hàng ngàn du khách mắc kẹt tại đảo.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Du lịch tự túc đang bùng nổ trong dịp hè

Lan Nhi |

Nhiều gia đình tại TP. Hà Nội đang có xu hướng chuyển sang du lịch tự túc trong dịp hè thay vì chọn đi tour cố định như mọi năm vì giá vé máy bay, combo du lịch tăng cao.

Cần loại bỏ những “hạt sạn” để phát triển du lịch

LÊ PHI LONG |

Ứng xử có văn hóa - một vấn đề luôn luôn mới và luôn được đặt ra mỗi khi có sự cố, hay nói đúng hơn là khi một việc được phanh phui, lan truyền trên mạng xã hội, và video vừa xuất hiện về vụ xô xát giữa một nhóm 3 người Việt với một khách nước ngoài là ví dụ.

Hỗ trợ khách du lịch mắc kẹt tại Phú Quốc do thời tiết xấu

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Do ảnh hưởng thời tiết trong 2 ngày qua, các phương tiện tàu đưa rước khách từ đất liền ra đảo Phú Quốc và ngược lại đã tạm ngừng hoạt động khiến hàng ngàn du khách mắc kẹt tại đảo.