Hoãn khai hội, du khách vẫn đội mưa đi lễ chùa Hương Tích

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sáng 27.1 (mùng 6 Tết Quý Mão) do thời tiết mưa rét nên kế hoạch làm lễ khai hội chùa Hương Tích năm 2023 đã phải hoãn lại, tuy nhiên nhiều du khách vẫn đội mưa đi lễ chùa.

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, sáng 27.1, sân khấu tổ chức lễ khai hội chùa Hương Tích năm 2023 đã sẵn sàng, thế nhưng vì trời mưa rét nên sau đó đã phải hoãn không tổ chức được.

Mặc dù vậy, hàng ngàn du khách vẫn mặc áo mưa đi lễ chùa. Để phục vụ nhu cầu du khách, các quầy bán vé, chốt kiểm soát vé, dịch vụ xe điện, thuyền và cáp treo vẫn hoạt động bình thường.

Ông Võ Thành Chung - Trưởng Ban Quản lý Khu du lịch chùa Hương Tích - cho biết, công tác chuẩn bị cho lễ khai hội chùa Hương Tích đã đầy đủ, thế nhưng vì trời mưa nên theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh lễ khai hội đã hoãn và sẽ tổ chức vào ngày 29.1 tới đây.

Cũng theo ông Chung dù lễ khai hội đã hoãn nhưng vẫn ước có hàng ngàn du khách đi lễ chùa hành hương, du xuân trong ngày hôm nay (27.1).

Nếu tính từ dịp Tết Nguyên đán Quý Mão đến nay, dù chưa khai hội nhưng đã có khoảng 3,5 - 4 vạn du khách du xuân, hành hương về chùa Hương Tích, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, chủ yếu là khách từ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình...

Theo Trưởng Ban quản lý khu du lịch chùa Hương Tích, để đảm bảo mùa lễ hội được an toàn, công tác an ninh trật tự được chú trọng với sự tăng cường lực lượng công an huyện, công an xã, dân quân tự vệ...

Sau đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại...

Sân khấu tổ chức lễ khai hội chùa Hương Tích đã chuẩn bị nhưng do trời mưa nên đã hoãn. Ảnh: Trần Tuấn.
Sân khấu tổ chức lễ khai hội chùa Hương Tích đã chuẩn bị nhưng do trời mưa nên đã hoãn. Ảnh: Trần Tuấn.
Sân khấu ấn định tổ chức khai hội ngày 27.1 nhưng đã hoãn do mưa, dự kiến tổ chức lại vào ngày 29.1. Ảnh: Trần Tuấn.
Sân khấu ấn định tổ chức khai hội ngày 27.1 nhưng đã hoãn do mưa, dự kiến tổ chức lại vào ngày 29.1. Ảnh: Trần Tuấn.
Nhiều du khách vẫn mua vé lên chùa mặc cho trời mưa. Ảnh: Trần Tuấn.
Nhiều du khách vẫn mua vé lên chùa mặc cho trời mưa. Ảnh: Trần Tuấn.
Du khách ngược ngàn lên chùa. Ảnh: Trần Tuấn.
Du khách ngược ngàn lên chùa. Ảnh: Trần Tuấn.
Dịch vụ xe điện chờ sẵn. Ảnh: Trần Tuấn.
Dịch vụ xe điện chờ sẵn. Ảnh: Trần Tuấn.
Một số du khách đi thuyền trước khi đến điểm đi cáp treo lên chùa. Ảnh: Trần Tuấn.
Một số du khách đi thuyền trước khi đến điểm đi cáp treo lên chùa. Ảnh: Trần Tuấn.
TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Khai hội chùa Hương: Không để nạn chặt chém, tranh giành khách còn đất sống

PHẠM ĐÔNG |

Lễ hội chùa Hương Xuân Quý Mão 2023 chính thức khai hội vào ngày hôm nay 27.1 (tức ngày mùng 6 tháng Giêng). Ban tổ chức sẽ ngăn chặn tình trạng “chặt chém” giá cả, chèo kéo tranh giành khách, ăn xin tại lễ hội.

Chùa Hương nhộn nhịp du khách ngày đầu mở bán vé điện tử

Chí Long |

Chưa đến ngày khai hội chính thức nhưng chùa Hương đã nhộn nhịp du khách đến bái lễ, du xuân những ngày đầu năm mới.

Lễ hội chùa Hương 2023 có gì mới?

Hải Minh |

Lễ hội chùa Hương khai hội từ 27.1 và kéo dài đến hết 23.4 (tức từ mùng 6 tháng Giêng đến hết mùng 4.3 Âm lịch), với chủ đề “Lễ hội chùa Hương an toàn - văn minh - thân thiện”.

Cafe chiều thứ 7: Kinh doanh, trục lợi tâm linh tại các lễ hội

Nhóm PV |

Trong chương trình "Cafe chiều thứ 7" của báo Lao Động, PGS.TS Đinh Hồng Hải đã có những trao đổi xung quanh hiện trạng kinh doanh tâm linh, mua thần bán thánh ở các lễ hội hiện nay.

Cách giúp học sinh hào hứng đi học lại sau Tết Nguyên đán 2023

Tường Vân |

Không còn tâm lí chán nản, mệt mỏi hay sợ hãi, nhiều học sinh tỏ ra hào hứng trong ngày đầu đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Kịch bản bất ổn của thị trường dần lộ rõ khi lùi lịch điều chỉnh giá xăng

Cường Ngô |

Theo chia sẻ của nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, từ đầu năm 2022 đến nay, chiết khấu từ đầu mối nhập khẩu cho thương nhân phân phối xăng dầu, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu rất thấp, thời điểm này xuống 0 đồng/lít tại kho đầu nguồn.

Chợ Viềng Nam Định dự báo sẽ đông nghẹt sau 2 năm phải tạm dừng vì COVID-19

TRUNG DU |

Nam Định - Chuẩn bị diễn ra vào đêm nay (28.1) và rạng sáng mai (29.1), tức ngày 7 - 8 tháng Giêng - chợ Viềng Xuân Quý Mão 2023 được dự đoán sẽ thu hút đông đảo du khách, nhân dân từ khắp nơi đổ về họp chợ, cầu tài lộc, may mắn đầu năm.

Yên Bái: Ngang nhiên tổ chức sới chọi trâu quy mô khủng bất chấp quy định

Văn Đức |

Dù đã có quy định nghiêm cấm tổ chức chọi trâu. Tuy nhiên, Công ty Hải Cường vẫn ngang nhiên tổ chức sới quy mô khủng, thu hút hàng nghìn người tham gia.

Khai hội chùa Hương: Không để nạn chặt chém, tranh giành khách còn đất sống

PHẠM ĐÔNG |

Lễ hội chùa Hương Xuân Quý Mão 2023 chính thức khai hội vào ngày hôm nay 27.1 (tức ngày mùng 6 tháng Giêng). Ban tổ chức sẽ ngăn chặn tình trạng “chặt chém” giá cả, chèo kéo tranh giành khách, ăn xin tại lễ hội.

Chùa Hương nhộn nhịp du khách ngày đầu mở bán vé điện tử

Chí Long |

Chưa đến ngày khai hội chính thức nhưng chùa Hương đã nhộn nhịp du khách đến bái lễ, du xuân những ngày đầu năm mới.

Lễ hội chùa Hương 2023 có gì mới?

Hải Minh |

Lễ hội chùa Hương khai hội từ 27.1 và kéo dài đến hết 23.4 (tức từ mùng 6 tháng Giêng đến hết mùng 4.3 Âm lịch), với chủ đề “Lễ hội chùa Hương an toàn - văn minh - thân thiện”.