Hoa Hậu, Á Hậu Việt Nam biểu diễn “Áo dài qua miền Di sản Phú Yên”

Hoài Luân |

Nét đẹp của chiếc áo dài Việt Nam được các Hoa Hậu, Á Hậu trình diễn trong chương trình “Áo dài qua miền Di sản Phú Yên”. Ngoài ra, du khách còn được thưởng thức nhiều giọng hát nổi tiếng trong làng giải trí Việt như ca sỹ Phương Mỹ Chi, ca sỹ Mỹ Linh...

Tối 29.4, Chương trình triển lãm, trao giải và biểu diễn nghệ thuật “Áo dài qua miền di sản Phú Yên” do Hội LHPN tỉnh Phú Yên, Sở Văn Hóa – Thể Thao – Du lịch (VH-TT-DL), Báo Phú Yên phối hợp tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và chào mừng thành công Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Nhà thiết kế - nghệ nhân Trung Đinh cùng  Á Hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Kim Duyên và Á Hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 Hoàng Thuỳ.
Nhà thiết kế - nghệ nhân Trung Đinh cùng Á Hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Kim Duyên và Á Hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 Hoàng Thuỳ.

Bà Lê Đào An Xuân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên cho biết: Chương trình nghệ thuật “Áo dài qua miền di sản Phú Yên” được tổ chức với những tiết mục được dàn dựng chu đáo, công phu.

Đặc biệt là cách thể hiện những hình ảnh của Quê hương Phú Yên gắn với mảng nghề thủ công truyền thống Vẽ lụa vừa được phục dựng nhưng lại được thể hiện rất hiện đại, sâu sắc bởi chính những người con đã được sinh ra từ mảnh đất này. Đó cũng là những điều mà người Phú Yên muốn nói với bạn bè trong và ngoài nước “Mời bạn về thăm quê mình đất phú trời yên, biển cả mênh mông ghe thuyền tôm cá đầy khoan, giọng hò miệt xanh trên đồng thẳng cánh cò bay,…”

Hoa Hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy và Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 Phương Anh trình diễn Bộ sưu tập “Quê hương tôi - Một thoáng Phú Yên“.
Hoa Hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy và Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 Phương Anh trình diễn Bộ sưu tập “Quê hương tôi - Một thoáng Phú Yên“.

Điểm nhấn của chương trình là phần biểu diễn áo dài của các đại sứ áo dài Việt Nam như Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy, Á hậu 1 Việt Nam Phương Anh, Á hậu - siêu mẫu Hoàng Thùy, Á hậu Hoàn vũ 2019 Kim Duyên trình diễn hai bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế, nghệ nhân vẽ áo dài Trung Đinh. Làm cho vẻ đẹp thướt tha, độc đáo của chiếc áo dài Việt Nam trở nên đậm nét hơn.

Hai bộ sưu tập này có chủ đề là “Quê hương tôi - Một thoáng Phú Yên” và “Mộng Thiên Đường” gồm gần 30 bộ áo dài được nghệ nhân Trung Đinh thiết kế trên chất liệu vải lụa truyền thống.

“Quê hương tôi - Một thoáng Phú Yên”: Với tình cảm đặc biệt dành cho nơi chôn nhau cắt rốn nên trên bộ sưu tập này nghệ nhân đã cho chúng ta thấy có đầy đủ các danh lam thắng cảnh và biểu tượng văn hoá Phú Yên như Tháp Nhạn, Nhà Thờ Mằng Lăng, Gành Đá Đĩa, hay đồng lúa Tuy Hòa…

Á Hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 Hoàng Thuỳ trình diễn áo dài trong bộ sưu tập “Mộng thiên đường”
Á Hậu 1 - Hoa Hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 Hoàng Thuỳ trình diễn áo dài trong bộ sưu tập “Mộng thiên đường”

“Mộng thiên đường: Bộ sưu tập “Mộng Thiên Đường” được lấy ý tưởng từ 1 điều mong ước và trăn trở của Nhà thiết kế - nghệ nhân vẽ áo dài Trung Đinh.

Ngoài các phần trình diễn áo dài, khách đến tham dự cũng được thưởng thức giọng hát của nhiều ca sĩ nổi tiếng trong làng giải trí Việt như Ca sĩ Phương Mỹ Chi với các ca khúc “Giấc mơ cánh cò” của nhạc sĩ - ca sĩ người Phú Yên Vũ Quốc Việt và “Còn thương rau đắng mọc sau hè” của nhạc sĩ Bắc Sơn, “Mưa chiều miền Trung” của nhạc sĩ Hồng Xương Long. Ca sĩ Mỹ Linh với những ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình như “Trưa vắng” (nhạc sĩ Huy Tuấn), “Tháng tư về” (nhạc sĩ Dương Thụ).

