Hoa hậu Ngọc Hân cùng các người đẹp đi hiến máu

Trương Hằng - L.Hà |

“Người bệnh cần chúng ta hành động. Nếu không hành động, thì sự sống của đồng bào mình có thể gặp hiểm nguy”. Suy nghĩ ấy đã thôi thúc Hoa hậu Ngọc Hân diễn viên Hồng Diễm, diễn viên Đan Lê... quyết định có mặt tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương trong tham gia hiến máu.

“Hạn chế đến nơi đông người những ngày này nhưng nỗi sợ đáng lo hơn là việc thiếu máu ở các bệnh viện. Các nghệ sĩ chúng tôi thấy rằng cần hành động, dù là hành động nhỏ bé nhưng có thể góp phần kêu gọi mọi người vượt qua nỗi sợ ấy, bảo vệ mình an toàn và đến với các điểm hiếm máu gần nhất”, ho hậu Ngọc Hân mong muốn có thêm nhiều người hiến máu hơn những ngày tới.

Đây là lần thứ 7 Hoa hậu Ngọc Hân tham gia hiến máu. Ảnh: Công Thắng.
Đây là lần thứ 7 Hoa hậu Ngọc Hân tham gia hiến máu. Ảnh: Công Thắng.

Rất tự tin vì đây đã là lần hiến máu thứ 7 của mình, hoa hậu Ngọc Hân cho biết cảm xúc những lần hiến máu trước tại các sự kiện Chủ nhật Đỏ đều khá giống nhau vì được chứng kiến đông người tham gia trong không khí ngày hội. Nhưng lần này, Hân có chút băn khoăn vì thấy hơi vắng người hiến máu.

 
“Tham gia hiến máu, chúng ta sẽ được bác sĩ kiểm tra, tư vấn sức khỏe; có đủ điều kiện sức khỏe thì mới được phép hiến máu”, Đan Lê chia sẻ khi đã có thể góp sức của mình để giúp nguồn máu dồi dào hơn trong những ngày tới.

Lần thứ 2 đến đăng ký hiến máu, Hồng Diễm đã không còn thấy chút bỡ ngỡ hay lo sợ mà hoàn toàn thoải mái. Hồng Diễm chia sẻ: “Mình cũng hoàn toàn yên tâm khi đến đây được thấy những biện pháp bảo vệ an toàn cho người hiến máu, hình như không ai có cảm giác đang trong kỳ COVID”.

 
Diễn viên Đan Lê cũng chung trải nghiệm sau lần đầu tiên vượt qua bản thân, đủ điều kiện huyết áp để tham gia hiến máu.

Dịch COVID-19 tại Việt Nam đã phát hiện 123 ca dương tính với SARS-CoV-2. Giai đoạn 2 của dịch hiện còn 106 ca đang điều trị. Dịch COVID-19 đang diễn ra cũng ảnh hưởng đến hoạt động hiến máu. Chỉ trong vài ngày, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã nhận tin hơn 70 lịch hiến máu với khoảng 12.000 đơn vị máu bị hoãn. Nhiều lịch hiến máu khác cũng bị lùi thời gian tổ chức trong bối cảnh các trường đại học, cao đẳng vẫn chưa thể tổ chức hiến máu do sinh viên chưa đi học trở lại.

Từ ngày 7.3 đến 22.3, Viện chỉ tiếp nhận được 7.555 đơn vị máu. Trong khi đó, với lượng máu dự trữ còn nhờ sự tham gia hiến máu tích cực của cộng đồng từ tháng 2, Viện đã cung cấp gần 13.000 đơn vị khối hồng cầu cho 120 bệnh viện tại 22 tỉnh, thành phố. Dù số lượng máu cung cấp gần gấp đôi so với lượng máu tiếp nhận nhưng cũng chưa đủ đáp ứng đúng theo dự trù của các bệnh viện. Trong khi đó, nguy cơ tiếp tục hoãn lịch hiến máu, lượng máu tiếp nhận thấp trong nhiều ngày liên tục vẫn còn có thể xảy ra, dẫn đến thiếu máu cho cấp cứu và điều trị.

Trương Hằng - L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Người nước ngoài đi hiến máu với thông điệp: Việt Nam cần bạn ngay bây giờ

Thảo Anh-Sơn Tùng |

Hưởng ứng thông điệp "Việt Nam cần bạn ngay bây giờ!" của ông Wayne Worrel (người Anh sinh sống lâu năm tại Việt Nam), 11h30 trưa 18.3, đông đảo người nước ngoài đã tham gia hiến máu tại Điểm hiến máu cố định 26 Lương Ngọc Quyến, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Người nước ngoài đội mưa đi hiến máu giữa dịch bệnh COVID-19

Hoàng Việt - Thảo Anh |

Giữa dịch bệnh COVID-19, hưởng ứng thông điệp "Việt Nam cần bạn ngay bây giờ!" của ông Wayne Worrel (người Anh sinh sống lâu năm tại Việt Nam),  11h30 trưa nay 18.3, đông đảo người nước ngoài đã tham gia hiến máu tại Điểm hiến máu cố định 26 Lương Ngọc Quyến, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nghĩa cử hiến máu của Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam trong dịch COVID-19

Khánh Minh |

Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam tổ chức Quốc khánh bằng cách hiến máu để giúp những người cần trong dịch bệnh COVID-19.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Người nước ngoài đi hiến máu với thông điệp: Việt Nam cần bạn ngay bây giờ

Thảo Anh-Sơn Tùng |

Hưởng ứng thông điệp "Việt Nam cần bạn ngay bây giờ!" của ông Wayne Worrel (người Anh sinh sống lâu năm tại Việt Nam), 11h30 trưa 18.3, đông đảo người nước ngoài đã tham gia hiến máu tại Điểm hiến máu cố định 26 Lương Ngọc Quyến, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Người nước ngoài đội mưa đi hiến máu giữa dịch bệnh COVID-19

Hoàng Việt - Thảo Anh |

Giữa dịch bệnh COVID-19, hưởng ứng thông điệp "Việt Nam cần bạn ngay bây giờ!" của ông Wayne Worrel (người Anh sinh sống lâu năm tại Việt Nam),  11h30 trưa nay 18.3, đông đảo người nước ngoài đã tham gia hiến máu tại Điểm hiến máu cố định 26 Lương Ngọc Quyến, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nghĩa cử hiến máu của Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam trong dịch COVID-19

Khánh Minh |

Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam tổ chức Quốc khánh bằng cách hiến máu để giúp những người cần trong dịch bệnh COVID-19.