Hội An đón bằng công nhận nghệ thuật Bài Chòi là di sản văn hoá phi vật thể nhân loại

T.H |

Chào mừng sự kiện nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam và TP. Hội An tổ chức Lễ đón bằng công nhận nghệ thuật Bài Chòi tại Quảng Nam vào lúc 19h ngày 7.5 tại Công viên Đồng Hiệp, TP. Hội An.

Ngày 7.12.2017, phiên họp lần thứ 12 Uỷ ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO đã diễn ra tại Jeju, Hàn Quốc. Tại đây, Di sản Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam đã chính thức được UNESCO ghi danh trong Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đây là sự kiện quan trọng không chỉ riêng đối với các tỉnh miền Trung có các đội nghệ thuật hô hát Bài Chòi hoạt động mà còn góp phần khẳng định bản sắc văn hóa phong phú, đa dạng của dân tộc Việt Nam, cũng như thể hiện các cam kết của Việt Nam đối với công tác bảo tồn các giá trị văn hóa, nghệ thuật của nhân loại.

Đặc biệt, đối với Hội An, nơi mà nghệ thuật Bài Chòi đang trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người dân và là loại hình nghệ thuật độc đáo mà người Hội An giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế, sự kiện này càng có ý nghĩa hơn trong việc tôn vinh những giá trị truyền thống mà chính quyền và nhân dân nơi đây đang cố gắng giữ gìn và phát huy.

Chương trình có nhiều hoạt động hấp dẫn như diễu hành rước Bằng công nhận trong Khu phố cổ, biểu diễn ca cảnh, dân ca Bài Chòi, tổ chức hội chơi Bài Chòi...

Sau khi Khu phố cổ Hội An đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, Cù Lao Chàm Hội An là Khu dự trữ sinh quyển thế giới, thì nay, việc phát huy hiệu quả nghệ thuật Bài Chòi trong hoạt động xúc tiến du lịch sẽ càng tô điểm thêm cho hình ảnh Hội An, qua đó góp phần quảng bá thương hiệu du lịch văn hóa tại Hội An, Quảng Nam đến du khách trong và ngoài nước.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.