Hội An, Huế ngừng đón khách du lịch đến từ vùng dịch

Nhóm phóng viên |

Hội An và Huế ngừng đón khách du lịch đến từ vùng dịch để tập trung phòng dịch. Trong khi đó, Khánh Hoà đang triển khai các biện pháp để đảm bảo tối đa an toàn và quyền lợi cho du khách.

Hội An dừng đón khách đến lưu trú, Huế đặt 3 chốt kiểm dịch

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang lây lan trong cộng đồng, nhất là ở TP.Đà Nẵng, Hội An (tỉnh Quảng Nam) quyết định dừng đón khách đến lưu trú. Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An - cho biết: Từ 20h30 ngày 27.7, các cơ sở dịch vụ lưu trú trên địa bàn thành phố đã bắt đầu ngưng đón khách để phòng chống dịch COVID-19. Đối với những trường hợp đã đến lưu trú trước thời điểm này phải tiến hành nghiêm việc khai báo y tế theo quy định. Ngoài ra, đối với khách đến từ Đà Nẵng và những vùng có dịch khác đã lưu trú trước thời điểm 20h30 ngày 27.7 thì phải áp dụng ngay cách ly y tế tại chỗ và báo cho UBND, công an xã phường.

“Đối với các hộ gia đình có người  từ các nơi ngoài Hội An đến lưu trú phải báo cáo tạm trú cho công an địa phương. Riêng đối với những trường hợp khách đến từ Đà Nẵng và những vùng có dịch khác phải áp dụng ngay cách ly y tế tại chỗ và báo cho UBND, công an xã phường. Bên cạnh đó, đề nghị lực lượng công an, dân phòng tăng cường công tác tuần tra nắm địa bàn, quản lý chặt chẽ các việc đăng ký tạm trú, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm” - ông Nguyễn Văn Sơn nói.

Ông Lê Ngọc Tường - Phó Giám đốc Sở VHDLTT tỉnh Quảng Nam - cho biết, đối với khách từ Đà Nẵng và từ những vùng dịch thì tạm dừng đón, còn các tỉnh, thành phố không phải vùng dịch thì vẫn đón bình thường. Những khách đã đến rồi, phải khai báo y tế, báo cho cơ sở y tế địa phương để có hướng dẫn. Ở những điểm theo thông báo của Bộ Y tế nằm trong trường hợp lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tại chỗ. “Những khách hết tour muốn rời thì vướng gì hỗ trợ cái đó, hiện nay phương tiện di chuyển rất khó vì sân bay Đà Nẵng không bay được, đường bị phong tỏa, nên phải phối hợp với cơ quan chức năng hỗ trợ để họ rời khỏi Quảng Nam. Yêu cầu các đơn vị liên tục cập nhật thường xuyên các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của ngành Y tế tại địa phương để thực hiện. Đồng thời tỉnh có quyết định về bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực du lịch. Đối với lưu trú thì phải kê khai y tế vùng đến, vùng đi, vùng có dịch hay không” - ông Tường nói.

Tại Thừa Thiên - Huế, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu mọi công dân từ vùng dịch, đặc biệt là Đà Nẵng muốn vào Huế thì phải được chính quyền địa phương cho phép. Và tỉnh đã đặt 3 chốt kiểm dịch để kiểm soát việc đi lại nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách.

Tập trung giữ an toàn, đảm bảo quyền lợi cho du khách

Ngày 28.7, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa - cho biết, trước diễn biến mới của dịch COVID-19, tỉnh chính thức kích hoạt lại kế hoạch ứng phó dịch COVID-19. Đồng thời triển khai ngay việc thực hiện đeo khẩu trang, giữ khoảng cách giữa người với người khi tiếp xúc tại nơi công cộng. Khẩn trương kiểm tra, rà soát tất cả các trường hợp người nước ngoài, người nhập cảnh từ nước ngoài về đang làm việc, hoạt động trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Du lịch thực hiện kiểm tra, rà soát tình hình khách du lịch tại các cơ sở lưu trú. Trường hợp phát hiện người nhập cảnh trái phép thì thông báo, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành thực hiện cách ly theo quy định về phòng chống dịch COVID-19. Sở Du lịch thống kê danh sách, thực hiện khai báo y tế khách du lịch theo yêu cầu, hướng dẫn và quy định của ngành Y tế, theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe khách du lịch tại cơ sở lưu trú…

