Hiến tặng hơn 100 hiện vật gốm sứ cho Bảo tàng mỹ thuật Đà Nẵng

HOÀNG VINH |

Hơn 100 hiện vật gốm sứ đặc sắc từ giai đoạn Chăm-pa đến khoảng cuối thế kỷ XIX được các nhà sưu tập hiến tặng cho Bảo tàng mỹ thuật Đà Nẵng.

Chiều 22.11, Sở Văn hóa và thể thao Đà Nẵng phối hợp với Bảo tàng mỹ thuật Đà Nẵng đã tổ chức lễ tiếp nhận hiện vật hiến tặng và khai mạc triển lãm “Nét đẹp gốm xưa”. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23.11.
Chiều 22.11, Sở Văn hóa và thể thao Đà Nẵng phối hợp với Bảo tàng mỹ thuật Đà Nẵng đã tổ chức lễ tiếp nhận hiện vật hiến tặng và khai mạc triển lãm “Nét đẹp gốm xưa”. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23.11.
Triển lãm “Nét đẹp gốm xưa” giới thiệu đến công chúng hơn 100 hiện vật gốm sứ đặc sắc từ các nguồn hiện vật của các nhà sưu tập như: Nguyễn Đình Bằng, Trương Hoài Tuyên, Phạm Phú Khánh, Ngô Hữu Toàn và Nguyễn Ngọc Ẩn.
Triển lãm “Nét đẹp gốm xưa” giới thiệu đến công chúng hơn 100 hiện vật gốm sứ đặc sắc từ các nguồn hiện vật của các nhà sưu tập như: Nguyễn Đình Bằng, Trương Hoài Tuyên, Phạm Phú Khánh, Ngô Hữu Toàn và Nguyễn Ngọc Ẩn.
Bộ sưu tập gốm Mai bình sơn thủy vào khoảng thế kỷ 19 của nhà sưu tầm Phạm Phú Khánh.
Bộ sưu tập gốm Mai bình sơn thủy vào khoảng thế kỷ 19 của nhà sưu tầm Phạm Phú Khánh.
Cặp bình lục giác của nhà sưu tầm Phạm Phú Khánh
Cặp bình lục giác của nhà sưu tầm Phạm Phú Khánh
Hầu hết các hiện vật tham gia triển lãm được sưu tầm trên dải đất miền Trung và miền Nam, Việt Nam từ giai đoạn Chăm-pa đến khoảng cuối thế kỷ XIX. Trong ảnh là bộ sưu tập gốm Chu Đậu khoảng thế kỷ 16 -17 của nhà sưu tập Trương Hoài Tuyên.
Hầu hết các hiện vật tham gia triển lãm được sưu tầm trên dải đất miền Trung và miền Nam, Việt Nam từ giai đoạn Chăm-pa đến khoảng cuối thế kỷ XIX. Trong ảnh là bộ sưu tập gốm Chu Đậu khoảng thế kỷ 16 -17 của nhà sưu tập Trương Hoài Tuyên.
Các sinh viên ngành kiến trúc trường Đại học Duy Tân đi tham quan các hiện vật cổ để phục vụ công việc học tập của mình.
Các sinh viên ngành kiến trúc trường Đại học Duy Tân đi tham quan các hiện vật cổ để phục vụ công việc học tập của mình.
Bộ sưu tập tượng Phật của nhà sưu tầm Nguyễn Ngọc Ẩn
Bộ sưu tập tượng Phật của nhà sưu tầm Nguyễn Ngọc Ẩn
1 hũ hoa văn ô trám và 1 nồi hoa văn ô trám của nhà sưu tầm Nguyễn Đình Bằng.
1 hũ hoa văn ô trám và 1 nồi hoa văn ô trám của nhà sưu tầm Nguyễn Đình Bằng.
Nhà sưu tầm Nguyễn Đình Bằng bên bộ sưu tập của mình hiến tặng cho Bảo tàng mỹ thuật Đà Nẵng.
Nhà sưu tầm Nguyễn Đình Bằng bên bộ sưu tập của mình hiến tặng cho Bảo tàng mỹ thuật Đà Nẵng.
Bên cạnh đó, Bảo tàng mỹ thuật Đà Nẵng cũng tổ chức lễ tiếp nhận hiện vật và tri ân các họa sĩ, nhà sưu tập đã hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng.
Bên cạnh đó, Bảo tàng mỹ thuật Đà Nẵng cũng tổ chức lễ tiếp nhận hiện vật và tri ân các họa sĩ, nhà sưu tập đã hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng.
Tác phẩm Người đàn bà Việt của tác giả Hứa Thanh Bình.
Tác phẩm Người đàn bà Việt của tác giả Hứa Thanh Bình.
Người dân và du khách tham quan buổi triển lãm. Buổi triển lãm diễn ra từ ngày 22 đến 28.11
Người dân và du khách tham quan buổi triển lãm. Buổi triển lãm diễn ra từ ngày 22 đến 28.11.
HOÀNG VINH
TIN LIÊN QUAN

Thưởng 75 triệu đồng cho hai người giao nộp cổ vật hiếm có trị giá 7,5 tỷ

Bảo Trung |

Sau khi hiện và tự nguyện giao nộp cổ vật tượng nữ thần SARASWATI cả Đại đức Thích Đức Hiền và ông Lê Văn Thông đã nhận được bằng khen và nhận được tiền thưởng 75 triệu đồng.

Hà Tĩnh: Phát hiện 3 cổ vật từ năm Minh Mệnh thứ 14 (1833)

ANH ĐỨc |

Vừa qua, trong quá trình lao động, một số người dân đã phát hiện ba hũ sành, bước đầu xác định có niên đại cuối Trần đầu Lê.

Tận mắt những cổ vật tuyệt mỹ trong cung đình nhà Nguyễn {Video 2}

Trường Sơn |

Nằm trong quần thể bảo tàng tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), 7 nhà bảo tàng theo các chủ đề khác nhau được bố trí trong một khu vực thoáng đãng, tự nhiên. Trong video thứ 2 này, PV Lao động khám phá phòng trưng bày các cổ vật thuộc triều Nguyễn, trong đó có những cổ vật rất quí giá, vốn trước đây là tài sản của các vị quan lại đặc biệt trong triều Nguyễn.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Thưởng 75 triệu đồng cho hai người giao nộp cổ vật hiếm có trị giá 7,5 tỷ

Bảo Trung |

Sau khi hiện và tự nguyện giao nộp cổ vật tượng nữ thần SARASWATI cả Đại đức Thích Đức Hiền và ông Lê Văn Thông đã nhận được bằng khen và nhận được tiền thưởng 75 triệu đồng.

Hà Tĩnh: Phát hiện 3 cổ vật từ năm Minh Mệnh thứ 14 (1833)

ANH ĐỨc |

Vừa qua, trong quá trình lao động, một số người dân đã phát hiện ba hũ sành, bước đầu xác định có niên đại cuối Trần đầu Lê.

Tận mắt những cổ vật tuyệt mỹ trong cung đình nhà Nguyễn {Video 2}

Trường Sơn |

Nằm trong quần thể bảo tàng tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), 7 nhà bảo tàng theo các chủ đề khác nhau được bố trí trong một khu vực thoáng đãng, tự nhiên. Trong video thứ 2 này, PV Lao động khám phá phòng trưng bày các cổ vật thuộc triều Nguyễn, trong đó có những cổ vật rất quí giá, vốn trước đây là tài sản của các vị quan lại đặc biệt trong triều Nguyễn.