Hoạt động phát hành về vùng núi, nông thôn còn khó khăn

Nguyễn Đắc Thành |

Sáng 9.3, tại TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế, Bộ Thông tin-Truyền thông (TT-TT), Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng: Đồng chí Trương Minh Tuấn- Bộ trưởng Bộ TTTT, đồng chí Võ Văn Phuông- Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Lê Trường Lưu- Bí thư tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Năm 2017 là năm tiếp tục đánh dấu sự thay đổi, chuyển biến của ngành Xuất bản theo hướng ngày càng tích cực. Các nhà xuất bản, các cơ sở phát hành đã có nhiều nỗ lực, vượt qua khó khăn để hoàn thành cơ bản nhiệm vụ, kế hoạch công tác và đạt những thành tích được xã hội ghi nhận.

Trong lĩnh vực xuất bản, năm 2017 đã xuất bản được 30.851 cuốn với 312.510.500 bản dưới dạng sách in; 217 xuất bản phẩm với hơn 3 triệu lượt bán dưới dạng xuất bản điện tử; 1.800 xuất bản với 33 triệu bản dưới dạng xuất bản đĩa CD, DVD, bản đồ...

Năm 2017 là năm nhiều nhà xuất bản chấm dứt tình trạng hoạt động cầm chừng, thua lỗ, chuyển sang giai đoạn phát triển, kinh doanh ổn định và có lãi. Nhưng bên cạnh đó, năm 2017 vẫn còn những nhà xuất bản chưa vượt được qua gia đoạn khó khăn, hoạt động không hiệu quả.

Ngoài việc đổi mới liên tục, đầu tư về mặt hình thức, các nhà xuất bản ngày càng chú trọng vào công việc nâng cao chất lượng nội dung xuất bản phẩm, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân và tạo được hiệu ứng tốt trong xã hội.

Các nhà xuất bản đã rất nỗ lực để xuất bản được nhiều xuất bản phẩm có hàm lượng giá trị tri thức cao thuộc nhiều lĩnh vực như văn hóa, khoa học công nghệ, kinh tế, giáo dục...

Dù có nhiều khó khăn nhưng trong năm 2017, mạng lưới phát hành xuất bản phẩm tại các địa bàn tỉnh, thành phố, quận, huyện về cơ bản vẫn được duy trì và phát triển. Một số đơn vị kính doanh xuất bản đã chủ động đầu tư phát triển mạng lưới các nhà sách, mở rộng thị trường kinh doanh ở nhiều tỉnh, thành. Dù vậy việc phát hành về các vùng nông thôn, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, hệ thống nhà sách ngày càng thiếu vắng. Nguyên nhân được đưa ra là do tiền thuê nhà đất cao, nhiều cơ sở phát hành phải thu hẹp diện tích kinh doanh.

Hội nghị cũng đã đưa ra một số tồn tại cần sớm được khắc phục như về cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản, xuất bản phầm điện tử, đăng ký xuất bản, nội dung xuất bản phẩm...

Phương hướng nhiệm vụ được đưa ra trong năm 2018 là tăng cường chất lượng quản lý nhà nước. Trong đó, kiên quyết hoàn thành việc cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản trước 1.4.2018.

Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành cho các đơn vị xuất bản, in, phát hành. Tập trung đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thuộc lĩnh vực xuất bản.
Nguyễn Đắc Thành
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.