Hoa hậu Đỗ Thị Hà: Vương miện không phải áp lực mà là động lực

Linh Anh |

Tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà cho biết chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam không phải là áp lực đối và sẽ trau dồi bản thân để toả sáng hơn.

PV: Chào Hoa hậu Đỗ Thị Hà! Vừa đăng quang đã có nhiều ý kiến trái chiều, Đỗ Hà có cảm thấy chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam quá áp lực không?

- Hoa hậu Đỗ Thị Hà: Khi Hà là một thí sinh, lịch hoạt động cũng dày nhưng chưa có nhiều áp lực. Giờ khi đã trở thành hoa hậu, áp lực đè nặng lên tôi nhiều hơn. Đội vương miện thì sẽ có những áp lực đó, Hà không xem nó là gánh nặng mà coi là động lực để hoàn thiện hơn trong thời gian tới. Định hướng tiếp theo của Hà là sẽ tiếp tục quay trở lại các kỳ thi tại trường. Việc học tập và hoạt động nghệ thuật đều là điều cần thiết đối với một hoa hậu.

Hà đối diện với những ý kiến khen chê ra sao?

- Khi Hà đăng quang, cũng nhận được rất nhiều ý kiến, Hà sẽ luôn tiếp thu những ý kiến để làm động lực. Những lời khen của mọi người, Hà sẽ xem đó là động lực, còn những lời nhận xét chưa tốt, tôi sẽ xem xét và rút kinh nghiệm, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ.

Vậy cuộc sống của Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã thay đổi như nào so với khi còn là một cô sinh viên?

- Mới đăng quang, cuộc sống của Hà đã thay đổi rất nhiều, đặc biệt khi được truyền thông để ý. Tôi cảm giác tất cả ánh mắt đều hướng về mình. Hồi đầu, Hà nghĩ đó là một áp lực nhưng sau đó khả năng ứng xử, giao tiếp của Hà cũng đã tự tin hơn. Trong thời gian sắp tới, Hà sẽ trau dồi nhiều hơn nữa để không phụ lòng mọi người.

Khoảnh khắc Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Ảnh: Kiếng Cận.
Khoảnh khắc Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Ảnh: Kiếng Cận.

Sau đăng quang, Hà cũng có tham gia một số show diễn thời trang. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng Hà chưa thực sự tốt khi đảm nhiệm vai trò người mẫu?

- Đó là lần đầu tiên Hà bước trên sàn diễn nên cũng có áp lực và bối rối, khi tất cả sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào mình. Trong thời gian tới, chắc chắn Hà sẽ học kĩ năng catwalk và sân khấu.

Quay trở lại việc học của Hà, với lịch trình dày đặc, liệu Hà sẽ cân bằng việc học ra sao?

- Chắc chắn Hà không bỏ bê việc học, sẽ cố gắng cân bằng việc học cũng như những công việc, giữa vai trò của một hoa hậu và cũng là một sinh viên ưu tú của Đại học Kinh tế Quốc dân.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà chuộng phong cách gợi cảm, thanh lịch sau đăng quang. Ảnh: HHVN.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà chuộng phong cách gợi cảm, thanh lịch sau đăng quang. Ảnh: HHVN.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà chuộng phong cách gợi cảm, thanh lịch sau đăng quang. Ảnh: HHVN.

Tại sao Hà chọn ngành học tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân? Sau khi trở thành Hoa hậu, mục tiêu của Hà liệu có thay đổi không?

- Từ lâu tôi mong ước được học một ngôi trường có thể giúp mình có khả năng để sau này về góp sức phát triển cho quê hương, hiện đại hoá nông thôn. Khi tìm hiểu, được biết trường Đại học Kinh tế Quốc dân rất năng động thì tôi đã quyết định đăng kí và lựa chọn ngành Luật kinh doanh để theo học.

Dù bây giờ đã là hoa hậu nhưng Hà vẫn là một sinh viên và vẫn sẽ theo đuổi con đường trước đây đã chọn. Hà nghĩ khi trở thành Hoa hậu rồi thì con đường của mình sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Cảm ơn Hoa hậu Đỗ Thị Hà!

Linh Anh
TIN LIÊN QUAN

Hoa hậu Đỗ Thị Hà giản dị đi từ thiện tại quê nhà

Linh Chi |

Những ngày cuối năm 2020, Tân Hoa Hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà, Á Hậu Phương Anh, Á Hậu Ngọc Thảo và Người đẹp nhân ái Huỳnh Nguyễn Mai Phương đã có dịp thực hiện các hoạt động từ thiện tại Thanh Hóa.

Nhan sắc "cực phẩm" của Hoa hậu Đỗ Thị Hà sau 1 tháng đăng quang

Linh Chi |

Hoa hậu Đỗ Thị Hà khoe thần thái "đỉnh" cùng Á hậu Phương Anh và Á hậu Ngọc Thảo sau 1 tháng đăng quang.

Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà: "Kỳ vọng của khán giả không phải là áp lực lớn"

ĐÔNG DU |

Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà cho biết hành trình 1 tháng vừa qua mang lại cho cô nhiều trải nghiệm thú vị. Cô không gặp nhiều áp lực trước những kỳ vọng của khán giả.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà giản dị đi từ thiện tại quê nhà

Linh Chi |

Những ngày cuối năm 2020, Tân Hoa Hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà, Á Hậu Phương Anh, Á Hậu Ngọc Thảo và Người đẹp nhân ái Huỳnh Nguyễn Mai Phương đã có dịp thực hiện các hoạt động từ thiện tại Thanh Hóa.

Nhan sắc "cực phẩm" của Hoa hậu Đỗ Thị Hà sau 1 tháng đăng quang

Linh Chi |

Hoa hậu Đỗ Thị Hà khoe thần thái "đỉnh" cùng Á hậu Phương Anh và Á hậu Ngọc Thảo sau 1 tháng đăng quang.

Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà: "Kỳ vọng của khán giả không phải là áp lực lớn"

ĐÔNG DU |

Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà cho biết hành trình 1 tháng vừa qua mang lại cho cô nhiều trải nghiệm thú vị. Cô không gặp nhiều áp lực trước những kỳ vọng của khán giả.