Hoa hậu Việt Nam đầu tiên: Ban đầu mẹ chồng e ngại vì tôi là hoa hậu

Linh Chi |

Xuất hiện tại đêm Gala kỉ niệm chặng đường 30 năm Hoa hậu Việt Nam 2018, Hoa hậu Việt Nam 1988 Bùi Bích Phương vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung khiến nhiều người ngưỡng mộ. Chị thoải mái trò chuyện với phóng viên về cuộc sống hiện tại dù đã không còn theo showbiz. 

Cảm xúc của chị khi được quay lại sân khấu Hoa hậu Việt Nam sau 30 năm như thế nào?

- Tôi rất cảm ơn ban tổ chức (BTC) vì đã cho tôi có cơ hội quay trở lại cuộc thi với tư cách là thành viên ban giám khảo. Được đồng hành cùng các thí sinh tôi lại có cảm giác được trở lại những ngày đi thi. Cảm xúc đan xen giữa hồi hộp, vui mừng và cảm thấy được quay lại 30 năm trước.

Chị thấy cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ngày trước và bây giờ có khác nhau nhiều?

- Cuộc thi thời của tôi khác biệt rất nhiều so với bây giờ. Cuộc thi năm 1988 giống hoạt động văn hoá do Trung ương đoàn phát động, tôi lại là một người rất thích tham gia các hoạt động đoàn nên rất hào hứng.

Hồi tôi đi thi, các thí sinh đều không có kinh nghiệm gì, BTC cũng hầu như không có nhà tài trợ nào. Đến giờ khi nhìn lại, tôi mới tự hỏi không hiểu mình đã lấy đâu ra sự dũng cảm vì chưa được chuẩn bị gì mà dám bước lên sân khấu. Tôi còn nhớ đến phần thi áo tắm, mọi người phải chững lại 10 phút mới dám đi ra sân khấu vì hồi đó còn khá e ngại. Trước một sân khấu hàng nghìn người mà diện áo tắm là một điều ngoài sức tưởng tượng của rất nhiều thí sinh. 

Thật ra ngày xưa tham gia cuộc thi chưa phải một cuộc ganh đua cạnh tranh về nhan sắc như bây giờ, không có đố kị mà thực chất là cố gắng để giúp đỡ nhau để làm sao các bạn cũng tự tin, trình diễn như mình. 

Danh hiệu hoa hậu có khiến cuộc sống chị thay đổi?

- Ngày xưa thông tin không phát triển như bây giờ, nhưng sau đêm thi, sáng hôm sau khi ra ngoài đường, tất cả mọi người nhận ra tôi. Thật ra tôi cảm thấy hơi quá sức bởi hồi đó mới 17, còn hồn nhiên, ngây thơ.

Thật lòng danh hiệu không mang lại một sự thay đổi về vật chất nhưng tôi nghĩ cái mà mình có được từ vương miện rất nhiều. Với tôi, danh hiệu giúp tôi trưởng thành nhanh hơn những người bạn đồng trang lứa, bởi luôn phải giữ chuẩn mực để không làm ảnh hưởng đến kì vọng của mọi người.

Danh hiệu hoa hậu đi đôi với áp lực và xác định rằng danh hiệu ấy không phải chỉ theo khi là đương kim hoa hậu mà còn cả một đời.

Có bao giờ chị phải gồng mình lên để xứng đáng với vương miện?

- Có chứ. Hoa hậu cũng là người bình thường và lúc đó tôi cũng là một cô gái mới lớn. Có rất nhiều cám dỗ và không dễ gì vượt qua được những cám dỗ đó, nên để trở thành hoa hậu không chỉ đơn giản là sự may mắn và cần phải có tố chất. Đôi khi phải vượt qua ham muốn của chính mình, đôi khi mình còn phải hy sinh để giữ được hình ảnh, từ lời ăn tiếng nói luôn phải để ý. 

Vậy còn trong cuộc sống gia đình, danh hiệu có là một trở ngại của chị?

- Khi ra ngoài, mình được mọi người trong xã hội quý trọng nhưng khi về nhà, tôi chỉ muốn trở thành phụ nữ tuần tuý, tôi cũng vào bếp nấu ăn cho chồng, con. Có những hôm đi làm về, tôi không thay quần áo mà vào bếp luôn. Tuổi tôi cũng đã bắt đầu phải ăn kiêng nhưng việc nhìn chồng, con vui nên coi nấu ăn là một niềm vui.

