“Hóa thành bươm bướm” và hành trình kết nối yêu thương

MAI CHÂU |

Từ ngày 21.8 đến 14.9, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc giới thiệu đến khán giả Thủ đô triển lãm “Hoá thành bươm bướm” của hoạ sĩ Ahn Yun Mo. Sự kiện đặc biệt này không chỉ gắn kết trẻ em khuyết tật, tự kỷ trên khắp thế giới mà còn gửi đi thông điệp với mong muốn xoá tan mọi rào cản về màu da, ngôn ngữ, khoảng cách, đưa con người đến gần nhau hơn.

Những cánh bướm biết nói

Tác phẩm sắp đặt của triển lãm được tạo nên từ 1.300 cánh bướm giấy của trẻ em, trong đó có các em khuyết tật và 100 tác phẩm do các học sinh khuyết tật, tự kỷ đến từ trường chuyên biệt Bình Minh (Việt Nam), cùng 20 tác phẩm hội họa của họa sĩ Ahn Yun Mo và 5 họa sĩ khuyết tật đến từ Hàn Quốc.

Giới thiệu tính chân thực của mỹ thuật xứ Kim chi, dự án “Hoá thành bươm bướm” còn là triển lãm sắp đặt khổng lồ với sự tham gia của trẻ em khuyết tật từ nhiều nước trên thế giới. Mỗi một câu chuyện mang một sắc thái, một khát khao, dù chỉ là nhỏ bé, nhưng là cả “vùng trời ước mơ” được các em gửi gắm trên từng cánh bướm, khi đó là “I can fly - Tôi có thể bay”, “We are become a Butterfly - Chúng ta trở thành cánh bướm” hay “We are same people - Chúng ta là những người giống nhau”, “Việt Nam vô địch”...

Sự hồn nhiên, khát vọng, đam mê của các em nhỏ có lẽ là động lực chính để Ahn Yun Mo khởi xướng “Hóa thành bươm bướm” từ năm 2013 và duy trì suốt nhiều năm qua. Dự án được tổ chức nhiều nơi, như trụ sở của UN tại Brussels (Bỉ), Bảo tàng mỹ thuật hiện đại New York (Mỹ) và một số bảo tàng, khu triển lãm trưng bày, địa điểm nổi tiếng tại các thành phố lớn ở nhiều quốc gia.

Trẻ khuyết tật và tự kỷ rất khó có thể giao tiếp với cộng đồng, vì vậy dự án vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ hỗ trợ, đồng hành, khuyến khích các em theo đuổi sở thích, ước mơ của riêng mình. Hoạ sĩ Ahn Yun Mo hy vọng, “Hoá thành bươm bướm” sẽ giúp cộng đồng, xã hội hiểu rõ tầm quan trọng của việc giáo dục trẻ khuyết tật và tự kỷ để các em có thể được đến trường, phát triển như các bạn đồng trang lứa.

Bà Park hyejin - GĐ Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc cho biết, văn hóa và nghệ thuật là cầu vô hình kết nối những con người xa lạ lại gần với nhau vượt qua mọi rào cản hữu hình vốn có. Triển lãm lần này càng có ý nghĩa hơn bởi những cánh bướm “biết nói” của các em nhỏ khuyết tật, tự kỷ. Trung tâm hy vọng rằng, “những cánh bướm trong triển lãm này sẽ tạo nên điều diệu kỳ kết nối những trái tim đồng điệu Việt - Hàn thêm gần gũi hơn nữa”.

Hướng đến tính nhân văn

Tại Việt Nam, số trẻ khuyết tật, tự kỷ ngày càng gia tăng, trong khi số lượng trường chuyên biệt lại vô cùng hạn chế; thiếu thốn đủ đường, chúng ta chưa có môi trường tốt giúp các em nhận được sự giáo dục, hoà nhập tốt.

Hiệu trưởng trường chuyên biệt Bình Minh - bà Lưu Thị Thu Hồng - đánh giá, dù ít hay nhiều, khó khăn vẫn phải vượt qua, những cố gắng từ các bậc phụ huynh, giáo viên tại các trường chuyên biệt phần nào cũng giúp các em “mở cánh cửa” tái hoà nhập với cộng đồng. Bằng những hoạt động thiết thực và bổ ích như triển lãm “Hoá thành bươm bướm” là một ví dụ, tiếp thêm nghị lực cho các em học sinh khuyết tật, tự kỷ vượt qua mọi rào cản, trưởng thành và làm việc có ích cho xã hội.

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam - nhìn nhận, sự quan tâm đúng lúc và đúng cách từ cơ quan quản lý hay tổ chức cá nhân đối với trẻ em khuyết tật, tự kỷ đã tạo niềm tin để các bé thể hiện bản thân, nhất là có thêm sự trải nghiệm, trực tiếp thoả sức sáng tạo thông qua bộ môn mỹ thuật... là việc làm mang đậm tính nhân văn.

Ahn Yun Mo từng tổ chức 78 triển lãm cá nhân, 80 lần tổ chức dự án trong và ngoài nước có sự tham gia của trẻ em khuyết tật, tự kỷ. Ngoài ra, họa sĩ cũng tham gia một số Hội chợ nghệ thuật và 1.350 lần triển lãm nhóm tại Hồng Kông, Singapore, New Zealand và Miami...

MAI CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Nghệ sĩ bong bóng Fan Yang: "Tôi tự hào khi mang dòng máu Việt Nam"

M. K |

Fan Yang sẽ trở lại với những tiết mục mới lạ, đặc sắc dành cho các trẻ em Việt Nam. Trong lần tái ngộ này, nam nghệ sĩ bong bóng gốc Việt sẽ dành tặng những món quà ý nghĩa về mặt tinh thần gửi tặng các em nhỏ trước khi bắt tay vào những ngày bận rộn cắp sách đến trường chuẩn bị một năm học mới.

Hoa hậu Tiểu Vy lộng lẫy hội ngộ Á hậu Phương Nga sau 1 năm đăng quang

Linh Chi |

Sau 1 năm đăng quang, top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018 đã có dịp hội ngộ và cùng khoe sắc.

Đại nhạc hội có tài tử Ji Chang Wook bị tạm dừng vào phút chót

H.A |

2 ngày trước khi diễn ra "Kpop Concert  - Daebak Vietnam 2019 - Giao lưu Văn hoá Hữu nghị Việt Hàn", ban tổ chức chương trình thông báo tạm dừng vì điều kiện thời tiết và kĩ thuật.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Nghệ sĩ bong bóng Fan Yang: "Tôi tự hào khi mang dòng máu Việt Nam"

M. K |

Fan Yang sẽ trở lại với những tiết mục mới lạ, đặc sắc dành cho các trẻ em Việt Nam. Trong lần tái ngộ này, nam nghệ sĩ bong bóng gốc Việt sẽ dành tặng những món quà ý nghĩa về mặt tinh thần gửi tặng các em nhỏ trước khi bắt tay vào những ngày bận rộn cắp sách đến trường chuẩn bị một năm học mới.

Hoa hậu Tiểu Vy lộng lẫy hội ngộ Á hậu Phương Nga sau 1 năm đăng quang

Linh Chi |

Sau 1 năm đăng quang, top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018 đã có dịp hội ngộ và cùng khoe sắc.

Đại nhạc hội có tài tử Ji Chang Wook bị tạm dừng vào phút chót

H.A |

2 ngày trước khi diễn ra "Kpop Concert  - Daebak Vietnam 2019 - Giao lưu Văn hoá Hữu nghị Việt Hàn", ban tổ chức chương trình thông báo tạm dừng vì điều kiện thời tiết và kĩ thuật.