Sau khi Đà Nẵng công bố ca nhiễm COVID-19, số lượng khách đăng ký đến các tỉnh Miền Trung đã giảm và tình trạng hủy, đổi chuyến gia tăng trong 3 ngày qua. Ông Nguyễn Phi Hồng Nguyên - Giám đốc kinh doanh Công ty Du lịch VietPromotion - cho biết: “Trong 3 ngày qua, chúng tôi đang tập trung giải quyết quyền lợi cho khách hàng tạm dừng toàn bộ các tour đến và đi từ Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang… Số khách có giảm nhẹ, đặc biệt là các gia đình mua tour combo. Đến 28.7, khoảng 30% khách thông báo hủy, tạm dừng, chuyển đổi tour trong tháng 8. Hiện nay, chúng tôi xác định giữ an toàn cho du khách là ưu tiên hàng đầu, tiếp đến giải quyết quyền lợi, hoàn lại hết chi phí cho khách là quan trọng. Chúng tôi cũng đang hoạch định lại chờ tình hình để tập trung đón khách an toàn trở lại”.

Đại diện Công ty Cổ phần du lịch Long Phú cũng thông tin, khối lữ hành đang bị ảnh hưởng nặng, nhất là các tour đến, đi Đà Nẵng ngưng hoàn toàn. Đà Lạt, Quy Nhơn, Nha Trang trong 3 ngày qua, nhiều khách hủy tour. Tại các điểm du lịch Đảo Khỉ, đảo Hoa Lan từ ngày 27.7, công ty đã triển khai khử khẩn tất cả các điểm như bến đợi, tàu thuyền, nhà hàng… đồng thời yêu cầu du khách trang bị khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn tại nơi công cộng có đông người. Mặc dù lượng khách có giảm nhưng do chủ động công tác phòng dịch nên mỗi ngày các điểm đến vẫn đang đón hơn 1.000 khách tham quan.

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Chủng mới virus SARS-CoV-2 ở Đà Nẵng: Lây lan nhanh, 5% diễn biến nguy kịch

Thùy Linh |

Theo các chuyên gia, từ những bệnh nhân mắc COVID-19 ghi nhận được ở Đà Nẵng cho thấy virus SARS-CoV-2 đã biến đổi gen, tăng khả năng bám dính vào cơ thể cũng như khả năng lây nhiễm, làm lây lan nhanh hơn nhưng chưa ghi nhận biến đổi liên quan đến độc lực.

Tin tức mới nhất dịch COVID-19 ở Đà Nẵng ngày 28.7

NHÓM PV |

Đà Nẵng thiết lập trung tâm điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng; 120 người Việt Nam nhiễm Covid-19 ở Guinea Xích đạo về nước,... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin Tin tức mới nhất dịch COVID-19 ngày 28.7.


7 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại Quảng Nam và Đà Nẵng

Lệ Hà - Thuỳ Linh |

Chiều 28.7, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 7 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Quảng Nam và Đà Nẵng.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Chủng mới virus SARS-CoV-2 ở Đà Nẵng: Lây lan nhanh, 5% diễn biến nguy kịch

Thùy Linh |

Theo các chuyên gia, từ những bệnh nhân mắc COVID-19 ghi nhận được ở Đà Nẵng cho thấy virus SARS-CoV-2 đã biến đổi gen, tăng khả năng bám dính vào cơ thể cũng như khả năng lây nhiễm, làm lây lan nhanh hơn nhưng chưa ghi nhận biến đổi liên quan đến độc lực.

Tin tức mới nhất dịch COVID-19 ở Đà Nẵng ngày 28.7

NHÓM PV |

Đà Nẵng thiết lập trung tâm điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng; 120 người Việt Nam nhiễm Covid-19 ở Guinea Xích đạo về nước,... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin Tin tức mới nhất dịch COVID-19 ngày 28.7.


7 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại Quảng Nam và Đà Nẵng

Lệ Hà - Thuỳ Linh |

Chiều 28.7, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 7 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Quảng Nam và Đà Nẵng.