Hoa hậu Việt Nam chắc chắn không bỏ thi bikini

Nguyên Linh |

Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam khẳng định, sẽ giữ phần thi bikini bởi đây là phần thi đã có suốt 30 năm và chưa có sự chê trách nào.

Ngày 12.6, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam đã có buổi họp báo chính thức diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh việc công bố 30 thí sinh lọt vào chung khảo, Ban tổ chức cuộc thi cũng giải đáp những thắc mắc liên quan đến việc có hay không bỏ phần thi bikini trong đêm chung kết.

Theo đó, đại diện Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2018 khẳng định, sẽ không bỏ phần thi bikini. "Trong một xã hội hiện đại và văn minh như hiện nay, nếu như bỏ đi phần thi bikini tại cuộc thi sẽ là một thiếu sót của cả thí sinh và các khán giả. 100% các cuộc thi nhan sắc ở Việt Nam hiện nay đều có phần thi bikini, đây là phần thi thể hiện được rõ rệt nhất vẻ đẹp thanh xuân của người thiếu nữ mà không trang phục nào có thể thay thế được", bà Phạm Kim Dung, Phó trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết. 

Cũng theo ban tổ chức, thi bikini đã là phần thi quen thuộc suốt chặng đường 30 năm của Hoa hậu Việt Nam và cũng chưa có bất cứ chê trách nào. Đồng thời, Ban tổ chức cũng nhấn mạnh việc với trang phục bikini, các người đẹp sẽ không thể sử dụng những kĩ xảo để hình thể thêm hoàn hảo và đây là phần thi thể hiện hết nét thanh xuân của người phụ nữ. 

Trước đó, chia sẻ trên Lao Động, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, ông Vương Duy Biên cũng cho rằng, không nên bỏ bikini trong các cuộc thi nhan sắc. Theo ông, đây là phần thi vẻ đẹp các thí sinh được thể hiện rõ nhất, nếu bỏ sẽ khó đánh giá vẻ đẹp hình thể của thí sinh - tiêu chí quan trọng của các cuộc thi hoa hậu.

Bên cạnh đó, 7 giám khảo cũng được công bố đầy đủ bao gồm: Hoa hậu Bùi Bích Phương, Hoa hậu Hà Kiều Anh, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, nhà sử học Dương Trung Quốc - Trưởng ban giám khảo; nhà thơ, nhà báo Trần Hữu Việt - Phó ban giám khảo và các thành viên là giáo sư bác sĩ, tiến sĩ Hoàng Tử Hùng, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa.

Nguyên Linh
TIN LIÊN QUAN

Phơi trần cơ thể cho thiên hạ ngắm nghía, bàn tán: Có nhân văn?

Nguyên Linh |

Nhìn vào nhiều cuộc thi nhan sắc tại Việt Nam, không ít những hình ảnh các thí sinh trong trang phục bikini bị đem ra mổ xẻ, bàn tán.

Thứ trưởng Vương Duy Biên: Không nên bỏ bikini trong các phần thi hoa hậu

Đ.B |

“Bikini thể hiện rõ nhất vẻ đẹp hình thể. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng của các cuộc thi hoa hậu thì sao lại bỏ đi”, Thứ trưởng Vương Duy Biên bày tỏ quan điểm.

Bỏ thi áo tắm, dẹp luôn thi hoa hậu?

Nguyên Linh |

Những cuộc tranh cãi nóng vẫn diễn ra xung quanh vấn đề có nên hay không bỏ phần thi áo tắm trong các cuộc thi nhan sắc.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phơi trần cơ thể cho thiên hạ ngắm nghía, bàn tán: Có nhân văn?

Nguyên Linh |

Nhìn vào nhiều cuộc thi nhan sắc tại Việt Nam, không ít những hình ảnh các thí sinh trong trang phục bikini bị đem ra mổ xẻ, bàn tán.

Thứ trưởng Vương Duy Biên: Không nên bỏ bikini trong các phần thi hoa hậu

Đ.B |

“Bikini thể hiện rõ nhất vẻ đẹp hình thể. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng của các cuộc thi hoa hậu thì sao lại bỏ đi”, Thứ trưởng Vương Duy Biên bày tỏ quan điểm.

Bỏ thi áo tắm, dẹp luôn thi hoa hậu?

Nguyên Linh |

Những cuộc tranh cãi nóng vẫn diễn ra xung quanh vấn đề có nên hay không bỏ phần thi áo tắm trong các cuộc thi nhan sắc.