 
 Hoa hậu Bùi Bích Phương vẫn trẻ trung sau 30 năm đăng quang. Ảnh: NVCC

Bố mẹ chồng chị có phản ứng khi biết tin con trai sẽ lấy một hoa hậu?

- Thực ra ban đầu, bố mẹ chồng cũng khá e ngại. Mẹ chồng không nói với tôi nhưng tôi có cảm giác mẹ cũng có trăn trở với con trai. Nhưng chồng tôi lại là người rất quyết tâm, anh khiến bố mẹ tin tưởng chúng tôi đến với nhau vì tình yêu chân thành. Cho đến bây giờ, mẹ chồng rất là chiều tôi, thường xuyên chăm sóc và hướng dẫn tôi nấu các món ăn. Mẹ chồng cũng không cho tôi có cảm giác mẹ chồng con dâu, đó là điều mà tôi rất cảm ơn. 

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam phải tự tay xúc đất, chuyền gạch, trộn xi măng xây trường

Linh Chi |

Các cô gái tại Hoa hậu Việt Nam đã phải tự tay xúc đất, chuyền gạch, trộn xi măng để hoàn thành ngôi trường mầm non cho các em nhỏ Hà Giang. 

Cô gái từng làm phụ hồ lọt chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018

Linh Chi |

Thí sinh Trần Thị Ngọc Bích (SBD 008) tiết lộ đã từng có thời gian làm phụ hồ trước khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2018 đột ngột dừng thi trước thềm chung kết

Linh Chi |

Trước thềm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018, thí sinh Lê Thị Mỹ Duyên (SBD 382) đã bất ngờ thông báo dừng cuộc chơi. 

Đà Nẵng: Vướng điều chỉnh, 2 dự án y tế trọng điểm chậm tiến độ

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Hai dự án y tế trọng điểm đầu tư cho Bệnh viện Đà Nẵng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị thành phố làm chủ đầu tư đang chậm tiến độ 4 tháng so với hợp đồng.

TP Quy Nhơn: Điểm nóng của những công trình trái phép

Hoài Luân |

Mặc dù UBND tỉnh Bình Định đã có nhiều văn bản chỉ đạo việc xử lý tình trạng xây dựng công trình trái phép trước đó, thế nhưng đến nay, trên địa bàn TP Quy Nhơn vẫn còn hàng loạt công trình "chui" tồn tại.

Cựu huấn luyện viên U20 Iran nhận định U20 Việt Nam có hàng công sắc bén

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Korosh Barmak - người từng dẫn dắt các đội tuyển trẻ của bóng đá Iran - nhận định, đội tuyển U20 Iran sẽ đối diện với nhiều khó khăn trước lối chơi tấn công nguy hiểm và sắc bén của U20 Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Tài chính: Doanh nghiệp phải minh bạch tiền từ trái phiếu

ĐÌNH TRƯỜNG |

Sáng ngày 7.3, trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã có những chia sẻ xung quanh Nghị định 08/2023 về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ mới được Chính phủ ban hành.

Hàng loạt cầu thấp cản trở giao thông thủy TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Nhiều cây cầu bắc qua sông, kênh rạch ở TPHCM tĩnh không thấp đang ảnh hưởng lớn nhu cầu vận chuyển hàng hoá, hành khách.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam phải tự tay xúc đất, chuyền gạch, trộn xi măng xây trường

Linh Chi |

Các cô gái tại Hoa hậu Việt Nam đã phải tự tay xúc đất, chuyền gạch, trộn xi măng để hoàn thành ngôi trường mầm non cho các em nhỏ Hà Giang. 

Cô gái từng làm phụ hồ lọt chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018

Linh Chi |

Thí sinh Trần Thị Ngọc Bích (SBD 008) tiết lộ đã từng có thời gian làm phụ hồ trước khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2018 đột ngột dừng thi trước thềm chung kết

Linh Chi |

Trước thềm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018, thí sinh Lê Thị Mỹ Duyên (SBD 382) đã bất ngờ thông báo dừng cuộc chơi.