Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chưa liên lạc được với Hồ Hoài Anh

Huyền Chi |

Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, TS Lê Anh Tuấn cho biết, ông mới nghe thông tin Hồ Hoài Anh về nước thông qua báo chí.

Sáng 8.8, TS Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết, nhà trường vẫn chưa thể liên hệ được với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh:

"Tôi chưa nhận được thông tin chính thức từ Bộ VHTTDL, tôi mới chỉ biết việc Hồ Hoài Anh đã về nước qua báo chí đưa tin. Tôi đang xác minh thông tin xem Hồ Hoài Anh đã về chưa, sau đó mới yêu cầu Ban Chủ nhiệm Khoa Âm nhạc truyền thống liên hệ với gia đình và mời Hồ Hoài Anh lên làm việc. 

Vì chưa gặp mặt nên trường vẫn chưa thể nói gì về biện pháp xử lý hay kỷ luật việc Hồ Hoài Anh ra nước ngoài không xin phép. Hồ Hoài Anh cần viết báo cáo giải trình lí do đi nước ngoài và các sự việc liên quan với cơ quan".

Hồ Hoài Anh là giảng viên Khoa Âm nhạc truyền thống của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Vì vậy, nếu có lịch trình ra nước ngoài, Hồ Hoài Anh cần xin phép trước.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng dính cáo buộc tấn công tình dục khi sang Tây Ban Nha nghỉ dưỡng. Ảnh: FBNV.
Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng dính cáo buộc tấn công tình dục khi sang Tây Ban Nha nghỉ dưỡng. Ảnh: FBNV.

Trong khi đó, NSND Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội cũng cho biết, mới chỉ biết thông tin Hồng Đăng về nước qua báo chí.

“Ban Giám đốc yêu cầu Phòng Hành chính Tổng hợp gọi điện liên hệ với diễn viên Hồng Đăng nhưng số điện thoại không liên lạc được. Chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc và yêu cầu diễn viên lên trình diện, báo cáo và giải trình”, NSND Trung Hiếu nói.

Theo đó, thời gian tới, lãnh đạo Nhà hát Kịch Hà Nội sẽ làm việc với diễn viên, báo cáo lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội để xin ý kiến xử lý theo đúng quy định.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng đều ra nước ngoài không xin phép cơ quan chủ quản.

Trước đó, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã đình chỉ mọi công tác giảng dạy của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Về phía Hồng Đăng, anh bị cắt sóng khỏi các phim đang phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam.

Tháng 6.2022, hai nghệ sĩ bị cáo buộc cưỡng bức một cô gái tại Tây Ban Nha. Sau 1 tháng rưỡi lưu trú tại nước sở tại để phục vụ điều tra, Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng đã được Tòa án thành phố Palma trả lại hộ chiếu về nước.

Huyền Chi
TIN LIÊN QUAN

Hai nghệ sĩ Việt Nam vướng cáo buộc ở Tây Ban Nha sắp về nước

MINH PHONG |

Theo xác nhận của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, hai nghệ sĩ Việt Nam vướng cáo buộc hiếp dâm ở Tây Ban Nha đã được trả hộ chiếu và sẽ trở về nước trong thời gian tới.

Báo Tây Ban Nha: Thẩm phán trả hộ chiếu cho 2 nghệ sĩ Việt Nam

Song Minh |

Tờ Ultima Hora của Tây Ban Nha ngày 7.8 đưa tin, thẩm phán nước này đã trả hộ chiếu cho hai nghệ sĩ Việt Nam sau 1 tháng rưỡi tịch thu.

Loạt nhãn hàng xóa hình ảnh Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng

Huyền Chi |

Chưa có bất cứ kết luận nào được đưa ra, nhưng vụ việc ở Tây Ban Nha đã ảnh hưởng nặng nề đến sự nghiệp của Hồ Hoài AnhHồng Đăng.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hai nghệ sĩ Việt Nam vướng cáo buộc ở Tây Ban Nha sắp về nước

MINH PHONG |

Theo xác nhận của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, hai nghệ sĩ Việt Nam vướng cáo buộc hiếp dâm ở Tây Ban Nha đã được trả hộ chiếu và sẽ trở về nước trong thời gian tới.

Báo Tây Ban Nha: Thẩm phán trả hộ chiếu cho 2 nghệ sĩ Việt Nam

Song Minh |

Tờ Ultima Hora của Tây Ban Nha ngày 7.8 đưa tin, thẩm phán nước này đã trả hộ chiếu cho hai nghệ sĩ Việt Nam sau 1 tháng rưỡi tịch thu.

Loạt nhãn hàng xóa hình ảnh Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng

Huyền Chi |

Chưa có bất cứ kết luận nào được đưa ra, nhưng vụ việc ở Tây Ban Nha đã ảnh hưởng nặng nề đến sự nghiệp của Hồ Hoài AnhHồng Đăng.