Hội thảo xúc tiến và phát triển sản phẩm du lịch Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 12.5, tại thành phố Ninh Bình, Sở Du lịch tỉnh tổ chức Hội thảo xúc tiến và phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Ninh Bình 2022 với chủ đề "Đổi mới, sáng tạo và bứt phá".

Hội thảo là dịp để ngành du lịch Ninh Bình đánh giá lại thực trạng và tiếp thu các ý kiến của các chuyên gia về các giải pháp đổi mới, sáng tạo trong công tác xúc tiến, quảng bá và xây dựng sản phẩm du lịch trong thời gian tới.

Các chuyên gia phân tích và đưa gia những giải pháp giúp ngành du lịch Ninh Bình phát triển hơn nữa trong tương lai. Ảnh: NT
Các chuyên gia phân tích và đưa gia những giải pháp giúp ngành du lịch Ninh Bình phát triển hơn nữa trong tương lai. Ảnh: NT

Những năm qua, ngành du lịch Ninh Bình đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, nhất là khi Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới đã mở ra cơ hội lớn, đưa du lịch Ninh Bình phấn đấu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tuy nhiên, sự tăng trưởng của ngành du lịch Ninh Bình trong thời gian qua chủ yếu về lượng, phần lớn là khách thăm quan trong ngày, khách đi lễ. Sản phẩm du lịch chưa phong phú, chất lượng chưa cao, còn thiếu các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, chưa có nhiều sản phẩm, dịch vụ đặc sắc mang dấu ấn văn hóa đậm nét của địa phương.

Bên cạnh đó, lực lượng lao động du lịch phần đông còn thiếu chuyên nghiệp. Hệ thống doanh nghiệp du lịch được hình thành và mở rộng nhưng quy mô còn nhỏ. Công tác xúc tiến quảng bá, thông tin du lịch đã có nhiều cố gắng nhưng còn thụ động, chưa nhắm đúng thị trường mục tiêu và chưa có chiến lược thu hút rõ nét.

Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp để phát triển du lịch Ninh Bình bền vững trong thời gian tới. Trong đó trọng tâm là nhóm giải pháp về: Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành du lịch Việt Nam giai đoạn mới; Đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển, quảng bá sản phẩm du lịch trong tình hình mới; Phát triển sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu của thị trường; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về du lịch... 

Cũng tại hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý du lịch cũng đã có nhiều ý kiến, góp ý sâu sắc để giúp Ninh Bình xác định chiến lược phát triển sản phẩm du lịch phù hợp với tình hình mới trong thời gian tới.

Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp để phát triển du lịch Ninh Bình bền vững trong thời gian tới. Ảnh: NT
Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp để phát triển du lịch Ninh Bình bền vững trong thời gian tới. Ảnh: NT

Theo đó, trong thời gian tới, tỉnh Ninh Bình sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển du lịch, trong đó tập trung vào công tác đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; Xây dựng các cơ chế, chính sách thông thoáng hỗ trợ phát triển du lịch; Nâng cấp và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, có chất lượng cao, mang hàm lượng văn hóa.

Bên cạnh đó là đổi mới phương pháp xúc tiến, quảng bá và phát triển thương hiệu du lịch, ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển thương hiệu; Tổ chức cơ cấu lại nguồn nhân lực theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, thực hiện bồi dưỡng nhân lực du lịch phù hợp với nhu cầu phát triển…

Đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh liên kết vùng, phát triển mạnh thị trường khách du lịch nội địa, thu hút khách du lịch quốc tế. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh trong xây dựng điểm đến. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi và tiếp tục phát triển…

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Khách du lịch đến Ninh Bình dịp 30.4 và 1.5 tăng 170%

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Trong 4 ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đón gần 200.000 lượt khách, tăng 170% so với năm 2021.

Ninh Bình: Khai mạc "Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn"

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 29.4, tại Vườn Quốc gia Cúc Phương (huyện Nho Quan, Ninh Bình) đã diễn ra Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Thể thao các dân tộc và Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn năm 2022. Đây là sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc nhằm kích cầu du lịch địa phương sau quãng thời gian dài ngừng hoạt động vì dịch COVID-19.

Ninh Bình: Hàng vạn du khách đổ về Tràng An trong ngày khai hội

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Sáng ngày 17.4, tại Khu du lịch sinh thái Tràng An, Ban Quản lý quần thể danh thắng Tràng An phối hợp với doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường tổ chức Lễ hội Tràng An năm 2022 (hay còn gọi là Lễ hội Thánh Quý Minh Đại Vương) được tổ chức vào ngày 18.3 âm lịch hàng năm.

SEA Games 31 và cơ hội để du lịch Ninh Bình bứt phá

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Được chọn là địa phương đăng cai tổ chức môn Karate tại SEA Games 31, Ninh Bình đang chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cũng như việc làm mới các sản phẩm du lịch… để sẵn sàng đón khách quốc tế tham dự SEA Games 31.

Du lịch Ninh Bình "tạo điểm nhấn" để thu hút khách quốc tế

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Từ ngày 15.3, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình bắt đầu mở cửa đón khách quốc tế. Theo đó, khách du lịch quốc tế đến Ninh Bình có thể lựa chọn hình thức đi theo tour trọn gói, khép kín của công ty lữ hành tổ chức hoặc đi lẻ tự chọn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Khách du lịch đến Ninh Bình dịp 30.4 và 1.5 tăng 170%

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Trong 4 ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đón gần 200.000 lượt khách, tăng 170% so với năm 2021.

Ninh Bình: Khai mạc "Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn"

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 29.4, tại Vườn Quốc gia Cúc Phương (huyện Nho Quan, Ninh Bình) đã diễn ra Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Thể thao các dân tộc và Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn năm 2022. Đây là sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc nhằm kích cầu du lịch địa phương sau quãng thời gian dài ngừng hoạt động vì dịch COVID-19.

Ninh Bình: Hàng vạn du khách đổ về Tràng An trong ngày khai hội

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Sáng ngày 17.4, tại Khu du lịch sinh thái Tràng An, Ban Quản lý quần thể danh thắng Tràng An phối hợp với doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường tổ chức Lễ hội Tràng An năm 2022 (hay còn gọi là Lễ hội Thánh Quý Minh Đại Vương) được tổ chức vào ngày 18.3 âm lịch hàng năm.

SEA Games 31 và cơ hội để du lịch Ninh Bình bứt phá

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Được chọn là địa phương đăng cai tổ chức môn Karate tại SEA Games 31, Ninh Bình đang chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cũng như việc làm mới các sản phẩm du lịch… để sẵn sàng đón khách quốc tế tham dự SEA Games 31.

Du lịch Ninh Bình "tạo điểm nhấn" để thu hút khách quốc tế

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Từ ngày 15.3, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình bắt đầu mở cửa đón khách quốc tế. Theo đó, khách du lịch quốc tế đến Ninh Bình có thể lựa chọn hình thức đi theo tour trọn gói, khép kín của công ty lữ hành tổ chức hoặc đi lẻ tự chọn.