Ban tổ chức trao giải tập thể trong cuộc thi ảnh “Áo dài qua miền Di sản Phú Yên”
Ban tổ chức trao giải tập thể trong cuộc thi ảnh “Áo dài qua miền Di sản Phú Yên”

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao giải Cuộc thi ảnh “Áo dài qua miền di sản Phú Yên” cho 15 tác phẩm và 44 cá nhân xuất sắc. Đây cũng là hoạt động văn hóa nghệ thuật mang nét đẹp riêng biệt của dân tộc Việt Nam, góp một phần quảng bá đến du khách gần xa về một mảnh đất Hoa vàng trên cỏ xanh hiền hòa, nhiều tiềm năng du lịch đang vươn mình phát triển, về con người xứ nẫu cần cù, thân thiện, hiếu khách và nghĩa tình.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Phú Yên - mưa dông kéo dài trong dịp lễ 30.4-1.5

Hoài Luân |

Phú Yên dự báo có mưa dông kéo dài từ ngày 29.4 đến ngày 3.5 do ảnh hưởng của vùng áp thấp, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên đề nghị đến các đơn vị triển khai công tác chủ động ứng phó với mưa lớn, thời tiết nguy hiểm và gió mạnh trên biển, nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Du lịch Phú Yên sẵn sàng đón khách dịp lễ 30.4-1.5

Hoài Luân |

Sau nhiều ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, du lịch Phú Yên đã kịp phục hồi mạnh mẽ. Sở Văn Hóa Thể Thao Du lịch tỉnh Phú Yên đã sớm có văn bản chỉ đạo các cơ sở kinh doanh du lịch sớm hoàn tất việc nâng cấp dịch vụ từng cơ sở của mình để chuẩn bị đón tiếp du khách đến tham quan chu đáo nhất trong dịp lễ 30.4-1.5 này.

Phú Yên đón hàng trăm người trong ngày lễ dâng hương Thánh Mẫu Thiên Y

Hoài Luân |

Từ ngày 19 đến 23.3 âm lịch hằng năm, Tháp Nhạn tại Phú Yên diễn ra lễ hội dâng hương của đồng bào dân tộc Chăm để tưởng nhớ công ơn của Thánh Mẫu Thiên Y A Na với dân tộc mình. Năm nay, Tháp Nhạn đón đông đảo các đoàn đến dâng hương cũng như các đoàn du khách đến tham quan Di tích kiến trúc mang nét văn hóa độc đáo này.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Phú Yên - mưa dông kéo dài trong dịp lễ 30.4-1.5

Hoài Luân |

Phú Yên dự báo có mưa dông kéo dài từ ngày 29.4 đến ngày 3.5 do ảnh hưởng của vùng áp thấp, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên đề nghị đến các đơn vị triển khai công tác chủ động ứng phó với mưa lớn, thời tiết nguy hiểm và gió mạnh trên biển, nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Du lịch Phú Yên sẵn sàng đón khách dịp lễ 30.4-1.5

Hoài Luân |

Sau nhiều ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, du lịch Phú Yên đã kịp phục hồi mạnh mẽ. Sở Văn Hóa Thể Thao Du lịch tỉnh Phú Yên đã sớm có văn bản chỉ đạo các cơ sở kinh doanh du lịch sớm hoàn tất việc nâng cấp dịch vụ từng cơ sở của mình để chuẩn bị đón tiếp du khách đến tham quan chu đáo nhất trong dịp lễ 30.4-1.5 này.

Phú Yên đón hàng trăm người trong ngày lễ dâng hương Thánh Mẫu Thiên Y

Hoài Luân |

Từ ngày 19 đến 23.3 âm lịch hằng năm, Tháp Nhạn tại Phú Yên diễn ra lễ hội dâng hương của đồng bào dân tộc Chăm để tưởng nhớ công ơn của Thánh Mẫu Thiên Y A Na với dân tộc mình. Năm nay, Tháp Nhạn đón đông đảo các đoàn đến dâng hương cũng như các đoàn du khách đến tham quan Di tích kiến trúc mang nét văn hóa độc đáo này.