Hội An, Mỹ Sơn nhiều hoạt động kỷ niệm 20 công nhận Di sản văn hóa thế giới

Thanh Chung |

Sáng 21.8, tại TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam), UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi họp báo về các hoạt động kỷ niệm 20 năm Đô thị cổ Hội An, Khu Đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm – Hội An được công nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới.

20 năm trước, đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn của tỉnh Quảng Nam được Ủy ban Di sản thế giới thuộc Tổ chức giáo dục, khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận và vinh danh là di sản văn hóa thế giới.

Năm 2009, Ủy ban điều phối quốc tế chương trình con người và sinh quyển của UNESCO chính thức công nhận Cù Lao Chàm - Hội An là khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Với mục đích tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của 2 di sản cùng khu dự trữ sinh quyển thế giới, từ ngày 7 đến ngày 15.9 tới, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức hàng loạt các hoạt động kỷ niệm 20 năm đô thị cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới, 10 năm Cù Lao Chàm được công nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VH,TT& DL tỉnh Quảng Nam cho biết, đây là sự kiện tổ chức với quy mô lớn, bao gồm các hoạt động văn hóa, thể thao, hội nghị, hội thảo quốc tế, du lịch;… với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, các văn nghệ sĩ, vận động viên chuyên nghiệp, các ngoại giao, nhà đầu tư trong, ngoài nước và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

“Điểm nhấn quan trọng của sự kiện là “Lễ kỷ niệm 20 năm Đô thị cổ Hội An, Khu Đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm- Hội An được công nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới; Hội nghị đánh giá và tuyên dương công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Hội An và 10 năm Cù Lao Chàm- Hội An được công nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới…”, ông Nguyễn Thanh Hồng nói.

Cũng trong dịp này, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, trưng bày triển lãm… do các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức như Triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Di sản văn hóa”, giới thiệu đến công chúng 100 tác phẩm mỹ thuật của các họa sỹ, nhà điêu khắc trong và ngoài tỉnh, diễn ra từ ngày 7.9 đến ngày 15.9 tại Khu Đền tháp Mỹ Sơn; Cuộc thi tìm hiểu về Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, Hội An và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm.

Ngoài ra, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều nội dung chương trình hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm. Công ty CP Gami Hội An tổ chức biểu diễn chương trình thực cảnh “Ký ức Hội An” phục vụ đại biểu tham dự các hoạt động kỷ niệm vào tối 7.9.

Ngày 7-8.8 tổ chức chương trình “Nhạc cụ dân tộc và xe cổ - Hành trình di sản” tại thành phố Hội An và Duy Xuyên. Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra vòng chung kết Cuộc thi “Hoa hậu Đông Dương 2019”.

Dự kiến các hoạt động kỷ niệm 20 năm Đô thị cổ Hội An, Khu Đền tháp Mỹ Sơn sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 15.9 ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Tinh hoa tơ lụa hội tụ ở phố cổ Hội An

Thanh Chung |

Cả trăm nghệ nhân của hàng chục làng nghề tơ lụa nổi tiếng hội tụ về phố cổ Hội An (Quảng Nam) để trình diễn nghề ươm tơ dệt lụa.

Khai mạc giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019

N.CƯỜNG - T.CHUNG |

Tối 3.8, tại TP Tam Kỳ, Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen, lần thứ 16 năm 2019 đã được khai mạc với sự phối hợp giữa UBND tỉnh Quảng Nam và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam.

Ngỡ lạc vào Hội An trên những con phố rực rỡ hoa giấy ở Hà Nội

Hà Vi |

Mùa hè có thể dễ dàng bắt gặp những giàn hoa giấy rực rỡ trên con phố Nguyễn Hoàng (Cầu Giấy), Lê Duẩn... khiến người dân Thủ đô ngỡ mình đang ở Hội An.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tinh hoa tơ lụa hội tụ ở phố cổ Hội An

Thanh Chung |

Cả trăm nghệ nhân của hàng chục làng nghề tơ lụa nổi tiếng hội tụ về phố cổ Hội An (Quảng Nam) để trình diễn nghề ươm tơ dệt lụa.

Khai mạc giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019

N.CƯỜNG - T.CHUNG |

Tối 3.8, tại TP Tam Kỳ, Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen, lần thứ 16 năm 2019 đã được khai mạc với sự phối hợp giữa UBND tỉnh Quảng Nam và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam.

Ngỡ lạc vào Hội An trên những con phố rực rỡ hoa giấy ở Hà Nội

Hà Vi |

Mùa hè có thể dễ dàng bắt gặp những giàn hoa giấy rực rỡ trên con phố Nguyễn Hoàng (Cầu Giấy), Lê Duẩn... khiến người dân Thủ đô ngỡ mình đang ở Hội An.